26/09/2026

Một trung tâm bác ái lớn của Giáo hội Công giáo Nga chuẩn bị tái hoạt động

Một trung tâm bác ái lớn của Giáo hội Công giáo Nga chuẩn bị tái hoạt động

Đức cha Nikolaj Dubinin, Giám mục Phụ tá của Tổng Giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở thủ đô Mátxcơva, và các tín hữu Công giáo Nga của “thủ đô phía bắc”, St. Petersburg đang chuẩn bị tái hoạt động một trung tâm bác ái lớn trên đảo Vasilevskij Ostrov, ở trung tâm thành phố.

Các tín hữu đã đệ trình lên hội đồng thành phố yêu cầu trả lại một tòa nhà thế kỷ 19, trên đường 14 của Vasilevskij. Khu vực này đang có các hoạt động phúc lợi do Liên Xô để lại, nhưng các tín hữu muốn chuyển nó thành trung tâm Caritas địa phương với nhiều mục đích và dự án rộng lớn.

Đức cha Dubinin cho biết, sau khi được trả lại Giáo hội sẽ sử dụng toà nhà theo các quy chế của Caritas, với các mục đích phúc lợi và xã hội, chú ý đến các nhu cầu và điều kiện thực tế của người dân cả Công giáo và không Công giáo.

Đức cha nói thêm rằng ban đầu toà nhà được dùng làm nơi trú ngụ cho những người vô gia cư Công giáo. Năm 1857, một nhà trọ nữ dành cho trẻ mồ côi cũng được thành lập, và năm 1859, những người quản lý đã chấp thuận quy chế “Nhà dành cho người nghèo Công giáo”. Trung tâm được quản lý bởi một uỷ ban đặc biệt, hoạt động bởi các giáo dân của Giáo xứ Thánh Catherine. Đây là trung tâm bác ái chính thức đầu tiên của người Công giáo Nga.

Nhờ việc mở rộng các quy tắc về các toà nhà Giáo hội lịch sử, được sửa đổi vào năm 2021, nên yêu cầu hoàn trả giờ mới khả thi. Dự thảo mới ưu tiên giải quyết hoàn trả các tài sản cho các hoạt động bác ái.

Ngọc Yến

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/church/news/2022-09/trung-tam-bac-ai-giao-hoi-nga-tai-hoat-dong.html

Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Pháp Sáng thứ Sáu ngày 25/9/2026 Đức Thánh Cha Lêô XIV đã lên đường bắt đầu chuyến Tông du Pháp trong 4 ngày, từ ngày 25 đến 28/9/2026. Đây là chuyến tông du thứ 5 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Vatican News Lúc gần 8 giờ, máy bay A321 của hãng ITA Airways đã cất cánh từ sân bay quốc tế Fiumicino, Roma, đưa Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng vượt qua 1.152 km, qua không phận các nước Ý, Thụy Sĩ và Pháp, và dự kiến đến sân bay Orly, Paris, lúc 10 giờ. Chuyến Tông du mang chủ đề “Để thế giới được sống”, nhấn mạnh giá trị và phẩm giá của sự sống con người, đồng thời hướng sự chú ý đến đời sống đức tin tại Pháp, nơi ngày càng có nhiều người trưởng thành xin gia nhập Giáo hội. Tại Paris, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron, chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn; thăm trụ sở UNESCO, cầu nguyện với hàng giáo sĩ tại Nhà thờ Đức Bà Paris và gặp gỡ giới trẻ. Ngày 27/9/2026, ngài sẽ đến Lộ Đức, cầu nguyện tại hang Massabielle, gặp các Giám mục Pháp, cử hành Thánh lễ, gặp người bệnh và lần chuỗi Mân Côi. Ngày cuối cùng, 28/9/2026, Đức Thánh Cha sẽ đến Metz, nơi ngài tham dự cuộc gặp liên tôn, suy tư về cội nguồn châu Âu, hòa bình và hiệp nhất, trước khi trở về Roma.