Hà Nội sửa quy định về điều kiện cho học sinh trở lại trường

Hà Nội sửa quy định về điều kiện cho học sinh trở lại trường

Ngày 3-12, Sở GD-ĐT Hà Nội có văn bản về tổ chức dạy học trực tiếp đối với học sinh THPT và điều chỉnh quy định về điều kiện đảm bảo an toàn so với văn bản ban hành 1 ngày trước đó.

 

Hà Nội sửa quy định về điều kiện cho học sinh trở lại trường - Ảnh 1.

Sau 2 tuần cho học sinh lớp 9 khu vực ngoại thành đi học trở lại, Hà Nội tiếp tục cho phép học sinh lớp 10, 11, 12 trở lại trường từ ngày 6-12 – Ảnh: NAM TRẦN

Theo đó, các trường trên địa bàn xã/phường/thị trấn của 30 quận, huyện có mức độ dịch cấp độ 1, 2 có thể cho phép học sinh lớp 10, 11, 12 trở lại trường học trực tiếp từ ngày 6-12. Học sinh lớp 9 các huyện, thị xã tiếp tục đi học theo quy định trước đó.

Học sinh lớp 6, 7, 8 khu vực huyện, thị xã, học sinh bậc THCS khu vực quận nội thành, học sinh tiểu học toàn thành phố vẫn học trực tuyến. Học sinh mầm non vẫn tiếp tục nghỉ tại nhà.

Tuy nhiên, so với nội dung đã được UBND TP ban hành ngày 2-12 thì điều kiện để học sinh THPT trở lại trường đã không còn quy định “không có ca F0 trong cộng đồng trong phạm vi 14 ngày, kể từ ngày 30-11”.

Theo khảo sát của Tuổi Trẻ Online, nếu thực hiện quy định ban đầu yêu cầu “không có ca F0 trong cộng đồng trong phạm vi 14 ngày, kể từ ngày 30-11”, thì hiện Hà Nội sẽ có nhiều trường/trung tâm GDTX không đạt tiêu chuẩn cho học sinh trở lại trường vào ngày 6-12.

Hà Nội những ngày này đang có số ca nhiễm COVID-19 tăng cao, đạt kỷ lục so với các đợt dịch đã qua. Trong đó, số ca F0 cộng đồng chiếm số lượng lớn. Việc này không chỉ khiến các nhà trường, phụ huynh quan ngại mà so với quy định của thành phố 1 ngày trước đó, các trường không đủ điều kiện an toàn để mở lại.

Sáng ngày 3-12, nhiều trường THPT đã có thông báo cho cha mẹ học sinh về việc tiếp tục dạy học trực tuyến, chưa đón học sinh trở lại vào ngày 6-12.

 

VĨNH HÀ
TTO