Các Giám mục Hoa Kỳ lên án việc tài trợ phá thai trong dự luật mới được Hạ viện thông qua

Các Giám mục Hoa Kỳ lên án việc tài trợ phá thai trong dự luật mới được Hạ viện thông qua

Ngày 30/7/2021, các Giám mục Hoa Kỳ đã phản đối việc Hạ viện thông qua các dự luật tài trợ cho việc phá thai bằng tiền thuế và loại trừ một số biện pháp hiện có để bảo vệ lương tâm trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ.

Đức Hồng y Timothy Dolan của New York, Chủ tịch Uỷ ban Tự do Tôn giáo, và Đức Tổng Giám mục Joseph Naumann của Kansas City ở bang Kansas, Chủ tịch Uỷ ban Ủng hộ Sự sống của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, nói trong một tuyên bố chung: “Tài trợ cho việc hủy diệt những sinh mạng vô tội, và buộc người ta phải giết người và vi phạm lương tâm của họ, là những hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.”

Dự luật 4502

Với 219 phiếu thuận và 208 phiếu chống, vào ngày 29/7/2021, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật 4502 về phân bổ tài chính liên quan đến việc làm, y tế, hoạt động nhân đạo và giáo dục. Tuy nhiên, dự luật này loại trừ hai tu chính đã được lưỡng đảng áp dụng từ lâu đời, cả hai đều liên quan đến tài trợ công cho việc phá thai.

Tu chính Hyde và Tu chính Weldon

Trước hết là Tu chính Hyde, có từ 46 năm, cấm sử dụng tiền của người đóng thuế để tài trợ cho việc phá thai, ngoại trừ trường hợp hiếp dâm, loạn luân hoặc khi tính mạng của người mẹ bị nguy hiểm; và Tu chính Weldon, cấm các cơ quan liên bang, chính quyền tiểu bang và địa phương, những người nhận công quỹ, phân biệt đối xử với bất kỳ ai, kể cả các cá nhân và tổ chức, những người từ chối cung cấp, thanh toán hoặc đài thọ chi phí phá thai.

Việc loại bỏ hai điều khoản này sẽ buộc người đóng thuế của Hoa Kỳ phải trả tiền cho việc phá thai tự nguyện và buộc các chuyên gia chăm sóc sức khỏe thực hành và tư vấn về việc phá thai, ngay cả khi đi ngược lại niềm tin của họ. Ngoài ra, người sử dụng lao động và công ty bảo hiểm sẽ buộc phải trả tiền cho các can thiệp phá thai.

Lựa chọn sai lầm

Trong thông cáo, các Giám mục Mỹ khẳng định: “Tu chính Hyde đã cứu ít nhất 2,4 triệu sinh mạng kể từ khi nó được ban hành. Bây giờ, nếu không có nó, hàng triệu phụ nữ nghèo, trong hoàn cảnh tuyệt vọng, sẽ đưa ra quyết định không thể thay đổi, đó là chấp nhận lời đề nghị của chính phủ kết thúc sự sống của con họ.”

Theo các giám mục, dù dự luật bao gồm các điều khoản giúp đỡ những người dễ bị tổn thương thì đây vẫn là lựa chọn sai lầm khi tấn công trực tiếp vào các sinh mạng vô tội. Bên cạnh đó, các ngài nhấn mạnh sự bất công của luật pháp khi loại bỏ các phản đối của lương tâm và sự miễn trừ cho các chuyên gia y tế, những người tin rằng phá thai là một sai lầm, hoặc đức tin thúc đẩy họ phục vụ và chăm sóc sự sống thay vì hủy diệt nó.

Do đó, các Giám mục công khai yêu cầu Thượng viện chấm dứt dự luật 4502, trong khi các giám mục đang yêu cầu Quốc hội thông qua luật “hoàn toàn hỗ trợ và bảo vệ phẩm giá con người và những người dễ bị tổn thương nhất” trong xã hội. (CSR_5287_2021)

Hồng Thuỷ

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/church/news/2021-07/giam-muc-hoa-ky-len-an-du-luat-chi-tieu-tai-tro-pha-thai.html