25/09/2026

Đức Thánh Cha dâng lễ với 5 linh mục Chilê bị lạm dụng

VATICAN. Phòng Báo chí Toà Thánh cho biết chiều thứ bảy 2-6-2018 ĐTC đã chủ sự Thánh lễ đồng tế với 5 LM người Chilê cựu nạn nhân bị Lm. Fernando Karadima lạm dụng khi còn nhỏ.

 Đức Thánh Cha dâng lễ với 5 linh mục Chilê bị lạm dụng

 

 

 

VATICAN. Phòng Báo chí Toà Thánh cho biết chiều thứ bảy 2-6-2018 ĐTC đã chủ sự Thánh lễ đồng tế với 5 LM người Chilê cựu nạn nhân bị Lm. Fernando Karadima lạm dụng khi còn nhỏ.

LM này năm nay 86 tuổi, bị kết án tù chung thân và hiện sống trong âm thần, ăn chay, đền tội.

Thánh lễ diễn ra lúc 4 giờ chiều tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta ở Vatican, và nằm trong chương trình của ĐTC: gặp gỡ, lắng nghe và cầu nguyện với các nạn nhân bị lạm dụng tính dục ở Chilê, từ ngày 1 đến 3-6-2018. Đây là một hoạt động mục vụ lớn của ĐTC, diễn ra trong sự tôn trọng và thinh lặng, nhắm đối phó với tệ nạn giáo sĩ lạm dụng quyền bính, lương tâm và tính dục, đang làm chao đảo Giáo Hội tại Chilê.

Thông cáo của Phòng Báo chí Toà Thánh nói: “Mục đích cuộc gặp gỡ do ĐTC triệu tập là đào sâu thực tại mà một phần tín hữu và giáo sĩ ở Chilê đã trải qua. Với sự giúp đỡ của 5 LM này, ĐTC tìm cách chữa lành sự đổ vỡ trong nội bộ cộng đoàn Công giáo Chilê. Với cách thức đó, người ta có thể bắt đầu tái tạo một tương quan giữa các tín hữu và các mục tử của họ, sau khi tất cả đều ý thức về những vết thương của mình.” (Rei 2-6-2018)

Tuyên bố với giới báo chí lúc 9 giờ tối thứ bảy 2-6-2018 sau Thánh lễ, Lm. Eugenio De La Fuente nạn nhân, và Cha Javier Astaburuaga, nhà giáo luật đồng hành, cho biết ĐTC đã gặp 5 LM cùng với 4 người tháp tùng trong vòng 4 tiếng 15 phút, đối thoại với mỗi nạn nhân và tái xin lỗi vì những sự ác mà một số đại diện của Giáo Hội đã gây ra cho họ. ĐTC cũng thông báo sẽ đưa ra những quyết định ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho Giáo hội Công giáo tại Chilê.

Hai LM cũng nói: “ĐTC bày tỏ thiện cảm đặc biệt đối với nhóm và đã rất quảng đại khi mời họ đến đây, tiếp đón nồng nhiệt và dành thời gian cho mọi người. Nay chúng tôi ra đi, tâm hồn được an ủi.”

Cha Eugenio giải thích: “Chủ yếu là ĐTC đã lắng nghe chúng tôi và xét cho cùng, các LM Chilê không xin điều gì khác hơn là được lắng nghe những tâm sự kín đáo nhất sau bao nhiêu năm không được trả lời, không được ai trong hàng giáo phẩm lắng nghe và tín nhiệm… Nay chúng tôi trở về nhà với niềm hy vọng lớn. ĐGH Phanxicô đã tỏ ra có một cái nhìn rất rộng lớn và sâu xa về vấn đề, và ngài sẽ đưa ra các quyết định trong thời gian tới đây.”

Cha Eugenio ám chỉ tới việc hơn 30 GM Chilê đã đệ đơn từ chức lên ĐTC đã ngài quyết định, một cử chỉ chưa từng có. (Vat. Insider 3-6-2018)

 
 

G. Trần Đức Anh OP

Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Pháp Sáng thứ Sáu ngày 25/9/2026 Đức Thánh Cha Lêô XIV đã lên đường bắt đầu chuyến Tông du Pháp trong 4 ngày, từ ngày 25 đến 28/9/2026. Đây là chuyến tông du thứ 5 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Vatican News Lúc gần 8 giờ, máy bay A321 của hãng ITA Airways đã cất cánh từ sân bay quốc tế Fiumicino, Roma, đưa Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng vượt qua 1.152 km, qua không phận các nước Ý, Thụy Sĩ và Pháp, và dự kiến đến sân bay Orly, Paris, lúc 10 giờ. Chuyến Tông du mang chủ đề “Để thế giới được sống”, nhấn mạnh giá trị và phẩm giá của sự sống con người, đồng thời hướng sự chú ý đến đời sống đức tin tại Pháp, nơi ngày càng có nhiều người trưởng thành xin gia nhập Giáo hội. Tại Paris, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron, chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn; thăm trụ sở UNESCO, cầu nguyện với hàng giáo sĩ tại Nhà thờ Đức Bà Paris và gặp gỡ giới trẻ. Ngày 27/9/2026, ngài sẽ đến Lộ Đức, cầu nguyện tại hang Massabielle, gặp các Giám mục Pháp, cử hành Thánh lễ, gặp người bệnh và lần chuỗi Mân Côi. Ngày cuối cùng, 28/9/2026, Đức Thánh Cha sẽ đến Metz, nơi ngài tham dự cuộc gặp liên tôn, suy tư về cội nguồn châu Âu, hòa bình và hiệp nhất, trước khi trở về Roma.