Tổng kết ngày Hội thảo tại Trung tâm Điều dưỡng Tâm thần Thủ Đức

Ngày 20/10/2017, Nhóm Dự án Liên Tâm đã tổ chức buổi hội thảo cho các bác sĩ và một số nhân viên tại Trung tâm Điều dưỡng Tâm thần Thủ Đức, từ 14 giờ đến 17 giờ, về phương pháp chữa bệnh mới: Phản hồi thần kinh (Neurofeedback) với hệ thống máy Brainmaster. Ngoài các bác sĩ và các nhân viên của trung tâm, chúng tôi còn nhận thấy có sự tham dự của các bác sĩ khác, 14 tu sĩ thuộc nhiều dòng tu khác nhau và một ít phụ huynh có con em tự kỷ cũng quan tâm theo dõi buổi hội thảo này.

  Tổng kết ngày Hội thảo
tại Trung tâm Điều dưỡng Tâm thần Thủ Đức

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 4/11/2017

 

Ngày 20/10/2017, Nhóm Dự án Liên Tâm đã tổ chức buổi hội thảo cho các bác sĩ và một số nhân viên tại Trung tâm Điều dưỡng Tâm thần Thủ Đức, từ 14 giờ đến 17 giờ, về phương pháp chữa bệnh mới: Phản hồi thần kinh (Neurofeedback) với hệ thống máy Brainmaster. Ngoài các bác sĩ và các nhân viên của trung tâm, chúng tôi còn nhận thấy có sự tham dự của các bác sĩ khác, 14 tu sĩ thuộc nhiều dòng tu khác nhau và một ít phụ huynh có con em tự kỷ cũng quan tâm theo dõi buổi hội thảo này.

Mở đầu chương trình, Lm. Nguyễn Ngọc Sơn giới thiệu dự án và mục đích của cuộc họp. Tiếp theo, Ts. Nguyễn Thị Loan trình bày hướng nghiên cứu sử dụng phương pháp phản hồi thần kinh (Neurofeedback) để giúp các bệnh nhân tâm thần. Chuyên viên Nguyễn Hoàng Anh Vũ và Lm. Nguyễn Ngọc Sơn giới thiệu một số ca chữa trị người bệnh tâm thần và trẻ tự kỷ tại Đại học Hoa Sen, TP.HCM, bằng máy Brainmaster. Ks. Phạm Đình Hải giới thiệu sơ lược về hệ thống máy Brainmaster. Sau phần hội thảo, một số phụ huynh có con em mắc hội chứng tự kỷ cũng hỏi thêm rất nhiều về phương pháp này.

Trước đó, vào ngày 17/10/2017, Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn cũng đã trao cho bác sĩ Phó Giám đốc Vũ Đình Sơn để chuyển đến Trung tâm một số lượng thuốc khá lớn do các ân nhân trong và ngoài nước gửi về, nhất là các anh chị em ở Úc châu. Số thuốc gồm 158 hộp thuốc bổ Philatop (mỗi hộp 20 ống), 10.160 viên dầu cá 1000mg của Úc, 5.820 viên thuốc bổ tổng hợp của Úc và nhiều loại thuốc vitamin khác. Chúng tôi cũng chuyển đến Trung tâm một số khăn và áo cho các bệnh nhân (khoảng 150kg). Trung tâm hiện có 1.271 bệnh nhân đang sống tập trung và rất cần sự giúp đỡ của nhiều tổ chức cũng như cá nhân.

Sau khi hội thảo kết thúc, đoàn chúng tôi đến thăm các bệnh nhân ở trại C. Đây là khu trại dành riêng cho các bệnh nhân tâm thần nữ. Nhìn những khuôn mặt đờ đẫn, nghe những lời nói vu vơ của các bệnh nhân này, đoàn chúng tôi càng được thôi thúc để giúp đỡ họ vượt qua tình trạng bệnh tật mà những chất thuốc an thần đã làm cho tâm trí họ rơi vào tình trạng thụ động và nhiều khi bất động. Chúng tôi cũng đã trao một số tiền để giúp cho trại C này làm một bồn nước cao để có đủ nước tắm rửa thay vì phải chờ đến 1, 2 giờ sáng mới có nước mạnh hơn sau khi qua các trại A và B.

Ngày 30/10/2017, nhóm Dự án Liên Tâm đã họp tại 166F Bùi Thị Xuân, Q.1, từ 15g-17g30 để bàn về việc mua thêm các máy Brainmaster đo 4 điểm và 19 điểm và dự tính mở lớp sử dụng máy vào tháng 12 này. Nhóm Dự án Liên Tâm ở Đại học Hoa Sen cũng đang tiếp xúc với bệnh viện quận Thủ Đức và bệnh viện quận 2 để xây dựng quy trình điều trị tâm thần cho các bệnh nhân.

Sau đây là video clip và một số hình ảnh trong ngày hội thảo.

 

Hoi thao Du an Lien Tam tai Thu Duc