Thảm hoạ từ sự tuyệt chủng của côn trùng

Thảm hoạ từ sự tuyệt chủng của côn trùng

Khủng hoảng tuyệt chủng của côn trùng rất đáng lo ngại và những gì con người biết chỉ là “phần nổi của tảng băng”.
Nhiều loài côn trùng đang sắp tuyệt chủng	 /// Reuters

Nhiều loài côn trùng đang sắp tuyệt chủng  Reuters
Theo nghiên cứu đăng trên chuyên san Biological Conservation, phân nửa trong số khoảng 1 triệu loài động thực vật đang đối diện nguy cơ tuyệt chủng trên trái đất là côn trùng và sự biến mất của chúng sẽ là thảm họa cho nhân loại. Nhà sinh vật học Pedro Cardoso tại Viện Bảo tàng lịch sử tự nhiên Phần Lan cho biết khủng hoảng tuyệt chủng của côn trùng rất đáng lo ngại và những gì con người biết chỉ là “phần nổi của tảng băng”. Đây được xem là biến cố tuyệt chủng lớn thứ 6 trong 500 triệu năm qua, trong đó biến cố gần đây nhất là sự tuyệt chủng của khủng long và nhiều loài khác vào khoảng 65 triệu năm trước khi thiên thạch khổng lồ lao xuống trái đất.
Theo ông Cardoso, đợt tuyệt chủng đang diễn ra có nguyên nhân chủ yếu từ con người khiến môi trường sống của côn trùng bị thu hẹp và xuống cấp, chưa kể các chất ô nhiễm, thuốc diệt côn trùng và các loài sinh vật ngoại lai xâm lấn. Bên cạnh đó, hơn 2.000 loài côn trùng được dùng làm thức ăn và chúng còn bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. Theo LHQ, các vụ mùa trên toàn cầu đem lại hàng trăm tỉ USD hằng năm trên thế giới nhờ côn trùng thụ phấn và nhiều loài động vật cũng sống nhờ côn trùng.
PHƯỚC ĐẠT
TNO