25/09/2026

Đức Thánh Cha: Để tha thứ thì cần nhiều sức mạnh hơn là để gây chiến

Đức Thánh Cha: Để tha thứ thì cần nhiều sức mạnh hơn là để gây chiến

Đức Thánh Cha nói trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo “Il Centro” của Aquila rằng “để tha thứ thì cần nhiều sức mạnh hơn là để gây chiến”; và “nghèo do bất công thì phải được đấu tranh với công bằng và tình liên đới, còn nghèo theo Tin Mừng thì phải được chọn như con đường dẫn đến kinh nghiệm bình an thực sự”.

Chúa nhật 28/8/2022, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm mục vụ Tổng Giáo phận Aquila trung Ý, nhân lễ Tha Thứ. Lễ này bắt nguồn từ Thánh Giáo hoàng Celestino V. Khi được bầu làm Giáo hoàng ngày 29/8/1294, ngài đã quyết định rằng những ai xưng tội và chân thành thống hối, và nếu sốt sắng đến kính viếng Vương cung Thánh đường Collemaggio ở Aquila, từ Kinh chiều ngày 28/8 đến Kinh chiều ngày hôm sau, thì được ơn toàn xá. Từ đó truyền thống này được tái diễn hằng năm tại giáo phận này.

Thành phố Aquila được nhắc đến nhiều trong hơn 10 năm qua, vì ngày 06/4/2009, thành phố bị một trận động đất kinh hoàng làm cho hàng trăm người chết. Dịp viếng thăm lần này Đức Thánh Cha cũng sẽ gặp gỡ thân nhân những người bị thiệt mạng trong trận động đất.

Trước cuộc viếng thăm, nhật báo “Il Centro” của Aquila đã có cuộc phỏng vấn dành cho Đức Thánh Cha.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về đau khổ, như thảm kịch trận động đất năm 2009 đã làm thay đổi lịch sử của Aquila và cuộc đời của nhiều người, và làm thế nào để có thể tái sinh cuộc sống sau đau khổ, Đức Thánh Cha nói: “Đau khổ luôn là một mầu nhiệm. Chúng ta không được nghĩ rằng chỉ cần một số suy luận thuyết phục là đủ và chúng ta được an toàn khỏi bóng tối của những kinh nghiệm. Chính Chúa Giêsu đã có trải nghiệm đêm tối này, cảm giác đơn độc, bị đánh bại. Nhưng đồng thời Người cũng dạy chúng ta rằng chính vào thời điểm mà mọi thứ dường như đã mất, người ta có thể có một cử chỉ bất ngờ: phó thác nơi Cha! Chúa Giêsu nói trên Thánh giá: ‘Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha’. Không thể có sự tái sinh nếu không có cử chỉ tin tưởng này vào Đấng có quyền năng nắm lấy tay chúng ta ngay khi tất cả những điều chắc chắn khác sụp đổ. Một người có đức tin biết rằng cuộc đời này chỉ là một ‘đoạn đường’, một hành trình dẫn chúng ta vào một cuộc sống không qua đi. Nếu không có sự chắc chắn này, mọi sự sẽ không có ý nghĩa, và sẽ bị đè bẹp bởi số phận của cái chết. Nhưng sự chắc chắn nội tâm này là một hồng ân cần phải cầu xin, và phải được bảo vệ khỏi mọi thứ muốn dập tắt.”

Đức Thánh Cha sẽ là vị Giáo hoàng đầu tiên đến mở Cửa Thánh tại Vương cung Thánh đường Collemaggio, biểu tượng của sự Tha Thứ. Về điều này, trong cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha nói đến chiến tranh ở Ucraina và các cuộc xung đột khác, và khẳng định rằng “để tha thứ thì cần nhiều sức mạnh hơn là để gây chiến”. Nhưng sự tha thứ cần một sự trưởng thành về nội tâm và văn hoá. Tha thứ là vũ khí duy nhất có thể chống lại bất kỳ cuộc chiến nào.

Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha còn phân biệt giữa hai cái nghèo: Cái nghèo do bất công và nghèo khó vì Tin Mừng, tự do khỏi sự chiếm hữu. Theo Đức Thánh Cha, nghèo do bất công thì phải được đấu tranh với công bằng và tình liên đới; còn nghèo theo Tin Mừng thì phải được chọn như con đường dẫn đến kinh nghiệm bình an thực sự. Đối với một Kitô hữu, nghèo không phải là một khẩu hiệu nhưng là một cách để hiện diện trên thế giới. Nghèo khó là thái độ của người thực sự tự do.

Ngọc Yến

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2022-08/dtc-tha-thu-can-suc-manh-hon-gay-chien.html

Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Pháp Sáng thứ Sáu ngày 25/9/2026 Đức Thánh Cha Lêô XIV đã lên đường bắt đầu chuyến Tông du Pháp trong 4 ngày, từ ngày 25 đến 28/9/2026. Đây là chuyến tông du thứ 5 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Vatican News Lúc gần 8 giờ, máy bay A321 của hãng ITA Airways đã cất cánh từ sân bay quốc tế Fiumicino, Roma, đưa Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng vượt qua 1.152 km, qua không phận các nước Ý, Thụy Sĩ và Pháp, và dự kiến đến sân bay Orly, Paris, lúc 10 giờ. Chuyến Tông du mang chủ đề “Để thế giới được sống”, nhấn mạnh giá trị và phẩm giá của sự sống con người, đồng thời hướng sự chú ý đến đời sống đức tin tại Pháp, nơi ngày càng có nhiều người trưởng thành xin gia nhập Giáo hội. Tại Paris, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron, chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn; thăm trụ sở UNESCO, cầu nguyện với hàng giáo sĩ tại Nhà thờ Đức Bà Paris và gặp gỡ giới trẻ. Ngày 27/9/2026, ngài sẽ đến Lộ Đức, cầu nguyện tại hang Massabielle, gặp các Giám mục Pháp, cử hành Thánh lễ, gặp người bệnh và lần chuỗi Mân Côi. Ngày cuối cùng, 28/9/2026, Đức Thánh Cha sẽ đến Metz, nơi ngài tham dự cuộc gặp liên tôn, suy tư về cội nguồn châu Âu, hòa bình và hiệp nhất, trước khi trở về Roma.