25/09/2026

Sri Lanka: Các em học sinh tuyên thệ “bảo vệ thiên nhiên” và từ chối Coca-cola

Colombo – “Em xin hứa yêu mọi thụ tạo của thiên nhiên và bảo vệ nó. Em chấp nhận bản thân mình như là một phần của thiên nhiên. Em quý mến tất cả những gì tồn tại trong thiên nhiên và tôn trọng tất cả các hình thức sống của nó.” Đây là lời tuyên thệ long trọng của 317 trẻ em của Holy Family hay còn được gọi là “Supala” thuộc tỉnh Colombo.

 Sri Lanka: Các em học sinh tuyên thệ “bảo vệ thiên nhiên” và từ chối Coca-cola

 

 

 

Colombo – “Em xin hứa yêu mọi thụ tạo của thiên nhiên và bảo vệ nó. Em chấp nhận bản thân mình như là một phần của thiên nhiên. Em quý mến tất cả những gì tồn tại trong thiên nhiên và tôn trọng tất cả các hình thức sống của nó.” Đây là lời tuyên thệ long trọng của 317 trẻ em của Holy Family hay còn được gọi là “Supala” thuộc tỉnh Colombo.

Vào ngày 15 tháng 6, các em tham dự lễ hội nhóm, diễn ra tại hội trường Zacharias của Trường Saint Joseph Vaz ở Wennappuwa, thuộc Giáo phận Chilaw. Trước mặt các nhà giáo dục, linh mục, nữ tu và giáo dân, các em cam kết chăm sóc thụ tạo và đồng thời từ bỏ việc tiêu thụ thực phẩm có hại cho thân thể. Trong số này có Coca-Cola.

Lễ hội của “Supala” diễn ra trong một bầu không khí vui tươi, với những bài hát, điệu múa và các màn trình diễn sân khấu. Tất cả được dàn dựng, từ thực tế đời sống thường nhật và lấy cảm hứng từ Laudato sì, Thông điệp của Đức Giáo hoàng Phanxicô “về chăm sóc của ngôi nhà chung”. Các vở kịch ngắn có các nhân vật không chỉ các em, mà cả cây cỏ, hoa trái và động vật.

Sơ Shanthilatha, điều phối viên của nhóm Holy Famyly Supala, nói với Hãng tin châu Á: “Vào năm 2020, Hội Công giáo sẽ kỷ niệm 200 năm thành lập. Để tiến tới sự kiện này, chúng tôi đã chuẩn bị nhiều điều trong xã hội dân sự và trong hội. Trong dịp đặc biệt này, chúng tôi cũng muốn các em nhỏ bắt đầu hiểu thêm về thiên nhiên và thế giới xung quanh. Vì vậy, chúng tôi có một chương trình dạy các em yêu và tôn trọng thiên nhiên, thực vật, con người và động vật.”

Theo nhà giáo dục, sự tôn trọng cần được học từ khi còn nhỏ và đặc biệt là trong gia đình, “cẩn thận dọn dẹp nhà cửa hoặc khu vườn. Chúng tôi cũng dạy trẻ em những gì tốt để ăn và những loại thực phẩm có hại cho cơ thể”. 
 
Cùng với điều phối viên, hướng dẫn nhóm có bà Rosita và Shiranthi và cha Anura Gamlath. Cả ba hy vọng một ngày nào đó “các trẻ nhỏ này sẽ trở thành thành viên của hội lớn của Holy Family để tạo ra một thế giới đẹp hơn”. (Asia News 22/06/2018)


 
 

Ngọc Yến

Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Pháp Sáng thứ Sáu ngày 25/9/2026 Đức Thánh Cha Lêô XIV đã lên đường bắt đầu chuyến Tông du Pháp trong 4 ngày, từ ngày 25 đến 28/9/2026. Đây là chuyến tông du thứ 5 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Vatican News Lúc gần 8 giờ, máy bay A321 của hãng ITA Airways đã cất cánh từ sân bay quốc tế Fiumicino, Roma, đưa Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng vượt qua 1.152 km, qua không phận các nước Ý, Thụy Sĩ và Pháp, và dự kiến đến sân bay Orly, Paris, lúc 10 giờ. Chuyến Tông du mang chủ đề “Để thế giới được sống”, nhấn mạnh giá trị và phẩm giá của sự sống con người, đồng thời hướng sự chú ý đến đời sống đức tin tại Pháp, nơi ngày càng có nhiều người trưởng thành xin gia nhập Giáo hội. Tại Paris, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron, chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn; thăm trụ sở UNESCO, cầu nguyện với hàng giáo sĩ tại Nhà thờ Đức Bà Paris và gặp gỡ giới trẻ. Ngày 27/9/2026, ngài sẽ đến Lộ Đức, cầu nguyện tại hang Massabielle, gặp các Giám mục Pháp, cử hành Thánh lễ, gặp người bệnh và lần chuỗi Mân Côi. Ngày cuối cùng, 28/9/2026, Đức Thánh Cha sẽ đến Metz, nơi ngài tham dự cuộc gặp liên tôn, suy tư về cội nguồn châu Âu, hòa bình và hiệp nhất, trước khi trở về Roma.