Sứ điệp của ĐTC gửi Đại hội Toàn quốc Ecuador kỳ 2 về Gia đình

VATICAN – Trong Sứ điệp gửi Đại hội Toàn quốc Ecuador về Gia đình kỳ 2, ĐTC Bênêđictô XVI kêu gọi bài trừ nạn thất nghiệp và mời gọi các gia đình tái khám phá giá trị của ngày lễ.

Sứ điệp của ĐTC gửi Đại hội Toàn quốc Ecuador kỳ 2 về Gia đình  

VATICAN – Trong Sứ điệp gửi Đại hội Toàn quốc Ecuador về Gia đình kỳ 2, ĐTC Bênêđictô XVI kêu gọi bài trừ nạn thất nghiệp và mời gọi các gia đình tái khám phá giá trị của ngày lễ.

Đại hội tiến hành từ ngày 9 đến 12-11-2011 tại thủ đô Ecuador với chủ đề “Gia đình Ecuador thi hành sứ mạng: Lao động và ngày lễ phục vụ con người và công ích”. Đại hội này nằm trong khuôn khổ chiến dịch đại truyền giáo trên toàn Mỹ châu Latinh và chuẩn bị cho Đại hội kỳ 7 Các Gia đình Công giáo Thế giới sẽ tiến hành tại Milano, bắc Italia, vào năm tới.

Trong sứ điệp, ĐTC đề cao tầm quan trọng của gia đình đối với xã hội: người ta có thể khẳng định rằng sức khoẻ và chất lượng của các quan hệ xã hội cũng tuỳ thuộc sức khoẻ và các quan hệ trong gia đình với nhau. Ngài nhắc đến vai trò của lao động, công ăn việc làm, qua đó con người tự biểu lộ như một chủ thể, tham gia vào dự phóng sáng tạo của Thiên Chúa. Vì thế, sự thiếu công ăn việc làm và việc làm bấp bênh là điều làm thương tổn phẩm giá con người, không những tạo nên tình trạng bất công và nghèo đói, nhưng thường cũng gây ra tình trạng thất vọng, nạn tội phạm và bạo lực, cũng như khủng hoảng về căn tính của con người. Vì thế, ĐTC kêu gọi các vị hữu trách hãy tìm những phương thế hữu hiệu, thiết lập các kế hoạch nghiêm túc, với ý chí cương quyết, để giúp mọi người tìm được công ăn việc làm xứng đáng.

Ngoài ra, ĐTC mời gọi các gia đình tìm lại ý nghĩa chân thực của ngày lễ, nhất là Chúa Nhật, ngày của Chúa và của con người. Qua Thánh lễ Chúa Nhật, gia đình cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa Phục Sinh trong lúc này và bây giờ, nhận được sự sống mới, đón nhận ơn Thánh Gia, gia tăng lòng yếu mến đối với Giáo Hội, lắng nghe Lời Chúa, chia sẻ bánh Thánh Thể, và cởi mở đối với tình yêu huynh đệ. (SD 10-11-2011)