Lo ngại phá thai không an toàn ở người vị thành niên

Theo thống kê của Tổng cục Dân số – kế hoạch hoá gia đình, tỉ lệ nạo phá thai ở người vị thành niên/tổng số ca sinh ở VN ước khoảng 20%. Tại Bệnh viện Phụ sản trung ương mỗi năm có 80-100 ca nạo phá thai ở người vị thành niên, chiếm 1-3% tổng số trường hợp nạo phá thai.

 

Lo ngại phá thai không an toàn ở người vị thành niên

 

Đây là ý kiến của ông Mai Xuân Phương, phó vụ trưởng Vụ Truyền thông – giáo dục Tổng cục Dân số – kế hoạch hoá gia đình, tại hội thảo về giảm mang thai ở người vị thành niên được tổ chức ngày 12-11 ở Hà Nội.
Theo thống kê của Tổng cục Dân số – kế hoạch hoá gia đình, tỉ lệ nạo phá thai ở người vị thành niên/tổng số ca sinh ở VN ước khoảng 20%. Tại Bệnh viện Phụ sản trung ương mỗi năm có 80-100 ca nạo phá thai ở người vị thành niên, chiếm 1-3% tổng số trường hợp nạo phá thai.
Tại Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM, tỉ lệ sinh, nạo phá thai ở người vị thành niên chiếm 2,2-3,4%/tổng số ca sinh, ca nạo phá thai tại bệnh viện. Hai năm gần đây, con số này tại Bệnh viện Từ Dũ có tăng đột biến lên mức 6,6-6,8%/tổng số ca sinh, ca nạo phá thai, vẫn chưa tương ứng với tỉ lệ nạo phá thai chung ở người vị thành niên.
Cũng theo báo cáo này, mỗi năm VN có 300.000 ca nạo phá thai ở nữ giới 15-19 tuổi, 60-70% trong số này là học sinh – sinh viên.
L.ANH