Thông báo lần I về chương trình khám sức khoẻ ngày Chủ Nhật 20/10/2019

Lần công tác từ thiện sắp tới của chúng tôi dành cho người tàn tật, trẻ mồ côi và đồng bào nghèo ở Quận 9 và Quận Thủ Đức của TP. HCM. Đây là những quận nghèo, có nhiều người ít khi được khám chữa bệnh và vẫn cố gắng chịu đựng cơn bệnh từ nhiều năm qua. Thông cảm với nỗi đau đó, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ côi TP.HCM hợp tác với đoàn bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, điều dưỡng của các bệnh viện và tình nguyện viên tổ chức khám sức khoẻ, chữa bệnh, chữa răng, phát thuốc miễn phí cho đồng bào trong 2 quận này và các quận lân cận vào sáng Chủ nhật, ngày 20/10/2019, từ 7g00 đến 11g30. Địa điểm: Trường Mầm Non Thanh Lịch (Tu hội Bác Ái Cao Thái), số 39/7 Đường số 16, Khu phố Vĩnh Thuận, Phường Long Bình, Quận 9, TP.HCM.

Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ côi TP.HCM
Trụ sở: 33B Phùng Khắc Khoan, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM
Đt: 028 382.73045- 028 382.23804; Email: [email protected]

Lm. Nguyễn Ngọc Sơn
Địa chỉ: 166F Bùi Thị Xuân, P. PNL, Q.1, TP.HCM
Đt. 0908 411 106; Email: [email protected]

Website: hanhkhatkito.org  

Thông báo lần I

về chương trình khám sức khoẻ ngày Chủ Nhật 20/10/2019 cho người khuyết tật, trẻ mồ côi và đồng bào nghèo ở Quận 9 và Quận Thủ Đức

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26/9/2019

 

Kính gửi: 

     Các anh chị trong Ban Y tế – Xã hội của Hội BT NKT-TMC,
Các anh chị bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, các nhân viên y tế và tình nguyện viên.

     Quý anh chị điều hành các cơ sở từ thiện xã hội,
     Các anh chị em khuyết tật và các em mồ côi,

Anh chị em kính mến,

Lần công tác từ thiện sắp tới của chúng tôi dành cho người tàn tật, trẻ mồ côi và đồng bào nghèo ở Quận 9 và Quận Thủ Đức của TP. HCM. Đây là những quận nghèo, có nhiều người lao động nhập cư, nhiều người khuyết tật, trẻ mồ côi ít khi được khám chữa bệnh và vẫn cố gắng chịu đựng cơn bệnh từ nhiều năm qua. Thông cảm với nỗi đau đó, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ côi TP.HCM hợp tác với đoàn bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, điều dưỡng của các bệnh viện và tình nguyện viên tổ chức khám sức khoẻ, chữa bệnh, chữa răng, phát thuốc miễn phí cho đồng bào trong 2 quận này và các quận lân cận.

1. Thời gian, địa điểm, đối tượng

Thời gian: Sáng Chủ nhật, ngày 20/10/2019 từ 7g00 đến 11g30.

Địa điểm: Trường Mầm Non Thanh Lịch (Tu hội Bác Ái Cao Thái), số 39/7 Đường số 16, Khu phố Vĩnh Thuận, Phường Long Bình, Quận 9, TP.HCM. (Đi từ hướng TP.HCM: theo Xa lộ Hà Nội, tới Ngã ba Thiên Thu quẹo phải vào Đường 15, rồi quẹo trái vào đường 16. Tới trường Thanh Lịch).

Số người thụ hưởng:  khoảng 1.000-1.100 người.

Số người tham gia: Tham gia lần khám chữa bệnh này gồm khoảng 30 bác sĩ từ các bệnh viện, 10 dược sĩ, 30 nhân viên trong ngành y tế, 30 nha sĩ của Hội Răng Hàm Mặt TP.HCM và 30 tình nguyện viên. Ngoài ra, một số tu sĩ của Tu hội Bác Ái Cao Thái và Hội viên Caritas giáo xứ sẽ giúp đỡ các khâu tổ chức, phân phối, vệ sinh, hướng dẫn người khám trong chương trình này.

Liên hệ:

 – Các cơ sở người khuyết tật và trẻ mồ côi muốn khám sức khoẻ xin liên lạc với Văn phòng Hội BTNKT-TMC, Trụ sở: 33B Phùng Khắc Khoan, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM, Đt: 38 273 045- 38 223 804; Email: [email protected], hay Lm. Nguyễn Ngọc Sơn theo địa chỉ trên tiêu đề thư, để nhận Sổ Khám Sức khoẻ Định kỳ và ghi trước tên, tuổi, địa chỉ. Người nghèo ở các giáo xứ lân cận muốn khám chữa bệnh, xin liên lạc với Nữ tu Nguyễn Thị Kim Hoa, Tổng phụ trách Tu hội Bác Ái Cao Thái, Đt: 0933819322, email: [email protected] để nhận Sổ Khám Sức khoẻ Định kỳ và ghi danh.

– Các tổ chức, bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ và nhân viên y tế, muốn tham gia phục vụ, các nhà hảo tâm muốn đóng góp giúp đỡ, xin liên lạc Lm. Nguyễn Ngọc Sơn, Trưởng Ban Tổ chức. ĐT: 0908 411106, email: [email protected].

– Các anh chị tình nguyện viên muốn tham gia cần đăng ký trước qua chị Liên Phương (số ĐT: 0903 970 119) cho biết họ tên, địa chỉ, công tác muốn thực hiện, số điện thoại, email và người phụ trách sẽ báo lại để tham dự. Xin theo dõi thông tin trên tin nhắn điện thoại.

2. Chương trình khám bệnh

2.1. Các mục khám chung cho mọi người

1. Ghi danh, làm sổ khám bệnh và các phiếu, đo huyết áp, nhịp tim, chiều cao, trọng lượng.

2. Khám tổng quát và tai mũi họng

3. Khám mắt, đo thị lực

4. Khám răng và chữa răng,

5. Khám và chữa cơ xương khớp

2.2. Các mục theo chỉ định của bác sĩ và theo yêu cầu của bệnh nhân

6. Siêu âm (3 máy): bụng, siêu âm tim, siêu âm phần mền (bướu ở cổ và ngực)

7. Đo điện tim (2 máy)

8. Khám phụ khoa

9. Sau khi khám xong, bệnh nhân nhận thuốc chữa bệnh theo toa bác sĩ, thuốc bổ, thuốc chống giun sán, nhận quà và ra về. Các cơ sở giao lại Sổ Khám bệnh cho bệnh viện Thánh Mẫu ký nhận, nếu cần phải nộp cho Phòng Thương binh Xã hội quận huyện. 

3. Chương trình sinh hoạt như sau

+ 6g15 – 7g15: Đoàn bác sĩ và tình nguyện viên tập trung lúc 6g00 ở Nhà thờ Chợ Đũi, số 1 Tôn Thất Tùng, Q.1. Xin gửi xe riêng tại bãi xe của Nhà Thờ và di chuyển trên 4 xe của Trường Sao Việt để đến Trường Thanh Lịch. Ăn sáng trên xe. Đoàn Nha sĩ và máy móc trên 2 xe đi thẳng đến Trường Thanh Lịch và ăn sáng tại đó. Các bệnh nhân đến khám nhận phần bánh bao điểm tâm theo phiếu bánh kèm theo Sổ Khám bệnh đã phát trước.

+ 7g30 – 11g30: Chương trình khám sức khoẻ, chữa bệnh, chữa răng, phát thuốc, phát quà,

Các người tham gia chương trình được các anh chị tình nguyện viên hớt tóc.

+ 11g30-12g00: Các bác sĩ và đoàn tình nguyện viên thu dọn dụng cụ, giải lao.

+ 12g00: Ăn trưa toàn đoàn (khoảng 200 người) tại Tu viện.

+ 12g30: Đoàn ra về.

Chuyến Công tác lần tới: Chủ nhật ngày 15-12-2019

Địa điểm: Trường Mẫu giáo Tư thục Ánh Dương, Tổ dân phố 2, đường Nguyễn Công Trứ, Thị trấn Eat’ling, Huyện Kưzút, Tỉnh Đăk Nông, cho khoảng 1.000 đồng bào sắc tộc Eđê, H’mông và người Kinh. Chuyến đi khởi hành lúc 6g00 sáng ngày thứ Bảy, 14/12/2019 về lại Tp. HCM, chiều tối 7-8g, ngày Chủ nhật, 15/12/2019. Kính mời các anh chị tham gia.

Lời cảm ơn

Thay mặt cho những người khuyết tật, nghèo khổ, trẻ mồ côi, chúng tôi chân thành cảm ơn các anh chị trong ngành y tế và chính quyền các cấp, quý ân nhân hảo tâm luôn giúp đỡ chúng tôi thực hiện công tác từ thiện này.

Cầu chúc tất cả Quý vị và anh chị em luôn an vui, hạnh phúc.

Lm. Nguyễn Ngọc Sơn  

Phó Chủ tịch Hội BTNKT-TMC TP.HCM

Trưởng Ban Y tế Xã hội