26/09/2026

Khủng hoảng của các linh mục cao niên ở Ireland

Dublin – Với độ tuổi trung bình của các linh mục là gần 70 và một số lớn trong độ tuổi 80 và một ít ở tuổi 90 vẫn đang làm việc, các lãnh đạo của Hiệp hội Linh mục Công giáo cảnh giác về sự gia tăng khủng hoảng và cô đơn các linh mục phải đối diện và đang tìm giải pháp phúc lợi cho vấn đề “chi tộc các linh mục bị mất của Ireland”. Đây là mục đích tiên quyết của hội nghị hằng năm được nhóm họp vào ngày 16/11.

 Khủng hoảng của các linh mục cao niên ở Ireland

 

 
Dublin – Với độ tuổi trung bình của các linh mục là gần 70 và một số lớn trong độ tuổi 80 và một ít ở tuổi 90 vẫn đang làm việc, các lãnh đạo của Hiệp hội Linh mục Công giáo cảnh giác về sự gia tăng khủng hoảng và cô đơn các linh mục phải đối diện và đang tìm giải pháp phúc lợi cho vấn đề “chi tộc các linh mục bị mất của Ireland”. Đây là mục đích tiên quyết của hội nghị hằng năm được nhóm họp vào ngày 16/11.

Cha Brendan Hoban, sáng lập của Hội, sẽ thuyết trình ở hội nghị với đề tài “Có phải chúng ta đang giết các linh mục?”, trong đó cha chú trọng đến cảm giác thất vọng đang gia tăng và các vấn đề sức khoẻ mà các giáo sĩ lớn tuổi đang gặp. Cha cho biết vấn đề là do áp lực gia tăng mà các linh mục gặp phải khi phải làm việc quá tuổi nghỉ hưu thường lệ do tình trạng thiếu linh mục.

Cha Hoban, 69 tuổi, chia sẻ rằng vì thiếu ơn gọi nên hầu hết linh mục được khuyến khích tiếp tục làm việc. Do đó, thực tế thì nghỉ hưu không còn là một lựa chọn. Nó dường như bị loại bỏ. Các linh mục ít hơn nên gánh nặng công việc gia tăng. 

Cha nói: “Nếu bạn còn trẻ và sức khoẻ tốt, dâng 4 hay 5 lễ vào cuối tuần không thành vấn đề, nhưng nó thực sự là thử thách khi bạn già đi. Cách đây 20 năm, dễ dàng tìm linh mục để thế chỗ nếu một linh mục muốn lấy ngày nghỉ. Nhưng bây giờ rất khó và có những linh mục không lấy một ngày nghỉ nào.” 

Cha cũng cho biết trước đây các nhà xứ thường có người giúp việc nấu nướng và dọn dẹp nhưng hầu như các xứ hiện nay không có và các linh mục phải tự làm lấy. Cha nhận định: “Đây là những linh mục mà tôi miêu tả như chi tộc bị lạc mất. Họ không còn có những phẩm chất của cuộc sống và họ cần sự quan tâm của chúng ta bởi vì nhiều vị đang ở trong tình trạng thất vọng.” (CNS 11/11/2016)

 
 

Hồng Thuỷ

Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Pháp Sáng thứ Sáu ngày 25/9/2026 Đức Thánh Cha Lêô XIV đã lên đường bắt đầu chuyến Tông du Pháp trong 4 ngày, từ ngày 25 đến 28/9/2026. Đây là chuyến tông du thứ 5 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Vatican News Lúc gần 8 giờ, máy bay A321 của hãng ITA Airways đã cất cánh từ sân bay quốc tế Fiumicino, Roma, đưa Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng vượt qua 1.152 km, qua không phận các nước Ý, Thụy Sĩ và Pháp, và dự kiến đến sân bay Orly, Paris, lúc 10 giờ. Chuyến Tông du mang chủ đề “Để thế giới được sống”, nhấn mạnh giá trị và phẩm giá của sự sống con người, đồng thời hướng sự chú ý đến đời sống đức tin tại Pháp, nơi ngày càng có nhiều người trưởng thành xin gia nhập Giáo hội. Tại Paris, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron, chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn; thăm trụ sở UNESCO, cầu nguyện với hàng giáo sĩ tại Nhà thờ Đức Bà Paris và gặp gỡ giới trẻ. Ngày 27/9/2026, ngài sẽ đến Lộ Đức, cầu nguyện tại hang Massabielle, gặp các Giám mục Pháp, cử hành Thánh lễ, gặp người bệnh và lần chuỗi Mân Côi. Ngày cuối cùng, 28/9/2026, Đức Thánh Cha sẽ đến Metz, nơi ngài tham dự cuộc gặp liên tôn, suy tư về cội nguồn châu Âu, hòa bình và hiệp nhất, trước khi trở về Roma.