26/09/2026

ĐHY Kurt Koch: “Sự đa dạng được hoà giải” là điều cần thiết trong các Giáo hội Kitô

ĐHY Kurt Koch: “Sự đa dạng được hoà giải” là điều cần thiết trong các Giáo hội Kitô

Phát biểu tại Hội nghị Lambeth của Anh giáo, Đức Hồng y Kurt Koch, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn, nhấn mạnh: “Chứng tá đại kết về Chúa Giêsu Kitô trong thế giới ngày nay chỉ có thể khi các Giáo hội vượt qua sự chia rẽ và có thể sống hiệp nhất trong sự đa dạng được hoà giải.”

Đức Hồng y bắt đầu bài phát biểu nói về mục tiêu của phong trào đại kết theo quan điểm của Công giáo, bằng cách trích dẫn một trong những văn kiện nền tảng của Công giáo về chủ đề đại kết, đó là Sắc lệnh Đại kết- Unitatis redintegratio do Thánh Giáo hoàng Phaolô VI ban hành năm 1964. Văn kiện này tái khẳng định mọi Kitô hữu được liên kết với nhau qua Bí tích Thánh Tẩy, nền tảng đức tin và truyền thống, và Chúa muốn Giáo hội Người là một dấu chỉ cho thế giới. Tài liệu cũng xác định sự chia rẽ giữa các các Kitô hữu là hậu quả của tội, vì thế các Kitô hữu phải thống hối.

Nói về mục tiêu hiện nay của phong trào đại kết  Đức Hồng y mời gọi “một sự hiểu biết theo chiều ngang” của sự hiệp nhất, dựa trên sự hoà giải và cân bằng giữa các truyền thống Giáo hội khác nhau.

“Trong nỗ lực khôi phục sự hiệp nhất của Giáo hội, phong trào đại kết ngày nay phải đối diện với một thách đố lớn. Đó là thuyết đa nguyên, một thuật ngữ để chỉ cái gọi là trải nghiệm hậu hiện đại của thực tế”,Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn nhấn mạnh và nhắc lại cách các tham dự viên của Hội nghị Truyền giáo Thế giới lần thứ nhất, năm 1910 đã lưu ý rằng, sự thiếu hiệp nhất giữa các Kitô hữu đe doạ uy tín chứng tá của họ trong thế giới. Và điều này cũng được Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại trong Tông huấn Evangelii Gaudium, trong đó ngài đặc biệt đề cập đến bối cảnh của Châu Á và Châu Phi, ở hai châu lục này việc tìm kiếm các cách thức để hiệp nhất càng trở nên cấp thiết hơn.

Đức Hồng y kết luận: “Chứng tá đại kết chung về Chúa Giêsu Kitô trong thế giới ngày nay là điều có thể chỉ khi các Giáo hội vượt qua sự chia rẽ và có thể sống hiệp nhất trong sự đa dạng được hoà giải. Đại kết và sứ vụ không thể tách rời, bởi vì chỉ bằng cách này, ‘Giáo hội của Thiên Chúa’ mới thực sự là ‘cho thế giới của Thiên Chúa’.”

Ngọc Yến

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/vatican-city/news/2022-08/dhy-kurt-koch-da-dang-hoa-giai-can-trong-giao-hoi.html

Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Pháp Sáng thứ Sáu ngày 25/9/2026 Đức Thánh Cha Lêô XIV đã lên đường bắt đầu chuyến Tông du Pháp trong 4 ngày, từ ngày 25 đến 28/9/2026. Đây là chuyến tông du thứ 5 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Vatican News Lúc gần 8 giờ, máy bay A321 của hãng ITA Airways đã cất cánh từ sân bay quốc tế Fiumicino, Roma, đưa Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng vượt qua 1.152 km, qua không phận các nước Ý, Thụy Sĩ và Pháp, và dự kiến đến sân bay Orly, Paris, lúc 10 giờ. Chuyến Tông du mang chủ đề “Để thế giới được sống”, nhấn mạnh giá trị và phẩm giá của sự sống con người, đồng thời hướng sự chú ý đến đời sống đức tin tại Pháp, nơi ngày càng có nhiều người trưởng thành xin gia nhập Giáo hội. Tại Paris, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron, chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn; thăm trụ sở UNESCO, cầu nguyện với hàng giáo sĩ tại Nhà thờ Đức Bà Paris và gặp gỡ giới trẻ. Ngày 27/9/2026, ngài sẽ đến Lộ Đức, cầu nguyện tại hang Massabielle, gặp các Giám mục Pháp, cử hành Thánh lễ, gặp người bệnh và lần chuỗi Mân Côi. Ngày cuối cùng, 28/9/2026, Đức Thánh Cha sẽ đến Metz, nơi ngài tham dự cuộc gặp liên tôn, suy tư về cội nguồn châu Âu, hòa bình và hiệp nhất, trước khi trở về Roma.