26/09/2026

Sứ thần Toà Thánh tại Syria kêu gọi một giải pháp chính trị cho quốc gia

Sứ thần Toà Thánh tại Syria kêu gọi một giải pháp chính trị cho quốc gia

Đức Hồng y Mario Zenari, Sứ thần Toà Thánh tại Syria kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đất nước này tự đứng lên bằng đôi chân của mình với phẩm giá. Và phải bắt đầu bằng một giải pháp chính trị, vì chỉ hội nghị thôi thì chưa đủ.

IRAQ-CONFLICT-MINORITIES

Đức Hồng y đến thủ đô Brussels của Bỉ để tham dự Hội nghị lần thứ 8 của các nước tài trợ cho Syria, diễn ra ngày 27/5. Sau hội nghị, Sứ thần Toà Thánh tại Syria nhận xét rằng cuộc họp có hai mặt: một mặt rất tích cực cho thấy tình liên đới quốc tế, như một ngụm nước trong sa mạc; nhưng mặt khác xuất hiện sự thất vọng, vì trong nhiều năm qua, tình hình không thay đổi nhiều, nghèo đói ngày càng tăng, chính trị bế tắc.

Ngài đặt câu hỏi: “Chúng ta phải cần bao nhiêu hội nghị, để thực tế có thể thay đổi tích cực và đất nước thoát ra khỏi khủng hoảng. Tiến trình chính trị đang trì trệ, trong khi điều đang tiến triển là nghèo đói. Theo số liệu thống kê mới nhất của Liên Hiệp Quốc, có 16,7 triệu người ở Syria cần hỗ trợ nhân đạo, chiếm khoảng 3/4 dân số, tăng 9% so với năm ngoái. Do chiến tranh, 90% dân số buộc phải sống dưới mức nghèo khổ.”

Là người đã chứng kiến cảnh khốn cùng của dân chúng trong nhiều năm, Đức Hồng y Zenari yêu cầu không nhìn Syria “như một người ăn xin”. Trái lại, cần giúp quốc gia tự đứng lên bằng đôi chân của mình với phẩm giá. Và để làm được điều này, cần nói về tái thiết, phục hồi nền kinh tế, công nghiệp, tái khởi động hoặc tạo ra các nhà máy mới. Theo ngài, phải bắt đầu bằng một giải pháp chính trị, vì chỉ hội nghị thôi thì chưa đủ.

Ngài nhắc lại, tháng Ba vừa qua, Syria đã bước vào năm thứ 14 của chiến tranh, nhưng giới truyền thông và chính cộng đồng quốc tế phớt lờ với 90% dân số dưới mức nghèo khổ, và con đường duy nhất để thoát khỏi hoàn cảnh này, đặc biệt là đối với những người trẻ có trình độ cao là con đường vượt biên và ra nước ngoài.

Một yếu tố khẩn cấp khác liên quan đến người tị nạn. Có 7 triệu người phải di dời trong nước và khoảng 5 triệu người ở các nước láng giềng. Theo ước tính mới nhất, mỗi ngày có khoảng 500 người cố gắng rời khỏi Syria bằng mọi cách, nói chung là người trẻ và có trình độ.

Về tình trạng của các Kitô hữu, Đức Hồng y cho biết, các Kitô hữu có nhiều đóng góp trong lĩnh vực văn hoá, giáo dục, chăm sóc sức khoẻ và chính trị. Nhưng như mọi thành phần khác trong xã hội, họ cũng phải chịu hậu quả của các cuộc xung đột và nghèo đói. Là một vết thương sâu sắc đối với các Giáo hội, khi chứng kiến hơn một nửa số Kitô hữu rời bỏ đất nước.

Vatican News

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/world/news/2024-05/su-than-toa-thanh-syria-giai-phap-chinh-tri-quoc-gia.html

Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Pháp Sáng thứ Sáu ngày 25/9/2026 Đức Thánh Cha Lêô XIV đã lên đường bắt đầu chuyến Tông du Pháp trong 4 ngày, từ ngày 25 đến 28/9/2026. Đây là chuyến tông du thứ 5 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Vatican News Lúc gần 8 giờ, máy bay A321 của hãng ITA Airways đã cất cánh từ sân bay quốc tế Fiumicino, Roma, đưa Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng vượt qua 1.152 km, qua không phận các nước Ý, Thụy Sĩ và Pháp, và dự kiến đến sân bay Orly, Paris, lúc 10 giờ. Chuyến Tông du mang chủ đề “Để thế giới được sống”, nhấn mạnh giá trị và phẩm giá của sự sống con người, đồng thời hướng sự chú ý đến đời sống đức tin tại Pháp, nơi ngày càng có nhiều người trưởng thành xin gia nhập Giáo hội. Tại Paris, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron, chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn; thăm trụ sở UNESCO, cầu nguyện với hàng giáo sĩ tại Nhà thờ Đức Bà Paris và gặp gỡ giới trẻ. Ngày 27/9/2026, ngài sẽ đến Lộ Đức, cầu nguyện tại hang Massabielle, gặp các Giám mục Pháp, cử hành Thánh lễ, gặp người bệnh và lần chuỗi Mân Côi. Ngày cuối cùng, 28/9/2026, Đức Thánh Cha sẽ đến Metz, nơi ngài tham dự cuộc gặp liên tôn, suy tư về cội nguồn châu Âu, hòa bình và hiệp nhất, trước khi trở về Roma.