26/09/2026

Gần 1.000 trẻ em Ucraina chết hoặc bị thương

Ít nhất 972 trẻ em ở Ucraina đã thiệt mạng hoặc bị thương do bạo lực kể từ khi chiến tranh leo thang gần 6 tháng qua, trung bình hơn 5 trẻ em thiệt mạng hoặc bị thương mỗi ngày. Tuy nhiên, đây chỉ là những con số mà Liên Hiệp Quốc có thể xác minh. Con số thực tế còn cao hơn nhiều.

Tổng Giám đốc của UNICEF Catherine Russell đã đưa ra tuyên bố hôm 22/8, gần 6 tháng kể từ khi chiến tranh nổ ra tại Ucraina, rằng: “Việc sử dụng vũ khí nổ là nguyên nhân của hầu hết các trường hợp tử vong ở trẻ em. Những vũ khí này không phân biệt dân thường và binh lính, đặc biệt là khi được sử dụng trong các khu vực đông dân cư, như đã xảy ra ở Ucraina tại Mariupol, Luhansk, Kremenchuk và Vinnytsia.”

Tổng Giám đốc UNICEF nói rằng như trong tất cả các cuộc chiến, những quyết định liều lĩnh của người lớn dẫn đến nguy hiểm cực độ đối với trẻ em và không có loại vũ khí nào không liên quan đến vết thương của trẻ em. Trong khi đó, ngoài sự khủng khiếp của những đứa trẻ bị giết hoặc bị thương trong các vụ tấn công, hầu như tất cả trẻ em ở Ucraina đã phải trải qua những sự kiện đau buồn cực độ và những đứa trẻ chạy trốn khỏi bạo lực có nguy cơ bị chia cắt khỏi gia đình, bị bạo lực, lạm dụng, khai thác tình dục và buôn người.

Bà Catherine đưa ra lời tuyên bố khi năm học mới bắt đầu. Bà nói: đây là một lời nhắc nhở rõ ràng về việc trẻ em Ucraina đã mất mát nhiều như thế nào. Hệ thống trường học của Ucraina đã bị tàn phá bởi sự leo thang của các hành động bạo lực trên khắp đất nước. Trường học đã bị các bên nhắm mục tiêu hoặc sử dụng, dẫn đến các gia đình không cảm thấy an toàn khi gửi con cái đến trường. Theo ước tính của UNICEF, cứ 10 trường học thì có 1 trường bị hư hại hoặc phá huỷ.

UNICEF lặp lại lời khẳng định tất cả trẻ em cần được đến trường và học tập, kể cả những trẻ liên quan đến các trường hợp khẩn cấp. Trẻ em ở Ucraina và những trẻ phải di tản vì chiến tranh cũng không ngoại lệ.

Với mục đích vì trẻ em, UNICEF tiếp tục kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Ucraina và để tất cả trẻ em được bảo vệ khỏi bạo lực. Điều này bao gồm việc chấm dứt sử dụng vũ khí nổ trong các khu vực đông dân cư và các cuộc tấn công vào các cơ sở dân sự và cơ sở hạ tầng. Hơn bất cứ điều gì khác, trẻ em Ucraina cần hoà bình.

Văn Yên, SJ

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/world/news/2022-08/gan-1000-tre-em-ucraina-chet-hoac-bi-thuong.html

Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Pháp Sáng thứ Sáu ngày 25/9/2026 Đức Thánh Cha Lêô XIV đã lên đường bắt đầu chuyến Tông du Pháp trong 4 ngày, từ ngày 25 đến 28/9/2026. Đây là chuyến tông du thứ 5 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Vatican News Lúc gần 8 giờ, máy bay A321 của hãng ITA Airways đã cất cánh từ sân bay quốc tế Fiumicino, Roma, đưa Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng vượt qua 1.152 km, qua không phận các nước Ý, Thụy Sĩ và Pháp, và dự kiến đến sân bay Orly, Paris, lúc 10 giờ. Chuyến Tông du mang chủ đề “Để thế giới được sống”, nhấn mạnh giá trị và phẩm giá của sự sống con người, đồng thời hướng sự chú ý đến đời sống đức tin tại Pháp, nơi ngày càng có nhiều người trưởng thành xin gia nhập Giáo hội. Tại Paris, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron, chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn; thăm trụ sở UNESCO, cầu nguyện với hàng giáo sĩ tại Nhà thờ Đức Bà Paris và gặp gỡ giới trẻ. Ngày 27/9/2026, ngài sẽ đến Lộ Đức, cầu nguyện tại hang Massabielle, gặp các Giám mục Pháp, cử hành Thánh lễ, gặp người bệnh và lần chuỗi Mân Côi. Ngày cuối cùng, 28/9/2026, Đức Thánh Cha sẽ đến Metz, nơi ngài tham dự cuộc gặp liên tôn, suy tư về cội nguồn châu Âu, hòa bình và hiệp nhất, trước khi trở về Roma.