Các Giáo hội Bắc Ireland lên tiếng về khủng hoảng chính trị

Ngày 23 tháng 12, các Giáo hội Kitô ở Bắc Ireland đã bày tỏ sự thất vọng vì “không thể khôi phục khủng hoảng chính trị trước Lễ Giáng Sinh”.

 Các Giáo hội Bắc Ireland lên tiếng về khủng hoảng chính trị

 

 

 

Ngày 23 tháng 12, các Giáo hội Kitô ở Bắc Ireland đã bày tỏ sự thất vọng vì “không thể khôi phục khủng hoảng chính trị trước Lễ Giáng Sinh”.

Tại Bắc Ireland, thoả thuận giữa các đảng đã bị hoãn lại một lần nữa do sự kháng cự của Đảng Liên minh Dân chủ. Các vị lãnh đạo các Giáo hội viết: “Giống như 3 năm trước, tình hình chính trị khủng hoảng do việc điều hành, đã gây ảnh hưởng xấu đến dịch vụ y tế và các trường học của chúng ta. Nó cũng đã làm gia tăng sự thất vọng về chính trị và gây ra thêm nhiều khó khăn và sự lo ngại đối với những người dễ bị tổn thương trong xã hội.”

Sau những cuộc bầu cử không tìm được thoả thuận, trong hơn 2 năm qua, Bắc Ireland không có giám đốc điều hành do sự rạn nứt nghiêm trọng giữa hai đảng chính: Đảng Liên minh Dân chủ và Đảng Sinn Fein.

Vì lợi ích cộng đồng, các vị đại diện các Giáo hội đã kêu gọi các chính trị gia tiến lên một bước “trở lại bàn đàm phán” vào tháng một. Các Giáo hội sẵn sàng trợ giúp và khuyến khích những người tạo ra “tiến trình này”, để các chính trị gia có thể tiếp tục làm việc sáng tạo và can đảm cho một thoả thuận có thể mang lại sự ổn định và bắt đầu khôi phục lại cảm giác hy vọng. Các vị lãnh đạo bày tỏ: “Một lần nữa, chúng tôi nghĩ đến biến cố Giáng sinh của Hoàng Tử Bình An, chúng tôi hy vọng các đảng phái chính trị tiếp tục có mục tiêu cho khủng hoảng, để có thể tìm được giải pháp cân bằng phục vụ thiện ích chung, là trọng tâm hòa giải. Mục tiêu đó là: trong năm 2020 có một giám đốc điều hành dựa trên việc chia sẻ quyền lực.” (CSR_7786_2019)
 
 

Ngọc Yến