Đức Thánh Cha sẽ gặp thân nhân của các con tin Israel và các gia đình người Palestine ở Gaza

Đức Thánh Cha sẽ gặp thân nhân của các con tin Israel và các gia đình người Palestine ở Gaza

Tối ngày 17/11/2023, Phòng Báo chí Toà Thánh xác nhận rằng bên lề buổi Tiếp kiến chung vào thứ Tư ngày 22/11/2023, Đức Thánh Cha sẽ có hai cuộc gặp gỡ riêng biệt: với thân nhân của các con tin Israel và với các gia đình người Palestine ở Gaza.

Đức Thánh Cha Phanxicô

Ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh, nói rằng “Đức Thánh Cha Phanxicô muốn thể hiện sự gần gũi trong tinh thần với nỗi đau khổ của mọi người”.

Sau cuộc tấn công kinh hoàng vào ngày 7/10/2023, Hamas đã bắt giữ làm con tin khoảng 250 người. Trong khi đó, với cuộc tấn công của Israel và Dải Gaza, số người chết ở đây đã lên đến 12.000 người.

Mang tính nhân đạo

Ông Bruni cũng giải thích thêm rằng các cuộc gặp “hoàn toàn mang tính nhân đạo” và qua đó “Đức Thánh Cha Phanxicô muốn bày tỏ sự gần gũi trong tinh thần của ngài với nỗi đau khổ của mọi người”, bởi vì, như Đức Thánh Cha đã tuyên bố ở cuối buổi đọc Kinh Truyền Tin Chúa Nhật tuần trước: “Mỗi con người, dù là Kitô giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo, thuộc bất kỳ dân tộc hay tôn giáo nào, mỗi con người đều thánh thiêng, quý giá đối với Thiên Chúa và có quyền được sống trong hoà bình.”

Không có thông tin chắc chắn về các con tin

Không có thông tin chắc chắn về các con tin, khoảng 240 người bao gồm người già, phụ nữ và trẻ em, thậm chí cả trẻ sơ sinh, kể từ ngày xảy ra vụ bắt cóc. Cho đến nay chỉ có 4 người được giải thoát nhờ công tác ngoại giao quốc tế. Tuy nhiên, con tin thứ năm đã được quân đội Israel giải cứu.

Sáng ngày 17/11/2023, cố vấn an ninh quốc gia Israel Tzachi Hanegbi thông báo rằng hiện tại không có thoả thuận nào về việc trả tự do cho họ. Ông nói: “Nếu có một thoả thuận, rất nhiều gia đình sẽ được đoàn tụ.”

Trong khi đó, theo truyền thông Israel, Lữ đoàn al-Qassam, cánh quân sự của Hamas, cho biết một số con tin đã được chuyển “đến các trung tâm điều trị” do “tình trạng nghiêm trọng của họ và để cứu sống họ”.

ĐHY Parolin: việc thả các con tin là một trong những điểm cơ bản của giải pháp cho vấn đề hiện tại

Bên lề một sự kiện tại Đại sứ quán Ý cạnh Toà Thánh vào sáng cùng ngày 17/11/2023, khi được các phóng viên đặt câu hỏi về một cuộc gặp có thể có giữa Đức Thánh Cha và gia đình các con tin, Đức Hồng y Quốc vụ khanh Toà Thánh Pietro Parolin đã nói: “Chúng tôi đang nỗ lực giải quyết vấn đề này, chúng tôi hy vọng có thể thực hiện sớm nhất có thể.” Ngài hy vọng việc giải thoát các con tin có thể xảy ra và cũng chỉ ra rằng việc thả các con tin “là một trong những điểm cơ bản của giải pháp cho vấn đề hiện tại, cho khía cạnh nhân đạo, của những người ở đó: các phụ nữ, đàn ông, trẻ em, trẻ sơ sinh, phụ nữ mang thai”. Điểm cơ bản khác được ngài nhấn mạnh là “ngừng bắn” và đồng thời là “cho phép viện trợ và chăm sóc những người bị thương”.

Vatican News

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2023-11/dtc-phanxico-gap-than-nhan-con-tin-israel-nguoi-palestine-gaza.html