25/09/2026

Tổng Giám mục Gądecki phê bình kiến nghị cấm trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi xưng tội

Tổng Giám mục Gądecki phê bình kiến nghị cấm trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi xưng tội

Sau khi một bản kiến nghị cấm trẻ em xưng tội được đệ trình lên quốc hội, Đức Tổng Giám mục Stanisław Gądecki của Poznań đã chỉ trích gay gắt kế hoạch này. Ngài nói rằng lệnh cấm này “hoàn toàn vô lý” và là “sự lặp lại những gì chúng ta đã phải chịu đựng trong thời lãnh đạo Stalin của nước Nga Xô Viết”.

Đức Tổng Giám mục Stanisław Gądecki của Poznań

Đức Tổng Giám mục Stanisław Gądecki của Poznań (Credit: episkopat.pl)

Dưới thời Stalin, các trẻ em không được rửa tội hoặc đến nhà thờ trước khi đủ 18 tuổi. Theo Đức Tổng Giám mục Gądecki, kiến nghị cấm trẻ em xưng tội “là những đặc điểm của chủ nghĩa Stalin cũ, được dựa trên tâm lý nghi ngờ”.

Kiến nghị của Rafał Betlejewski 

Vào tháng 10, diễn viên kiêm nhà hoạt động Rafał Betlejewski đã trình bản kiến nghị lên quốc hội Ba Lan. Bản kiến nghị hiện đã nhận được hơn 13.000 chữ ký.

Tác giả kêu gọi cấm những người dưới 18 tuổi xưng tội. Bởi vì theo ông Betlejewski, xưng tội là “một trải nghiệm về sự sỉ nhục và sợ hãi, một sự kiện đau thương, khó chịu mà trẻ em không muốn và không thể tự bảo vệ mình”. Ông mô tả Bí tích Hoà Giải là “di tích của thời Trung cổ” trong đó “mối quan hệ xã hội phong kiến chiếm ưu thế”.

Theo trang thông tin “The Pillar” của Hoa Kỳ, bản kiến nghị lần đầu tiên được trình lên quốc hội Ba Lan vào năm 2023, nhưng đã bị bác bỏ vì không đáp ứng các yêu cầu chính thức. Do đó, nó đã được đệ trình lại vào ngày 16/10/2024.

Trẻ em cần được giáo dục về chân lý ở mọi giai đoạn phát triển của chúng

Mô tả đề xuất này là điều “hoàn toàn vô nghĩa”, Đức Tổng Giám mục Gądecki giải thích: “Thật khó hiểu khi trong một nền văn hoá Kitô giáo đã tồn tại gần 2.000 năm, lại có người đột nhiên xuất hiện và yêu cầu cấm trẻ em xưng tội. Betlejewski không xét đến việc trẻ em cần được giáo dục về chân lý ở mọi giai đoạn phát triển của chúng.”

Đức Tổng Giám mục Giáo phận Poznan nói tiếp: “Điều quan trọng là phải tạo điều kiện cho trẻ em xưng tội vì trẻ em không nên được giáo dục từ năm 18 tuổi mà phải từ khi mới sinh ra. Tất cả các bí tích đều định hình một con người một cách chậm rãi, từng lớp một, từng năm một.”

Vào tháng 12/2024, Đức Tổng Giám mục Warsaw, Adrian Galbas, đã mô tả đề xuất này là “vô lý và kỳ quặc”. (cath.de 12/01/2024)

Hồng Thuỷ

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/world/news/2025-01/stanislaw-gadecki-kien-nghi-cam-tre-em-duoi-18-tuoi-xung-toi.html

Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Pháp Sáng thứ Sáu ngày 25/9/2026 Đức Thánh Cha Lêô XIV đã lên đường bắt đầu chuyến Tông du Pháp trong 4 ngày, từ ngày 25 đến 28/9/2026. Đây là chuyến tông du thứ 5 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Vatican News Lúc gần 8 giờ, máy bay A321 của hãng ITA Airways đã cất cánh từ sân bay quốc tế Fiumicino, Roma, đưa Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng vượt qua 1.152 km, qua không phận các nước Ý, Thụy Sĩ và Pháp, và dự kiến đến sân bay Orly, Paris, lúc 10 giờ. Chuyến Tông du mang chủ đề “Để thế giới được sống”, nhấn mạnh giá trị và phẩm giá của sự sống con người, đồng thời hướng sự chú ý đến đời sống đức tin tại Pháp, nơi ngày càng có nhiều người trưởng thành xin gia nhập Giáo hội. Tại Paris, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron, chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn; thăm trụ sở UNESCO, cầu nguyện với hàng giáo sĩ tại Nhà thờ Đức Bà Paris và gặp gỡ giới trẻ. Ngày 27/9/2026, ngài sẽ đến Lộ Đức, cầu nguyện tại hang Massabielle, gặp các Giám mục Pháp, cử hành Thánh lễ, gặp người bệnh và lần chuỗi Mân Côi. Ngày cuối cùng, 28/9/2026, Đức Thánh Cha sẽ đến Metz, nơi ngài tham dự cuộc gặp liên tôn, suy tư về cội nguồn châu Âu, hòa bình và hiệp nhất, trước khi trở về Roma.