25/09/2026

Các Giám mục châu Âu được mời gọi tố cáo vi phạm luật ở Nicaragua

Các Giám mục châu Âu được mời gọi tố cáo vi phạm luật ở Nicaragua

Đức Tổng Giám mục Gintaras Grušas, của Vilnius, Chủ tịch Hội đồng Giám mục châu Âu (CCEE), kêu gọi các Giám mục châu Âu thông báo cho các chính phủ của mình biết sự vi phạm pháp luật của chính phủ Nicaragua trong bản án 26 tù đối với Đức cha Rolando Álvarez, Giám mục của Matagalpa.

Đức cha Rolando Álvarez

Đức cha Rolando Álvarez 

Trong một tuyên bố, Đức Tổng Giám mục Grusas bày tỏ “nỗi đau và sự quan tâm” đối với tình hình mà Giáo hội ở quốc gia Trung Mỹ đang phải trải qua và nhắc lại việc ngày 11/02 Đức cha Álvarez bị kết án 26 năm tù và mất quyền công dân Nicaragua, rồi những ngày trước đó bốn linh mục, hai chủng sinh và một phó tế của Giáo phận Matagalpa bị bắt cùng với Giám mục, đã bị kết án 10 năm tù.

Chủ tịch Hội đồng Giám mục châu Âu cho rằng bản án là “một vết thương nghiêm trọng đối với quan hệ giữa Giáo hội và chính phủ, luật pháp”. Ngài yêu cầu tất cả các Giám mục thông báo cho chính phủ của mình biết sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp đang diễn ra ở Nicaragua.

Theo Đức Tổng Giám mục, thực tế, từ khi bị bắt vào tháng 8/2022, mọi người vẫn chưa rõ những cáo buộc chống lại Đức cha Álvarez, ngoài những cáo buộc về tội phản quốc, đe doạ đến sự toàn vẹn quốc gia và phổ biến tin sai; cũng không thể theo dõi chi tiết phiên toà để hiểu những các buộc được chứng minh như thế nào. Mọi người chỉ biết bản án sẽ không có nếu Đức cha Álvarez chịu rời khỏi đất nước với hơn 200 tù nhân chính trị khác.

Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh: “Giáo hội không mong muốn gì hơn ngoài đóng góp thiện ích cho đất nước mà Giáo hội đang phục vụ. Ngay cả trong những lúc bị bách hại nặng nề nhất, Giáo hội luôn nâng đỡ những người yếu đuối nhất, an ủi những người đau khổ và cho họ nơi ẩn náu. Giáo hội cũng đang làm điều đó ở Nicaragua.” Và ngài mời gọi các nhà chức trách của Nicaragua “lắng nghe tiếng nói của người dân và đưa ra các quyết định ủng hộ quá trình chuyển đổi hòa bình ở một đất nước đã trải qua xung đột xã hội trong 5 năm nay”. Cuối cùng, Đức Tổng Giám mục Grusas kêu gọi “trả tự do cho các tù nhân chính trị, như một dấu hiệu của thiện chí khôi phục đối thoại có thể dẫn đến hòa bình xã hội công bằng và cho phép đất nước thịnh vượng”.

Ngọc Yến

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/world/news/2023-02/giam-muc-chau-au-to-cao-vi-pham-luat-nicaragua.html

Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Pháp Sáng thứ Sáu ngày 25/9/2026 Đức Thánh Cha Lêô XIV đã lên đường bắt đầu chuyến Tông du Pháp trong 4 ngày, từ ngày 25 đến 28/9/2026. Đây là chuyến tông du thứ 5 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Vatican News Lúc gần 8 giờ, máy bay A321 của hãng ITA Airways đã cất cánh từ sân bay quốc tế Fiumicino, Roma, đưa Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng vượt qua 1.152 km, qua không phận các nước Ý, Thụy Sĩ và Pháp, và dự kiến đến sân bay Orly, Paris, lúc 10 giờ. Chuyến Tông du mang chủ đề “Để thế giới được sống”, nhấn mạnh giá trị và phẩm giá của sự sống con người, đồng thời hướng sự chú ý đến đời sống đức tin tại Pháp, nơi ngày càng có nhiều người trưởng thành xin gia nhập Giáo hội. Tại Paris, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron, chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn; thăm trụ sở UNESCO, cầu nguyện với hàng giáo sĩ tại Nhà thờ Đức Bà Paris và gặp gỡ giới trẻ. Ngày 27/9/2026, ngài sẽ đến Lộ Đức, cầu nguyện tại hang Massabielle, gặp các Giám mục Pháp, cử hành Thánh lễ, gặp người bệnh và lần chuỗi Mân Côi. Ngày cuối cùng, 28/9/2026, Đức Thánh Cha sẽ đến Metz, nơi ngài tham dự cuộc gặp liên tôn, suy tư về cội nguồn châu Âu, hòa bình và hiệp nhất, trước khi trở về Roma.