25/09/2026

Giám mục Châu Âu than phiền việc Thổ Nhĩ Kỳ biến nhà thờ Chính thống ở Istanbul thành đền thờ Hồi giáo

Giám mục Châu Âu than phiền việc Thổ Nhĩ Kỳ biến nhà thờ Chính thống ở Istanbul thành đền thờ Hồi giáo

Uỷ ban Hội đồng Giám mục của Liên minh Châu Âu (COMECE) đã bày tỏ sự tiếc nuối về việc mới đây chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện quyết định biến Nhà thờ Đấng Cứu Thế ở Chora, một nhà thờ của Chính thống giáo, thành một đền thờ Hồi giáo.

Nhà thờ Đấng Cứu Thế ở khu vực Chora của Istanbul bị chuyển thành đền thờ Hồi giáo

Nhà thờ Đấng Cứu Thế ở khu vực Chora của Istanbul bị chuyển thành đền thờ Hồi giáo 

Các Giám mục của Liên minh Châu Âu đã đưa ra một tuyên bố nói rằng quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ biến nhà thờ Byzantine cổ xưa ở Chora thành đền thờ Hồi giáo “làm cho gốc rễ lịch sử của sự hiện diện của Kitô giáo ở nước này càng thêm mất đi”.

Trong tuyên bố, các Giám mục Châu Âu nói rằng “bất kỳ sáng kiến đối thoại liên tôn nào do chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy đều mất uy tín”.

Nhà thờ Đấng Cứu Thế ở Chora, một nhà thờ Chính thống giáo Byzantine “mang tính biểu tượng cao” ở Istanbul, đã được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan chính thức mở cửa cho việc thờ tự của Hồi giáo vào đầu tháng 5 năm nay (2024).

Bốn năm trước, Nhà thờ Hagia Sophia – Đấng Khôn Ngoan – cũng bị chuyển thành đền thờ Hồi giáo. Vương cung thánh đường đầu thế kỷ thứ 4 này đã bị chuyển đổi thành nhà thờ Hồi giáo vào thế kỷ 16, trong thời kỳ Ottoman. Sau đó, vào năm 1945, nhà thờ được sử dụng làm bảo tàng. Các bức tranh khảm và bích hoạ Kitô giáo Byzantine có niên đại từ nhiều thế kỷ được che phủ lại.

Cha Manuel Barrios Prieto, Tổng Thư ký Uỷ ban Hội đồng Giám mục của Liên minh Châu Âu, lấy làm tiếc về quyết định mới đây của Thổ Nhĩ Kỳ. Cha nhấn mạnh rằng nó sẽ khiến việc chung sống tôn giáo trở nên khó khăn hơn.

Hồi tháng 7/2020, Uỷ ban Hội đồng Giám mục của Liên minh Châu Âu cũng bình luận về việc chuyển đổi Nhà thờ Hagia Sophia thành đền thờ Hồi giáo khi mô tả đây là “một đòn giáng vào đối thoại liên tôn giáo”.

Uỷ ban cũng lưu ý đến các vấn đề của Thổ Nhĩ Kỳ về những lời nói căm thù và các mối đe doạ chống lại các nhóm thiểu số quốc gia, sắc tộc và tôn giáo.

Hồng Thuỷ

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/world/news/2024-05/nha-tho-dang-cuu-the-bi-chuyen-thanh-den-tho-hoi-giao.html

Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Pháp Sáng thứ Sáu ngày 25/9/2026 Đức Thánh Cha Lêô XIV đã lên đường bắt đầu chuyến Tông du Pháp trong 4 ngày, từ ngày 25 đến 28/9/2026. Đây là chuyến tông du thứ 5 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Vatican News Lúc gần 8 giờ, máy bay A321 của hãng ITA Airways đã cất cánh từ sân bay quốc tế Fiumicino, Roma, đưa Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng vượt qua 1.152 km, qua không phận các nước Ý, Thụy Sĩ và Pháp, và dự kiến đến sân bay Orly, Paris, lúc 10 giờ. Chuyến Tông du mang chủ đề “Để thế giới được sống”, nhấn mạnh giá trị và phẩm giá của sự sống con người, đồng thời hướng sự chú ý đến đời sống đức tin tại Pháp, nơi ngày càng có nhiều người trưởng thành xin gia nhập Giáo hội. Tại Paris, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron, chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn; thăm trụ sở UNESCO, cầu nguyện với hàng giáo sĩ tại Nhà thờ Đức Bà Paris và gặp gỡ giới trẻ. Ngày 27/9/2026, ngài sẽ đến Lộ Đức, cầu nguyện tại hang Massabielle, gặp các Giám mục Pháp, cử hành Thánh lễ, gặp người bệnh và lần chuỗi Mân Côi. Ngày cuối cùng, 28/9/2026, Đức Thánh Cha sẽ đến Metz, nơi ngài tham dự cuộc gặp liên tôn, suy tư về cội nguồn châu Âu, hòa bình và hiệp nhất, trước khi trở về Roma.