25/09/2026

Quốc vụ khanh Toà Thánh gặp Ngoại trưởng của Nga

Ngày 22/9/2022, bên lề Đại hội đồng lần thứ 77 của Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Hồng y Quốc vụ khanh Toà Thánh Pietro Parolin đã có cuộc gặp gỡ với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergey Lavrov.

Trên chuyến bay từ Kazakhstan về Roma hồi tuần trước, Đức Thánh Cha nói rằng chúng ta phải luôn luôn đối thoại, “bởi vì luôn có khả năng là khi đối thoại chúng ta có thể thay đổi nhiều điều”. Những lời này được Đức Hồng y Quốc vụ Khanh Toà Thánh chứng thực như nguyên tắc hướng dẫn qua cuộc gặp gỡ với Ngoại trưởng Nga.

Thông cáo từ Bộ Ngoại giao Nga

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga, trong cuộc gặp gỡ, Ngoại trưởng của Nga đã giải thích những lý do của cuộc khủng hoảng hiện tại giữa Nga và Tây phương chính là việc khối NATO mở cuộc “thánh chiến” để tiêu diệt Nga và phân chia thế giới. Ông nói rằng các biện pháp được Nga thực hiện nhắm bảo đảm tự do và độc lập cho quốc gia, cũng như chống lại tham vọng bá quyền của Hoa Kỳ nhằm kiểm soát mọi tiến trình của thế giới.

Thông cáo cũng nói rằng hai bên, Nga và Toà Thánh, “đã ghi nhận sự phát triển hiệu quả của đối thoại Nga-Vatican, ngay cả ở cấp cao nhất và có thẩm quyền nhất, cả trong phạm vi liên bang và liên hệ phái tôn giáo; một số vấn đề thời sự về hợp tác song phương và quốc tế cũng được đề cập”.

ĐHY Parolin kêu gọi cấm thử vũ khí hạt nhân

Cũng trong ngày 22/9/2022, trong bài phát biểu tại cuộc họp lần thứ 10 của tổ chức “Những Người Bạn của CTBT” – từ viết tắt của Hiệp ước cấm thử vũ khí hạt nhân toàn diện – một nhóm được thành lập vào năm 2002 và bao gồm Úc, Canada, Phần Lan, Đức, Nhật Bản và Hà Lan, Đức Hồng y Parolin tái khẳng định rằng “khi căng thẳng toàn cầu gia tăng và chúng ta nghe thấy những lời hùng biện đe doạ sử dụng vũ khí hạt nhân, điều quan trọng hơn bao giờ hết là phải đưa Hiệp ước cấm thử vũ khí hạt nhân toàn diện có hiệu lực”.

Tuyên bố của Quốc vụ khanh Toà Thánh lặp lại vô số lời Đức Thánh Cha kêu gọi giải trừ vũ khí và sự cần thiết phải chấm dứt buôn bán vũ khí. Hôm thứ Tư 21/9/2022, trong buổi Tiếp kiến chung, nói về cuộc chiến tại Ucraina, nhận định rằng trong “cuộc chiến bi thảm” này, một số người “đang nghĩ về vũ khí hạt nhân”, Đức Thánh Cha gọi đó là “một sự điên rồ”. (CSR_3960_2022)

Hồng Thuỷ

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/vatican-city/news/2022-09/pietro-parolin-gap-sergey-lavrov-toa-thanh-nga.html

Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Pháp Sáng thứ Sáu ngày 25/9/2026 Đức Thánh Cha Lêô XIV đã lên đường bắt đầu chuyến Tông du Pháp trong 4 ngày, từ ngày 25 đến 28/9/2026. Đây là chuyến tông du thứ 5 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Vatican News Lúc gần 8 giờ, máy bay A321 của hãng ITA Airways đã cất cánh từ sân bay quốc tế Fiumicino, Roma, đưa Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng vượt qua 1.152 km, qua không phận các nước Ý, Thụy Sĩ và Pháp, và dự kiến đến sân bay Orly, Paris, lúc 10 giờ. Chuyến Tông du mang chủ đề “Để thế giới được sống”, nhấn mạnh giá trị và phẩm giá của sự sống con người, đồng thời hướng sự chú ý đến đời sống đức tin tại Pháp, nơi ngày càng có nhiều người trưởng thành xin gia nhập Giáo hội. Tại Paris, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron, chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn; thăm trụ sở UNESCO, cầu nguyện với hàng giáo sĩ tại Nhà thờ Đức Bà Paris và gặp gỡ giới trẻ. Ngày 27/9/2026, ngài sẽ đến Lộ Đức, cầu nguyện tại hang Massabielle, gặp các Giám mục Pháp, cử hành Thánh lễ, gặp người bệnh và lần chuỗi Mân Côi. Ngày cuối cùng, 28/9/2026, Đức Thánh Cha sẽ đến Metz, nơi ngài tham dự cuộc gặp liên tôn, suy tư về cội nguồn châu Âu, hòa bình và hiệp nhất, trước khi trở về Roma.