25/09/2026

Đức tân Hồng y Marengo: Giáo hội Mông Cổ nhỏ bé nhưng sống động

Đức tân Hồng y Marengo: Giáo hội Mông Cổ nhỏ bé nhưng sống động

Trong số trong 20 tân Hồng y vừa được Đức Thánh Cha Phanxicô thăng hôm 27/8 vừa qua, Đức tân Hồng y Giorgio Marengo IMC, người Ý, là vị tồng y trẻ nhất với 48 tuổi. Ngài là một trong những vị hồng y trẻ nhất trong lịch sử Giáo hội hiện đại, chỉ sau Đức Karol Wojtyla, ĐGH Gioan Phaolo II, người được thăng hồng y lúc 47 tuổi.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Kazakhstan, ĐHY Marengo, Phủ doãn Tông toà Ulaanbaatar của Mông Cổ cho biết Giáo hội Mông Cổ như hạt giống nhỏ bé mà Chúa Giêsu mô tả về Nước Thiên Chúa, nhưng Giáo hội này có khả năng biến đổi xã hội, đặc biệt ngang qua những chương trình xã hội, giáo dục, hỗ trợ và y tế. Với những dự án này, Giáo hội Công giáo ở Mông Cổ rất được tôn trọng.

Về thách thức của người Công giáo tại đây, Đức tân Hồng y cho biết “trở thành một người Công giáo tại đây không phải là một điều gì đó được coi là quá bình thường. Bạn phải hết sức kiên vững và can đảm để đưa ra quyết định cuộc đời này”. Vì đa số người dân ở đó có truyền thống tôn giáo khác, nên việc một cá nhân quyết định theo đức tin Công giáo có thể dễ dàng gặp phải sự hiểu lầm trong gia đình hoặc cảm giác nghi ngờ của bạn bè và người thân. Đức Hồng y cho biết thêm mặc dù đức tin Kitô giáo có mặt tại Mông Cổ ít nhất 1.000 năm, nhưng vì một số lý do, nó chưa bao giờ bén rễ để trở thành một tôn giáo phổ biến.

Trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sắp tới tại Kazakhstan, ĐHY kỳ vọng chuyến viếng thăm sẽ đánh dấu một bước quan trọng trong đời sống của Giáo hội ở Kazakhstan và toàn khu vực, trong đó có Mông Cổ. Ngài hy vọng chuyến thăm này sẽ là một ví dụ điển hình về cách Giáo hội Công giáo đối thoại với các tôn giáo dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và giữa những người thuộc các truyền thống tôn giáo khác nhau.

Đức Hồng y Marengo đã phục vụ tại Mông Cổ từ năm 2003 và trong 2 năm gần đây với tư cách là Giám mục và Phủ doãn Tông toà.

Văn Yên, SJ

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/church/news/2022-08/dhy-marengo-giao-hoi-mong-co-nho-be-nhung-song-dong.html

Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Pháp Sáng thứ Sáu ngày 25/9/2026 Đức Thánh Cha Lêô XIV đã lên đường bắt đầu chuyến Tông du Pháp trong 4 ngày, từ ngày 25 đến 28/9/2026. Đây là chuyến tông du thứ 5 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Vatican News Lúc gần 8 giờ, máy bay A321 của hãng ITA Airways đã cất cánh từ sân bay quốc tế Fiumicino, Roma, đưa Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng vượt qua 1.152 km, qua không phận các nước Ý, Thụy Sĩ và Pháp, và dự kiến đến sân bay Orly, Paris, lúc 10 giờ. Chuyến Tông du mang chủ đề “Để thế giới được sống”, nhấn mạnh giá trị và phẩm giá của sự sống con người, đồng thời hướng sự chú ý đến đời sống đức tin tại Pháp, nơi ngày càng có nhiều người trưởng thành xin gia nhập Giáo hội. Tại Paris, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron, chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn; thăm trụ sở UNESCO, cầu nguyện với hàng giáo sĩ tại Nhà thờ Đức Bà Paris và gặp gỡ giới trẻ. Ngày 27/9/2026, ngài sẽ đến Lộ Đức, cầu nguyện tại hang Massabielle, gặp các Giám mục Pháp, cử hành Thánh lễ, gặp người bệnh và lần chuỗi Mân Côi. Ngày cuối cùng, 28/9/2026, Đức Thánh Cha sẽ đến Metz, nơi ngài tham dự cuộc gặp liên tôn, suy tư về cội nguồn châu Âu, hòa bình và hiệp nhất, trước khi trở về Roma.