Tuyên bố của Quốc vụ khanh Toà Thánh về chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Congo và Nam Sudan

Tuyên bố của Quốc vụ khanh Toà Thánh về chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Congo và Nam Sudan

Trước ngày Đức Thánh Cha viếng thăm Cộng hoà Dân chủ Congo và Nam Sudan, hôm thứ Sáu ngày 27/01/2023, Đức Hồng y Quốc vụ khanh Toà Thánh Pietro Parolin đưa ra một tuyên bố, mời gọi mọi người cầu nguyện cho chuyến tông du.

Đức Thánh Cha cử hành Thánh lễ cho cộng đoàn Congo ở Roma

Đức Thánh Cha cử hành Thánh lễ cho cộng đoàn Congo ở Roma 

Đức Hồng y nói: “Trong vài ngày tới, tôi sẽ tháp tùng Đức Thánh Cha đến Cộng hoà Dân chủ Congo và Nam Sudan, các quốc gia mà tôi đã có thể đến thăm vào tháng 7 năm ngoái. Tôi cầu nguyện, và mời tất cả mọi người cầu nguyện, để chuyến tông du này có thể diễn ra như mong ước của Đức Thánh Cha Phanxicô: một cuộc hành hương hòa bình góp phần vào việc hòa giải, mang lại niềm an ủi cho các Giáo hội địa phương và sự khích lệ cho người dân, và thu hút sự chú ý của thế giới đến tình hình của người dân ở hai quốc gia này và nói chung là tình hình của lục địa châu Phi rộng lớn.”

Ngọc Yến

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/vatican-city/news/2023-01/tuyen-bo-quoc-vu-khanh-tong-du-dtc-con-go-sudan.html