Tổng kết hoạt động năm 2012 và dự tính chương trình hành động năm 2013 của người hành khất Kitô

Bổn phận hằng năm của Hành khất Kitô (HKK) là phải tổng kết năm cũ và lập chương trình hành động cho năm mới, vừa để tạ ơn Chúa, cám ơn người và để chia sẻ cho tất cả HKK biết rõ việc làm của nhau, cùng giúp nhau thực hiện; đồng thời cũng để hoàn thành trách nhiệm phải báo cáo cho các ân nhân đã đóng góp cho hoạt động của HKK chúng ta, nhằm kêu gọi sự cộng tác, chung sức, chung lòng mỗi ngày một lớn hơn, hiệu quả hơn.

Tổng kết hoạt động năm 2012
và dự tính chương trình hành động năm 2013
của người hành khất Kitô

 

Các bạn Hành khất Kitô và quý ân nhân thân mến,

Bổn phận hằng năm của Hành khất Kitô (HKK) là phải tổng kết năm cũ và lập chương trình hành động cho năm mới, vừa để tạ ơn Chúa, cám ơn người và để chia sẻ cho tất cả HKK biết rõ việc làm của nhau, cùng giúp nhau thực hiện; đồng thời cũng để hoàn thành trách nhiệm phải báo cáo cho các ân nhân đã đóng góp cho hoạt động của HKK chúng ta, nhằm kêu gọi sự cộng tác, chung sức, chung lòng mỗi ngày một lớn hơn, hiệu quả hơn. HKK xin báo cáo tổng kết năm 2012 theo từng thời gian và chương trình hành động trong năm mới 2013 theo lĩnh vực hoạt động.

1. Hoạt động năm 2012

1.1. Tính theo thứ tự thời gian, HKK có những hoạt động chính yếu sau đây:

Tháng 1

– 01/01/2012 chính thức mở trang web HKK ở địa chỉ: hanhkhatkito.org làm phương tiện học hỏi, loan báo về Bang chủ Giêsu, truyền thông Tin Mừng và tạo sự hiệp thông tình yêu giữa các HKK.

– HKK thăm viếng các cơ sở có người khuyết tật – mồ côi (NKT-MC), tổ chức mừng Tết Nguyên đán cho họ, gửi thuốc cho đoàn Bác sĩ Tâm Việt, tổ chức Lễ Tạ Ơn Chúa Xuân cho 300 người có HIV tại Nhà thờ Đồng Tiến, Q.10, TP.HCM.

Tháng 2

– Dạy chuyên đề “Thống nhất đời sống” cho 36 tập sinh của Hội dòng MTG Thủ Đức ở Đam Ri, Lâm Đồng.

– Tổ chức 2 khoá tập huấn cho Uỷ ban Công lý và Hoà bình: 1 ở Thanh Hoá với 61 người và 1 ở Huế với 65 người tham dự; viết 2 bài giảng về việc Xây dựng nền Văn minh Tình yêu và nền Nhân bản Toàn diện.

– Giúp quà Tết cho các người nghèo, mồ côi, tâm thần: gạo + cá khô + quà bánh

– Dạy 4 tiết ngày thứ Tư hằng tuần ở Học viện Liên dòng MTG tại dòng MTG Chợ Quán về môn Kitô học và Hội nhập Văn hoá.

– Dạy 2 tiết ngày thứ Hai hằng tuần ở Trung tâm Mục vụ TGP.TPHCM, về môn Giáo huấn Xã hội Công giáo.

Tháng 3

– Được nghỉ làm Tổng Thư ký ở Uỷ ban Công lý và Hoà bình thuộc HĐGMVN và chỉ giữ vai trò cố vấn, bàn giao công tác và văn phòng cho cha Giuse Maria Lê Quốc Thăng, Tổng Thư ký mới.

– Nhờ lòng hảo tâm của anh Hiệp và Tuấn: gửi 2 cột bóng rổ cho các nữ tu MTG Thủ Thiêm, Q.2, TP.HCM, để thúc đẩy việc tập thể dục, chơi thể thao cho khoẻ mạnh hơn.

Tháng 4

– In 5.000 Sổ Khám sức khoẻ Định kỳ cho NKT-TMC, chuẩn bị chương trình khám sức khoẻ tổng quát.

– Giúp Tuần Thánh ở trụ sở dòng Trinh Vương và giáo xứ Bàn Cờ.

– Tổ chức khoá tập huấn về NKT cho 70 người tham dự, từ 19-21/4.

– Lên kế hoạch và viết các bài tập huấn cho khoá đào tạo Caritas Xuân Lộc và ở Hoa Kỳ.

Tháng 5

– Góp tiền 50 triệu cho Hội Bảo trợ NKT-TMC TP.HCM và 30 triệu cho Chi hội Tâm Việt để bắt đầu chương trình khám sức khoẻ tổng quát lần đầu tiên cho 314 NKT-TMC tại nhà xứ chính toà Sài Gòn và lần II cho 331 em tại Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ Trẻ em Gò Vấp.

– Tổ chức khoá đào tạo cho Caritas Xuân Lộc, ngày 7-8/5: 8 bài thuyết trình.

– Đi Hoa Kỳ từ ngày 9/5 để giúp cho việc tổ chức lập Hội Truyền giáo Phanxicô ở California, Hoa Kỳ, và đào tạo các hội viên.

– Nói chuyện trên một vài đài phát thanh người Việt tại Hoa Kỳ về việc truyền giáo và hoạt động từ thiện.

Tháng 6

– Lễ ra mắt Hội Truyền giáo Phanxicô, ngày 3/6 tại Nhà thờ Sacred Sacraments ở California, Hoa Kỳ.

– Tham dự Đại hội Thánh Thể tại dòng Biển Đức ở Dallas, Texas và giảng lễ tại đó cho khoảng 3.000 người.

– Chương trình khám sức khoẻ tổng quát lần III, ngày 23/6/2012, cho 657 người tại Trung tâm Dạy nghề cho NKT-TMC ở Hốc Môn.

– Thăm gia đình ở Houston và giảng lễ cho nhiều xứ đạo ở Houston, Texas; viết một số bài cho trang web HKK, giải đáp thắc mắc về “anh chị em ruột của Đức Giêsu”.

Tháng 7

– Về lại California để đào tạo cho hội viên Hội Truyền giáo Phanxicô.

– 16/7 về lại Việt Nam, trao thuốc men và 100 triệu đồng cho Hội Bảo trợ NKT-TMC để thực hiện chương trình khám sức khoẻ tổng quát cho NKT-TMC.

– Cùng với tiến sĩ Kuhr thăm đất dự tính xây cất cơ sở Định An để phục hồi tinh thần cho NKT.

Tháng 8

– Dạy khoá Kỹ thuật Trình bày Chữ tại Thông Tấn xã Việt Nam (Itaxa).

– Đi thăm đồng bào nghèo ở Định Quán.

– Gửi quà Trung Thu gồm nhiều quần áo + gạo cho người nghèo vùng sâu, vùng xa.

– Lên chương trình in cuốn Daily Gospel, Lời Chúa, Huấn từ ĐGH Bênêđictô XVI.

Tháng 9

Thực hiện việc thăm 9 cơ sở tâm lý trị liệu ở Đức, Thuỵ Sĩ trong 3 tuần để chuẩn bị cho việc phục hồi tinh thần người bệnh ở Việt Nam.

Tháng 10

– Bắt đầu dạy lớp Kitô học cho khoảng 50 tín hữu giáo dân trong Năm Đức Tin.

– Bắt đầu thực hiện chương trình Năm Đức Tin bằng việc soát lại bản dịch cuốn Đức Giêsu thành Nazareth của ĐGH Bênêđictô XVI và thêm phần Hướng dẫn Học hành. Công việc này hiện nay chưa hoàn thành đúng kế hoạch, chưa có bài mỗi tuần do các công tác in các sách, giảng dạy trong năm tại các học viện.

– Tổ chức Tết Trung Thu, gửi quà bánh, quần áo, thực phẩm cho các trẻ em nghèo khuyết tật: Vĩnh Long (700 em), Đà Lạt (800 em), TP.HCM (300 em).

Tháng 11

– Phát hành 10.000 cuốn Daily Gospel 2013 để giúp bạn trẻ sống Lời Chúa và học Anh ngữ.

– Phát hành 20.000 sách Lời Chúa Hằng Ngày 2013 giúp tín hữu sống Lời Chúa.

– Thực hiện khám sức khoẻ tổng quát lần IV, ngày 4/11/2012, ở trường Nguyễn Huệ 3, quận 4, cho 495 người; và lần V, ngày 18/11/2012, ở Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, quận 8, cho 696 người.

– Xem và sửa bản thảo cuốn Huấn từ ĐGH Bênêđictô XVI để chuẩn bị chương trình quà tặng Năm Đức Tin cho các linh mục.

– Chuẩn bị căn nhà ở số 21, đường Cao Lỗ cho chương trình Định An để tham vấn bệnh nhân.

Tháng 12

– Tham dự khoá Điều trị Tâm lý ở ĐH KHXH&NV TP.HCM, 2 tuần, từ 3-14/12 để chuẩn bị chương trình phục hồi tinh thần Định An.

– Khám sức khoẻ tổng quát lần VI, ngày 9/12/2012, ở Trường Tiểu học Kỳ Đồng, quận 3, cho 545 người; và lần VII, ngày 16/12/2012, ở Trường Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh, cho 563 người.

– Rửa tội cho 6 trẻ và 4 bà mẹ đơn thân tại nhà mở Giêsu.

– Hoàn thành chương trình quà tặng Năm Đức Tin cho các linh mục: 4.000 cuốn Huấn từ ĐGH Bênêđictô XVI cho các linh mục, nhất là các vị cao niên hay các vị ở vùng sâu vùng xa để có phương tiện giảng Lời Chúa.

1.2. Tổng kết

– Số giờ làm việc:

Dạy thần học: 274 giờ, nghiên cứu 44 g, tĩnh tâm cho tu sĩ 43 g.

Học nghiệp vụ 104 g.

Tham vấn phục hồi sức khoẻ: 291 giờ, Uỷ ban Công lý và Hoà bình: 147 giờ.

Dành cho trang web: 275 giờ; dọn giảng Chúa Nhật 363 giờ.

Hoạt động Bác ái xã hội: 311 giờ; mục vụ thăm viếng các cơ sở 283 giờ.

Tài liệu Giáo Hội: 201 giờ.

– Tổng kết trang web: đạt 1.150.000 lượt truy cập trong một năm, từ 1/1/2012 đến 31/12/2012.

Tổng kết khám sức khoẻ tổng quát: 3.626 người và Tham vấn phục hồi sức khoẻ tinh thần: 902 người.

 - Tài chính:

Đóng góp cho Hội BTNKT- TMC 150 triệu và Chi hội Tâm Việt 30 triệu.

Chi người nghèo: 45.210.000 đồng

Chi học sinh nghèo: 60.800.000 đồng

Chi tu sĩ, linh mục: 123.200.000 đồng

Tổng cộng chi: 409.210.000 đồng

 

Dự tính chương trình hành động năm 2013

2.1. Đời sống cá nhân

– Cố gắng tìm hiểu và gắn bó mật thiết với Đức Giêsu Kitô qua đời sống cầu nguyện, Thánh lễ, Giờ Kinh Phụng Vụ, lần hạt, sách thiên liêng, nguyện ngắm, xét mình, giảng…

2.2. Loan báo Đức Giêsu Kitô

– Tập trung vào việc loan báo Chúa Kitô để giúp người khác hiểu biết và yêu mến Người qua các hoạt động:

– Dạy Kitô học trong các học viện Công giáo mỗi tuần trong suốt năm học.

– Dạy Kitô học cho các tín hữu giáo dân tại 1B Tôn Thất Tùng cho đến ngày 24/11/2013.

– Dạy giáo huấn Xã hội Công giáo để giúp tín hữu giáo dân dấn thân cho hoạt động nhập thể tại TTMV TGP.TPHCM mỗi tuần.

– Dịch và sửa các bài trong cuốn Đức Giêsu Nazareth của ĐGH Bênêđictô XVI và các bài hướng dẫn học hành kèm theo để đăng trên web hanhkhatkito.org.

– Dọn các bài giảng Chúa Nhật theo tinh thần giới thiệu Đức Giêsu Kitô và đăng trên web HKK để cùng chia sẻ.

– Viết tiếp các bài khác cho các bạn thanh niên về kỹ năng sống, sứ điệp loài hoa…

2.3. Hoạt động truyền thông

– Phát triển trang web HKK như một phương tiện truyền thông cho mọi người biết Đức Giêsu. Xây dựng nền văn minh tình yêu trong cộng đồng xã hội. Trong năm 2013, hy vọng trang web này đạt trung bình 10.000 lượt truy cập mỗi ngày và để cuối năm đạt tới con số 5 triệu lượt truy cập. HKK ước mong các bạn chuyên viên kỹ thuật sẽ đóng góp cho chương trình này để trang web càng ngày càng phong phú hơn, mang lại nhiều hiệu quả và ích lợi cho mọi người sử dụng. Kinh phí dự trù cho trang web: 30 triệu đồng.

– Chuẩn bị cuốn Daily Gospel 2014 và sẽ nâng số in năm tới lên 15.000 cuốn.

– Chuẩn bị cuốn Lời Chúa Hằng Ngày 2014 với việc thêm phần kinh đọc hằng ngày, hướng dẫn cách lần hạt, đi Đàng Thánh giá, xưng tội, cầu nguyện, đọc Lời Chúa và in 20.000 cuốn như năm 2012.

– Tái bản cuốn Tóm lược Học thuyết Xã hội Công giáo với các phần mục lục phân tích chủ đề, dày 704 trang và đưa vào chương trình quà tặng Năm Đức Tin cho chủng sinh, tu sĩ, giáo dân, kèm thêm phần biên soạn các bài hướng dẫn học hành cho từng chương và các câu hỏi trắc nghiệm để gây ý thức thực thi hành động dấn thân của tín hữu Kitô ở VN. Dự trù chương trình khoảng 200 triệu đồng.

2.4. Hoạt động xã hội

– Tổ chức khoá tập huấn kỹ năng về tham vấn, trẻ tự kỷ và trị liệu tâm l‎ý cho các người phụ trách các cơ sở khuyết tật và trẻ mồ côi vào tháng 5 và tháng 10/2013. Kinh phí dự trù 60 triệu đồng.

– Tiếp tục chương trình khám sức khoẻ tổng quát cho NKT&TMC ở TP.HCM và tăng cường thêm việc chữa răng cho khoảng 4000 người. Kinh phí dự trù 300 triệu đồng.

– Thành lập chi hội Định An với văn phòng tham vấn trị liệu tâm l‎ý ở số 21, đường Cao Lỗ, Q.8, TP.HCM. Kinh phí trang bị văn phòng dự trù 40 triệu đồng.

– Tiếp tục nghiên cứu việc chữa trị toàn diện con người qua việc phối hợp với các bác sĩ, các nhà tâm lý của ĐH KHXH&NV TP.HCM.

– Thăm viếng và trợ giúp các cơ sở nuôi dưỡng NKT&TMC, nhất là trong các dịp lễ tết,  qua những quà tặng của các ân nhân gửi về: thuốc men, quần áo, lương thực… Kinh phí dự trù 50 triệu đồng.

– Tiếp tục trợ giúp các linh mục, tu sĩ gặp hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật được khám sức khoẻ, xét nghiệm tổng quát tại phòng khám Thiên An, số 69 Cao Thắng, Q.3, TP.HCM. Kinh phí dự trù: 50 triệu đồng.

– Cộng tác với đoàn bác sĩ Tâm Việt để tổ chức một đợt khám sức khoẻ tổng quát, gồm cả siêu âm và chữa răng, cho 500 nữ tu tại một hội dòng ở TP.HCM vào ngày Chủ Nhật trong tháng 4. Kinh phí dự trù: 50 triệu đồng.

3. Lời cám ơn

Các bạn HKK và quý ân nhân thân mến,

Chúng ta cùng tạ ơn Chúa vì những công việc Ngài giao và đã hoàn thành trong năm 2012 cũng như xin lỗi Ngài vì những thiếu sót và bất toàn khiến cho chúng ta chưa làm sáng danh Chúa và phục vụ tận tình anh chị em đồng loại.

Thật sự, mỗi ngày các HKK cùng với những anh chị em nghèo khổ, mồ côi, tật bệnh không ngừng dâng lên Chúa thánh lễ, lời kinh, công việc, hy sinh để xin Chúa thương ban phúc lành cho các vị ân nhân của mình.

Chúng ta cũng xin Chúa trả công bội hậu cho tất cả những ân nhân xa gần đã đóng góp lời cầu nguyện, công sức, tiền bạc cho các hoạt động này, nhất là cho những người nghèo khổ, tàn tật, mồ côi, goá bụa trong cộng đồng xã hội hiện nay.

Chúng tôi cũng tha thiết mời các HKK và quý ân nhân tiếp tục hành động để mỗi ngày đồng bào biết Đức Kitô hơn, dân tộc an vui, no ấm hơn cũng như từng người chúng ta trưởng thành hơn trong niềm tin yêu và hy vọng.

Làm tại Sài Gòn, ngày 18/01/2013
Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK