25/09/2026

Các Giám mục Anh và xứ Wales chúc mừng tân thủ tướng Anh

Các Giám mục Anh và xứ Wales chúc mừng tân thủ tướng Anh

Các Giám mục Anh và xứ Wales chúc mừng bà Liz Truss trở thành Thủ tướng Anh, và kêu gọi tân thủ tướng quan tâm đến những người bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt.

Theo kết quả công bố trong ngày 05/9, bà Truss chiến thắng cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo của Đảng Bảo thủ Anh với 81.326 phiếu, chiếm 57,4%, trong khi đối thủ là Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak được 60.399 phiếu, chiếm 42%.

Trong một tuyên bố, Đức Hồng y Vincent Nichols, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales, thay mặt các Giám mục Công giáo chúc mừng bà Truss trở thành thủ tướng và đảm bảo hỗ trợ bà bằng lời cầu nguyện, đồng thời kêu gọi tân thủ tướng hành động nhanh chóng để đối phó với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt.

Đức Hồng y viết: “Người Công giáo hiện diện trong mọi cộng đồng địa phương, luôn tìm cách đóng góp không ngừng để hỗ trợ những người đang cần giúp đỡ. Chúng tôi nhận thức rõ tác động mạnh mẽ của cuộc khủng hoảng này, với nhiều người biết rằng họ phải đối mặt với sự lựa chọn giữa ‘sưởi ấm hoặc ăn uống’, đặc biệt là khi mùa đông đến gần. Sự sung túc mà xã hội của chúng ta đã trở nên quen thuộc dường như đang dần biến mất.”

Chủ tịch Hội đồng Giám mục nói các Giám mục nhận thức được sự phức tạp của các nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng này, và chỉ ra Giáo huấn Xã hội Công giáo như một hướng dẫn để giải quyết. “Nguyên tắc phục vụ công ích có nghĩa là nhu cầu của người nghèo trong xã hội phải được quan tâm khẩn cấp”, Đức Hồng y giải thích và thêm rằng chính phủ Anh phải tập trung vào việc trợ giúp người già, các gia đình đang gặp khó khăn trong việc chi trả các hoá đơn.

Trong tuyên bố, Đức Hồng y cũng nhấn mạnh hoạt động của các giáo xứ công giáo và các tổ chức bác ái hỗ trợ cho những người gặp khó khăn. Ngài viết: “Không ai bị gạt sang một bên hoặc bị ‘giảm giá’. Tôi tin tưởng rằng trong suốt cuộc khủng hoảng này, cộng đoàn Công giáo sẽ làm tất cả những gì có thể để hành động dựa trên niềm tin và thúc đẩy nguyên tắc này.”

Đức Hồng y Nichols cũng kêu gọi người Công giáo trên khắp nước Anh dành thời gian và nguồn lực tài chính giúp những nỗ lực bác ái. Ngoài ra các trường Công giáo cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ các em học sinh có cha mẹ gặp khó khăn về tài chính hoặc theo những cách khác.

Đức Hồng y kết thúc tuyên bố: “Tôi cầu nguyện cho tất cả mọi người trong xã hội cùng làm việc để tìm ra các giải pháp ngắn và dài hạn, nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng đang đe doạ cuộc sống của nhiều người.”

Ngọc Yến

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/world/news/2022-09/giam-muc-anh-wales-chuc-mung-tan-thu-tuong-anh.html

Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Pháp Sáng thứ Sáu ngày 25/9/2026 Đức Thánh Cha Lêô XIV đã lên đường bắt đầu chuyến Tông du Pháp trong 4 ngày, từ ngày 25 đến 28/9/2026. Đây là chuyến tông du thứ 5 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Vatican News Lúc gần 8 giờ, máy bay A321 của hãng ITA Airways đã cất cánh từ sân bay quốc tế Fiumicino, Roma, đưa Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng vượt qua 1.152 km, qua không phận các nước Ý, Thụy Sĩ và Pháp, và dự kiến đến sân bay Orly, Paris, lúc 10 giờ. Chuyến Tông du mang chủ đề “Để thế giới được sống”, nhấn mạnh giá trị và phẩm giá của sự sống con người, đồng thời hướng sự chú ý đến đời sống đức tin tại Pháp, nơi ngày càng có nhiều người trưởng thành xin gia nhập Giáo hội. Tại Paris, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron, chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn; thăm trụ sở UNESCO, cầu nguyện với hàng giáo sĩ tại Nhà thờ Đức Bà Paris và gặp gỡ giới trẻ. Ngày 27/9/2026, ngài sẽ đến Lộ Đức, cầu nguyện tại hang Massabielle, gặp các Giám mục Pháp, cử hành Thánh lễ, gặp người bệnh và lần chuỗi Mân Côi. Ngày cuối cùng, 28/9/2026, Đức Thánh Cha sẽ đến Metz, nơi ngài tham dự cuộc gặp liên tôn, suy tư về cội nguồn châu Âu, hòa bình và hiệp nhất, trước khi trở về Roma.