Thứ Tư, 29.09.2021
Điều Lớn Lao Là Gì?

Hôm nay Giáo hội mừng kính các Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, Gabriel, Raphael. Michael có nghĩa là “Ai bằng Thiên Chúa”, Gabriel (vị thiên sứ được sai đến với Đức Maria) có nghĩa là “Sức mạnh của Thiên Chúa”, Raphael có nghĩa là “Linh dược của Thiên Chúa”.

Lễ Kính Các Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, Gabriel, Raphael

Ðn 7,9-10.13-14 • Tv 137,1-2a.2bc-3.4-5 (Đ. c.1c) • Ga 1,47-51

Lời Chúa
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô Theo Thánh Gio-an

47 Khi ấy, Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.” 48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi?” Đức Giê-su trả lời: “Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.” 49 Ông Na-tha-na-en nói: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en!” 50 Đức Giê-su đáp: “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.” 51 Người lại nói: “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Điều Lớn Lao Là Gì?

Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người. (Ga 1,51).

Ông Nathanael đã được ông Philipphê giới thiệu đến với Chúa Giêsu. Ban đầu ông chưa tin, còn có ý xem thường “Từ Nadarét, làm sao có cái gì hay được?” (Ga 1,46a). Nhưng khi gặp Chúa Giêsu, Người đã nói rất đúng về ông và ông đã tin. Chúa còn hứa sẽ cho ông được thấy những điều lớn lao hơn. Điều lớn lao là gì vậy? Đó là “Ông sẽ thấy trời mở ra, và các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người” (Ga 1,51). Như thế, Con Người, là chiếc thang nối kết Thiên Chúa và loài người. Chúa Giêsu đã hứa cho ông Nathanael như những môn đệ đầu tiên trở thành chiếc cầu nối đưa mọi người đến với Chúa.

Hôm nay Giáo hội mừng kính các Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, Gabriel, Raphael. Michael có nghĩa là “Ai bằng Thiên Chúa”, Gabriel (vị thiên sứ được sai đến với Đức Maria) có nghĩa là “Sức mạnh của Thiên Chúa”, Raphael có nghĩa là “Linh dược của Thiên Chúa”.

Sr. Hồng Gấm, RA

Lạy Chúa, xin cho các Tổng Lãnh Thiên Thần cùng các vị Thiên sứ luôn hướng dẫn và che chở chúng con!

Quyết tâm: Dám buông mình tin theo Chúa.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam