26/09/2026

Bị tấn công, ĐHY Krajewski tiếp tục mang sự chúc lành và trợ giúp của ĐTC cho người dân Ucraina

Bị tấn công, ĐHY Krajewski tiếp tục mang sự chúc lành và trợ giúp của ĐTC cho người dân Ucraina

Hôm thứ Bảy 17/9/2022, đoàn xe nhân đạo do Đức Hồng y Konrad Krajewski dẫn đầu đang phân phát đồ cứu trợ cho binh lính Ucraina tại vùng chiến sự đã bị lực lượng Nga nổ súng. Bình an sau tiếng súng, Đức Hồng y và những người đồng hành đã tiếp tục phân phát tất cả đồ cứu trợ, kể cả những chuỗi tràng hạt được Đức Thánh Cha làm phép.

Đức Hồng y Krajewski, Tổng trưởng Bộ Bác ái của Vatican đã được Đức Thánh Cha gửi đến Ucraina nhân danh ngài để mang đến cho người dân sự trợ giúp và bày tỏ với họ sự gần gũi của Đức Thánh Cha và của Giáo hội. Đây là lần thứ tư ngài đến Ucraina kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh của Nga tại Ucraina vào tháng 2 năm nay.

Trước hết ngài thăm Odessa, sau đó đến Zaporizhia và cuối cùng đến Kharkiv.

Vụ nổ súng

Ngày 17/9, cũng là ngày kỷ niệm ngài được tấn phong giám mục, cùng với một người lính và hai giám mục khác, một Công giáo và một Tin lành, Đức Hồng y chất đầy thức ăn lên chiếc xe tải nhỏ và đi đến nơi “ngoài binh lính không có ai khác” vì những tiếng súng ngày càng dày đặc ở đây. Đó chính là nơi mà mọi người rất cần sự giúp đỡ. Khi phái đoàn đang chuyển thức ăn xuống khỏi xe thì súng nổ và họ phải tự tìm chỗ trú ẩn. Đức Hồng y Krajewski nói: “Lần đầu tiên trong đời tôi không biết trốn ở đâu… vì chạy thôi chưa đủ, phải biết chạy đi đâu.”

Cuối cùng, khi tiếng súng im, Đức Hồng y và phái đoàn có thể tiếp tục công việc và sự trợ giúp được chuyển đến những người cuối cùng, ngay cả những tràng hạt được Thánh Cha làm phép: “Hầu hết tất cả các binh sĩ Ucraina, bất kể theo tôn giáo nào, đều ngay lập tức đeo tràng hạt vào cổ.”

Tín thác vào Chúa

Nói về ngày đặc biệt này, Đức Hồng y nói: “Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện” và lặp lại: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!”

Thăm các ngôi mộ tập thể 

Chúa Nhật 18/9/2022, Đức Hồng y đã đến thăm các ngôi mộ tập thể sau khi quân lính Nga rời đi. Theo các quan chức của Bộ Quốc phòng Ucraina, cho đến nay, ít nhất 440 ngôi mộ không được đánh dấu đã được phát hiện sau khi quân Nga rút khỏi thành phố Izyum, miền đông nước này, bất chấp các quan chức Nga liên tục phủ nhận rằng lực lượng của họ đã nhắm mục tiêu vào dân thường hoặc phạm tội ác chiến tranh. (Crux 18/09/2022)

Hồng Thuỷ

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/vatican-city/news/2022-09/dhy-krajewski-ucraina-chuc-lanh-tro-giup-cua-dtc.html

Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Pháp Sáng thứ Sáu ngày 25/9/2026 Đức Thánh Cha Lêô XIV đã lên đường bắt đầu chuyến Tông du Pháp trong 4 ngày, từ ngày 25 đến 28/9/2026. Đây là chuyến tông du thứ 5 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Vatican News Lúc gần 8 giờ, máy bay A321 của hãng ITA Airways đã cất cánh từ sân bay quốc tế Fiumicino, Roma, đưa Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng vượt qua 1.152 km, qua không phận các nước Ý, Thụy Sĩ và Pháp, và dự kiến đến sân bay Orly, Paris, lúc 10 giờ. Chuyến Tông du mang chủ đề “Để thế giới được sống”, nhấn mạnh giá trị và phẩm giá của sự sống con người, đồng thời hướng sự chú ý đến đời sống đức tin tại Pháp, nơi ngày càng có nhiều người trưởng thành xin gia nhập Giáo hội. Tại Paris, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron, chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn; thăm trụ sở UNESCO, cầu nguyện với hàng giáo sĩ tại Nhà thờ Đức Bà Paris và gặp gỡ giới trẻ. Ngày 27/9/2026, ngài sẽ đến Lộ Đức, cầu nguyện tại hang Massabielle, gặp các Giám mục Pháp, cử hành Thánh lễ, gặp người bệnh và lần chuỗi Mân Côi. Ngày cuối cùng, 28/9/2026, Đức Thánh Cha sẽ đến Metz, nơi ngài tham dự cuộc gặp liên tôn, suy tư về cội nguồn châu Âu, hòa bình và hiệp nhất, trước khi trở về Roma.