Thứ Năm, 23.07.2020
Sức Mạnh Của Dụ Ngôn

“Tại sao Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ?” (Mt 13,10)

Thứ Năm, 23.07.2020
Sức Mạnh Của Dụ Ngôn

Thánh Birgitta, nữ tu. Lễ kính

Thánh nữ là người Thuỵ Điển và được biết đến như vị thánh thường xuyên giao tiếp thân tình với Chúa và Mẹ Thánh Ngài. gài đã viết những mạc khải phong phú này và đã được nhiều Giáo hoàng chuẩn nhận.

Thứ Năm Tuần XVI Mùa Thường Niên

Gr 2,1-3.7-8.12-13 • Tv 35,6-7ab.8-9.10-11 • Mt 13,10-17

Lời Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, các môn đệ đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: “Tại sao Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ?” Người đáp lại: “Về phần các con, đã cho biết những mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không cho biết. Vì ai đã có, thì ban thêm cho họ được dư dật; còn kẻ không có, thì cái họ có cũng bị lấy đi. Bởi thế, Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ: vì họ nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết. Thế mới ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói về họ rằng: “Các ngươi lắng tai nghe mà chẳng hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng thấy gì. Vì lòng dân này đã ra chai đá, họ đã bịt tai, và nhắm mắt lại, kẻo mắt thấy được, tai nghe được, và lòng chúng hiểu được mà hối cải, và Ta lại chữa chúng cho lành”.

“Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe. Quả thật, Thầy bảo các con: Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy, mà không được thấy; mong ước nghe điều các con nghe, mà không được nghe”.

Nghe suy niệm Lời Chúa

Nguồn: chanlyviet.net – Đài Chân Lý Á Châu

Sống Lời Chúa:

“Tại sao Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ?” (Mt 13,10)

Sức Mạnh Của Dụ Ngôn

Ngoài việc giảng dạy dân chúng, Chúa Giêsu luôn quan tâm đến việc đào tạo các môn đệ của Người. Như các trường phái triết học Hy Lạp, các môn đệ đối thoại với Thầy của mình để học hỏi, các môn đệ của Chúa Giêsu được hiểu thêm những mầu nhiệm, mà họ sẽ không dùng tư duy đời thường để nắm bắt. Chúa Giêsu dạy cho họ sức mạnh của dụ ngôn, qua hình ảnh đơn thuấn trong thực tại, tâm hồn họ được bước vào một sự thật thiêng liêng, theo Chúa Giêsu họ đã nghe và hiểu rồi: “Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời”. Một trong những đặc tính của Nước Trời, có lẽ các môn đệ cũng đã nghe, nhưng chưa hiểu lắm. Vì mầu nhiệm Nước Trời không phải là những thứ lấy từ bên ngoài, nhưng giống như những hạt giống nẩy mầm từ bên trong, nhưng hạt giống ẩn chứa sức mạnh của sự sống Thiên Chúa. Sức mạnh đó, các môn đệ của Chúa Giêsu phải hiểu rằng tai trần mắt thịt không thể thấy, nếu không biết mở lòng ra với Lời Thiên Chúa. Đừng ngủ mê trong hoang tưởng danh vọng tiền tài vật chất hư ảo của trần gian, nhưng biết mau mau đón nhận kho tàng của Lời Thiên Chúa luôn ban cho chúng ta.

Lm. Phaolô Nguyễn Đình Sĩ

Lạy Chúa, xin giúp chúng con hiểu về mầu nhiệm Nước Trời và biết sống mầu nhiệm này ngay tại trần gian.

Quyết tâm: Sống niềm vui Tin Mừng trong từng phút giây.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam