25/09/2026

Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho người Gitano ở Tây Ban Nha nhân kỷ niệm 600 năm hiện diện

Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho người Gitano ở Tây Ban Nha nhân kỷ niệm 600 năm hiện diện

Đánh dấu 600 năm hiện diện tại Tây Ban Nha của người Gitano, Chúa Nhật 12/01, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho họ, khuyến khích mọi người trở thành tông đồ truyền giáo và đối diện tương lai với niềm hy vọng.

VATICAN RACISM ROMA FAMILIY

Ngày 12/01/1425 được coi là ngày người Gitano đến bán đảo Iberia của Tây Ban Nha. Theo Bộ Văn hoá Tây Ban Nha, đây có thể là khởi đầu của làn sóng di cư của người Gitano đến từ Trung Âu.

Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhận xét cộng đồng Gitano ở Tây Ban Nha thường bị hiểu lầm, từ chối và gạt ra bên lề, nhưng ngay trong những thời điểm khó khăn nhất họ đã khám phá sự gần gũi của Chúa, vì chính Chúa đã trở thành một người lang thang với họ.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh công việc mà Giáo hội, cộng đồng Gitano và xã hội Tây Ban Nha đã thực hiện trong những thập kỷ gần đây để thu hẹp khoảng cách bất công. Tuy nhiên, ngài thúc giục họ không dừng lại “vì vẫn còn những định kiến cần vượt qua và những hoàn cảnh đau thương cần đối diện”, như trường hợp người trẻ thiếu việc làm, thanh thiếu niên bỏ học và phụ nữ bị phân biệt đối xử trong gia đình và xã hội.

Nhắc đến sứ điệp của vị tiền nhiệm, Thánh Phaolô VI gửi đến hàng ngàn người Gitano vào năm 1965, Đức Thánh Cha nói: “Anh chị em là những người con của Giáo hội. Giáo hội luôn mở cửa đón nhận cộng đồng Gitano để phát triển đức tin Kitô”. Về phía người Gitano, theo ngài, cộng đồng này có nhiều điều để cống hiến cho Giáo hội, như “tôn trọng người lớn tuổi và ý thức về gia đình; chăm sóc thụ tạo; khả năng duy trì niềm vui và cử hành ngay cả khi có những đám mây đen ở đường chân trời; ý nghĩa của việc làm.”

Ở điểm này, ngài mời gọi cộng đồng trở thành những tông đồ truyền giáo, và qua lời nói, sự dấn thân và tình huynh đệ, trở thành những người hành hương hy vọng cho rất nhiều người đã bị mất niềm vui sống.

Thúc giục cộng đồng cùng nhau bước đi và giữ cho cánh cửa luôn rộng mở, Đức Thánh Cha nêu gương của Chân phước Emilia Fernández Rodríguez và Ceferino Giménez Malla, cả hai đều là những người thầy về đức tin và cuộc sống cho cộng đồng người Gitano. Hai vị Chân phước đều đã tử đạo để bảo vệ đức tin và cả hai đều nhấn mạnh tầm quan trọng của cầu nguyện.

Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha trích một số lời trong bài hát của người Gitano và nhấn mạnh: “Đã đến lúc tiếp tục thực hiện cuộc hành trình, cống hiến hết mình, truyền tải sự dịu dàng của Thiên Chúa. Chúa ở cùng với người Gitano.”

Vatican News

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2025-01/dtc-su-diep-gitano-tay-ban-nha-600.html

Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Pháp Sáng thứ Sáu ngày 25/9/2026 Đức Thánh Cha Lêô XIV đã lên đường bắt đầu chuyến Tông du Pháp trong 4 ngày, từ ngày 25 đến 28/9/2026. Đây là chuyến tông du thứ 5 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Vatican News Lúc gần 8 giờ, máy bay A321 của hãng ITA Airways đã cất cánh từ sân bay quốc tế Fiumicino, Roma, đưa Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng vượt qua 1.152 km, qua không phận các nước Ý, Thụy Sĩ và Pháp, và dự kiến đến sân bay Orly, Paris, lúc 10 giờ. Chuyến Tông du mang chủ đề “Để thế giới được sống”, nhấn mạnh giá trị và phẩm giá của sự sống con người, đồng thời hướng sự chú ý đến đời sống đức tin tại Pháp, nơi ngày càng có nhiều người trưởng thành xin gia nhập Giáo hội. Tại Paris, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron, chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn; thăm trụ sở UNESCO, cầu nguyện với hàng giáo sĩ tại Nhà thờ Đức Bà Paris và gặp gỡ giới trẻ. Ngày 27/9/2026, ngài sẽ đến Lộ Đức, cầu nguyện tại hang Massabielle, gặp các Giám mục Pháp, cử hành Thánh lễ, gặp người bệnh và lần chuỗi Mân Côi. Ngày cuối cùng, 28/9/2026, Đức Thánh Cha sẽ đến Metz, nơi ngài tham dự cuộc gặp liên tôn, suy tư về cội nguồn châu Âu, hòa bình và hiệp nhất, trước khi trở về Roma.