Thứ Hai, 23.05.2022
Thần Chân Lý Sẽ Đến Với Các Con

Chúa Giêsu không còn hiện diện hữu hình giữa chúng ta, nhưng có lời và giới răn của Người chúng ta phải giữ lấy. Chỉ nhờ Thánh Thần, chúng ta mới hiểu được ý nghĩa cũng như sống lời ấy cách triệt để và hiệp thông vào sự sống của Thiên Chúa.

Thứ Hai Tuần VI – Mùa Phục Sinh

Cv 16,11-15 • Tv 149,1-2.3-4.5-6a và 9b (Đ. c.4a) • Ga 15,26 – 16,4a

2022.03.22-PS06T2.jpg

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Gioan

15 26 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. 27 Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu.

16 1 “Thầy đã nói với anh em các điều ấy, để anh em khỏi bị vấp ngã. 2 Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. 3 Họ sẽ làm như thế, bởi vì họ không biết Chúa Cha cũng chẳng biết Thầy. 4a Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ họ hành động, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Thần Chân Lý Sẽ Đến Với Các Con

Trước khi rời bỏ thế gian này về cùng Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu đã mạc khải cho các môn đệ biết về Chúa Thánh Thần. Người cũng chỉ cho các ông biết “Đấng Phù Trợ” từ nơi Chúa Cha phải đến ở giữa các môn đệ để thay thế sự vắng mặt của Chúa Giêsu. Đấng Phù Trợ đến, các ông sẽ an tâm, thêm can đảm và sẵn sàng làm chứng cho Chúa Giêsu Phục Sinh, các môn đệ không mồ côi (Ga 14,18). Chắc chắn các môn đệ sẽ đón nhận Người, vì các ông đã tin vào Chúa Giêsu, còn thế gian thì không thể đón nhận vì không tin vào Chúa Giêsu (x. Ga 14, 12-14).

Chúa Thánh Thần hay Ngôi Ba Thiên Chúa được mệnh danh bằng những tước hiệu khác như: Thánh Linh, Thần Khí, Đấng Sáng Tạo, Đấng Canh Tân, Đấng Bảo Trợ, Đấng An Ủi, Thần Chân Lý, Thần Hoà Bình, Thần Công Lý. Chúa Giêsu không còn hiện diện hữu hình giữa chúng ta, nhưng có lời và giới răn của Người chúng ta phải giữ lấy. Chỉ nhờ Thánh Thần, chúng ta mới hiểu được ý nghĩa cũng như sống lời ấy cách triệt để và hiệp thông vào sự sống của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin nhớ lại lời hứa mà cử Chúa Thánh Thần đến với chúng con, để Người dạy dỗ chúng con những gì chúng con chưa lãnh hội được từ Chúa Giêsu. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

Sống Lời Chúa: Xin cho con luôn biết chạy đến với Chúa Thánh Thần để xin sự khôn ngoan của Ngài.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Youcat mỗi ngày