25/09/2026

Họp báo chuẩn bị Hội nghị Quốc tế về Giáo dân

Sáng thứ Ba, 14/02, tại Phòng Báo chí Toà Thánh, cuộc họp báo trình bày Hội nghị Quốc tế các vị Chủ tịch và đại diện các Uỷ ban Giám mục về giáo dân đã diễn ra với chủ đề “Các mục tử và tín hữu giáo dân được kêu gọi đồng hành”, do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức, từ ngày 16 đến 18/02/2023.

Phó Tổng thư ký Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống

Phó Tổng Thư ký Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống  (Santiago Perez de Camino)

Hiện diện tại buổi họp báo, có Đức Hồng y Kevin Farrell, bà Linda Ghisoni, lần lượt là Bộ trưởng và Phó Tổng Thư ký Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống; Đức Hồng y Gérard Lacroix, Tổng Giám mục Giáo phận Québec, Canada, thành viên của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống; và bà Andrea Poretti, giáo dân, đặc trách Cộng đoàn Thánh Egidio ở Argentina.

Với 74 Hội đồng Giám mục đăng ký, sẽ có 210 người tham dự Hội nghị, trong đó có 107 giáo dân, 36 linh mục và 67 giám mục. Trong số các tham dự viên có 29 đại biểu của các phong trào Giáo hội được Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống công nhận. Châu Phi có 20 quốc gia đại diện, châu Á có 13 quốc gia, Bắc và Trung Mỹ có 7 quốc gia, Nam Mỹ cũng có 7 quốc gia, và châu Âu có 24 quốc gia.

Trong ba ngày diễn ra Hội nghị, ngày đầu tiên sẽ tập trung vào bản chất và nền tảng của việc đồng trách nhiệm của giáo dân cũng như các lĩnh vực và phương pháp thực hiện đồng trách nhiệm này. Ngày thứ hai tập trung vào việc đào tạo, “cần thiết để đạt được sự hợp tác hiệu quả của giáo dân”. Và ngày thứ ba các tham dự viên sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến.

Nội dung của các bài thuyết trình và thảo luận nhằm mục đích chia sẻ kinh nghiệm về sự đồng trách nhiệm giữa giáo dân và các mục tử và việc đào tạo. Bà Linda Ghisoni giải thích tại cuộc họp báo, đây là những kinh nghiệm đại diện cho tất cả các lục địa, cũng như các lĩnh vực hoạt động và hợp tác của giáo dân: từ các toà án Giáo hội đến các nhóm đào tạo trong các chủng viện, từ sự dấn thân trong đời sống chính trị và xã hội đến việc dạy giáo lý. Kinh nghiệm về “những thực hành tốt”, trải dài từ Papua New Guinea đến Mexico, từ Madagascar đến Ấn Độ, từ Brazil đến Ba Lan, từ Guatemala đến Pháp, sẽ tạo điều kiện cho cuộc đối thoại và tham luận của các tham dự viên. Để tạo điều kiện cho những người tham gia lắng nghe và đóng góp, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đã gửi một bảng câu hỏi ngắn giúp giáo dân trả lời và hiểu rõ hơn về dữ liệu thực tế. Toà Thánh hy vọng, qua Hội nghị này, các tín hữu giáo dân ở các khu vực khác nhau trên thế giới, cùng tham gia vào sứ vụ được giao phó cho tất cả mọi người với tư cách là dân thánh và trung thành của Chúa trong cuộc lữ hành trần thế.

Ngọc Yến

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/vatican-city/news/2023-02/hop-bao-hoi-nghi-giao-dan.html

Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Pháp Sáng thứ Sáu ngày 25/9/2026 Đức Thánh Cha Lêô XIV đã lên đường bắt đầu chuyến Tông du Pháp trong 4 ngày, từ ngày 25 đến 28/9/2026. Đây là chuyến tông du thứ 5 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Vatican News Lúc gần 8 giờ, máy bay A321 của hãng ITA Airways đã cất cánh từ sân bay quốc tế Fiumicino, Roma, đưa Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng vượt qua 1.152 km, qua không phận các nước Ý, Thụy Sĩ và Pháp, và dự kiến đến sân bay Orly, Paris, lúc 10 giờ. Chuyến Tông du mang chủ đề “Để thế giới được sống”, nhấn mạnh giá trị và phẩm giá của sự sống con người, đồng thời hướng sự chú ý đến đời sống đức tin tại Pháp, nơi ngày càng có nhiều người trưởng thành xin gia nhập Giáo hội. Tại Paris, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron, chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn; thăm trụ sở UNESCO, cầu nguyện với hàng giáo sĩ tại Nhà thờ Đức Bà Paris và gặp gỡ giới trẻ. Ngày 27/9/2026, ngài sẽ đến Lộ Đức, cầu nguyện tại hang Massabielle, gặp các Giám mục Pháp, cử hành Thánh lễ, gặp người bệnh và lần chuỗi Mân Côi. Ngày cuối cùng, 28/9/2026, Đức Thánh Cha sẽ đến Metz, nơi ngài tham dự cuộc gặp liên tôn, suy tư về cội nguồn châu Âu, hòa bình và hiệp nhất, trước khi trở về Roma.