25/09/2026

Tái thánh hiến nước Anh và xứ Wales cho Trái Tim vô nhiễm Mẹ Maria

Đức Hồng y Vincent Nichols đã đội vương miện cho tượng Đức Mẹ Fatima, nhân dip kỷ niệm 100 năm ngày Đức Mẹ hiện ra, và đã thánh hiến nước Anh và xứ Wales cho Trái Tim vô nhiễm Mẹ Maria.

 Tái thánh hiến nước Anh và xứ Wales cho Trái Tim vô nhiễm Mẹ Maria

 

 

Đức Hồng y Vincent Nichols – EPA

Đức Hồng y Vincent Nichols  đã đội vương miện cho tượng Đức Mẹ Fatima, nhân dip kỷ niệm 100 năm ngày Đức Mẹ hiện ra, và đã thánh hiến nước Anh  và xứ Wales cho Trái Tim vô nhiễm Mẹ Maria.

Đức Hồng y đã chủ sự buổi cầu nguyện thánh hiến, với sự tham dự của khoảng 3.000 tín hữu hiện diện trong Nhà thờ Chính toà Westminster và rất đông tín hữu hiện diện trong sân trước nhà thờ chánh toà. Đức Hồng y cầu nguyện: “Nhân kỷ niệm 100 năm ngày Mẹ hiện ra, không chỉ hiệp thông với Giáo Hội – Thân Thể mầu nhiệm của Con Mẹ, nhưng với toàn thế giới, chúng con tái thánh hiến chúng con cho Mẹ và Trái Tim vô nhiễm Mẹ.” Đức Hồng y Nichols lặp lại việc thánh hiến mà Đức Hồng y Bernard Griffin đã thực hiện vào năm 1948.

Đức Hồng y Nichols nói trong bài giảng rằng các cuộc hiện ra đưa ra một thách thức đáng lưu ý và các tín hữu Công giáo phải tự hỏi mình: “Mỗi ngày, chúng ta chứng tỏ rõ ràng mình là môn đệ Chúa Kitô như thế nào? Làm thế nào chúng ta thực hiện tốt hai cách thức dành thời gian cho Chúa và cho người khác trong lĩnh vực cầu nguyện và hy sinh?” 

Đức Hồng y đề nghị Kinh Mân Côi như lời cầu nguyện giúp một người thưa “vâng” với Chúa. Theo ngài, đây là điều căn bản của lòng sùng kính Trái tim vô nhiễm Mẹ Maria.

Thánh tượng Đức Mẹ Fatima sẽ công du 20 nhà thờ chính toà của nước Anh và xứ Wales. Cuộc công du sẽ kết thúc vào tháng 10 tại Giáo phận Wrexham. (Catholic Herald 20/02/2017)

 
 

Hồng Thuỷ

 

Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Pháp Sáng thứ Sáu ngày 25/9/2026 Đức Thánh Cha Lêô XIV đã lên đường bắt đầu chuyến Tông du Pháp trong 4 ngày, từ ngày 25 đến 28/9/2026. Đây là chuyến tông du thứ 5 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Vatican News Lúc gần 8 giờ, máy bay A321 của hãng ITA Airways đã cất cánh từ sân bay quốc tế Fiumicino, Roma, đưa Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng vượt qua 1.152 km, qua không phận các nước Ý, Thụy Sĩ và Pháp, và dự kiến đến sân bay Orly, Paris, lúc 10 giờ. Chuyến Tông du mang chủ đề “Để thế giới được sống”, nhấn mạnh giá trị và phẩm giá của sự sống con người, đồng thời hướng sự chú ý đến đời sống đức tin tại Pháp, nơi ngày càng có nhiều người trưởng thành xin gia nhập Giáo hội. Tại Paris, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron, chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn; thăm trụ sở UNESCO, cầu nguyện với hàng giáo sĩ tại Nhà thờ Đức Bà Paris và gặp gỡ giới trẻ. Ngày 27/9/2026, ngài sẽ đến Lộ Đức, cầu nguyện tại hang Massabielle, gặp các Giám mục Pháp, cử hành Thánh lễ, gặp người bệnh và lần chuỗi Mân Côi. Ngày cuối cùng, 28/9/2026, Đức Thánh Cha sẽ đến Metz, nơi ngài tham dự cuộc gặp liên tôn, suy tư về cội nguồn châu Âu, hòa bình và hiệp nhất, trước khi trở về Roma.