26/09/2026

Đức Phanxicô muốn hiểu ảnh hưởng hoạt động chính trị trên người nghèo

Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng lo lắng của ngài là “về người tị nạn và di cư. Ngài nói về đau khổ, bất hạnh của họ do nhiều nguyên nhân và Giáo hội dấn thân hàng đầu nhưng nhiều lần các giải pháp bị những người sợ mất việc làm và bị giảm lương bổng phản đối.

 Đức Phanxicô muốn hiểu ảnh hưởng hoạt động chính trị trên người nghèo

 

 

Đức Giáo hoàng và một người nghèo – RV

Vatican – Trong bài tường thuật dài đăng trên báo Repubblica, ông Eugenio Scalfari, vị sáng lập nhật báo, đề cập đến cuộc phỏng vấn mới với Đức Giáo hoàng Phanxicô vào ngày mồng 7 tháng 11 vừa qua. Chủ đề của cuộc nói chuyện là về vị tân tổng thống Hoa Kỳ, ông Donald Trump – khi đó chưa đắc cử – và các lo ngại của Đức Giáo hoàng Phanxicô về người di cư, cuộc chiến chống lại sự bất bình đẳng, sự tử đạo của các Kitô hữu.

Theo ông Eugenio Scalfari, trả lời câu hỏi về ông Trump, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh là ngài không đưa ra phán xét về vị tân tổng thống Hoa Kỳ mà chỉ muốn biết những ảnh hưởng của các việc làm của các nhà chính trị có thể gây nên cho người nghèo và những người bị loại bỏ.

Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng lo lắng của ngài là “về người tị nạn và di cư. Ngài nói về đau khổ, bất hạnh của họ do nhiều nguyên nhân và Giáo hội dấn thân hàng đầu nhưng nhiều lần các giải pháp bị những người sợ mất việc làm và bị giảm lương bổng phản đối.

Ngài cũng nhắc lại ý niệm đập bỏ các bức tường ngăn cách và xây các cây cầu để giảm bớt sự bất bình đẳng và gia tăng tự do và quyền lợi. Do đó, cần đấu tranh chống lại sự bất bình đẳng; đây là điều ác lớn nhất tồn tại trên thế giới. Tiền bạc tạo nên các sự ác. Đức Giáo hoàng còn nói đến chiến tranh: thù ghét đáp lại thù ghét chỉ làm gia tăng sự tồn tại của thù ghét và sự ác trên thế giới.

Nói về việc nhiều quốc gia chiến đấu để đánh bại Nhà nước Hồi giáo bằng vũ khí, Đức Giáo hoàng trả lời rằng, chúng ta, các Kitô hữu, luôn luôn là các vị tử đạo nhưng đức tin của chúng ta đã chiến thắng phần lớn thế giới. Các Kitô hữu chiếm 2,5 tỉ tín hữu không phải bằng chiến tranh nhưng là nhờ các vị tử đạo. Rất nhiều. (RV 11/11/16)
 
 

Hồng Thuỷ

Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Pháp Sáng thứ Sáu ngày 25/9/2026 Đức Thánh Cha Lêô XIV đã lên đường bắt đầu chuyến Tông du Pháp trong 4 ngày, từ ngày 25 đến 28/9/2026. Đây là chuyến tông du thứ 5 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Vatican News Lúc gần 8 giờ, máy bay A321 của hãng ITA Airways đã cất cánh từ sân bay quốc tế Fiumicino, Roma, đưa Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng vượt qua 1.152 km, qua không phận các nước Ý, Thụy Sĩ và Pháp, và dự kiến đến sân bay Orly, Paris, lúc 10 giờ. Chuyến Tông du mang chủ đề “Để thế giới được sống”, nhấn mạnh giá trị và phẩm giá của sự sống con người, đồng thời hướng sự chú ý đến đời sống đức tin tại Pháp, nơi ngày càng có nhiều người trưởng thành xin gia nhập Giáo hội. Tại Paris, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron, chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn; thăm trụ sở UNESCO, cầu nguyện với hàng giáo sĩ tại Nhà thờ Đức Bà Paris và gặp gỡ giới trẻ. Ngày 27/9/2026, ngài sẽ đến Lộ Đức, cầu nguyện tại hang Massabielle, gặp các Giám mục Pháp, cử hành Thánh lễ, gặp người bệnh và lần chuỗi Mân Côi. Ngày cuối cùng, 28/9/2026, Đức Thánh Cha sẽ đến Metz, nơi ngài tham dự cuộc gặp liên tôn, suy tư về cội nguồn châu Âu, hòa bình và hiệp nhất, trước khi trở về Roma.