Họp báo giới thiệu cuộc triển lãm Văn khố mật của Vatican

RÔMA – Sáng thứ ba 5-7-2011, Phòng Báo chí Toà Thánh đã mở cuộc họp báo giới thiệu cuộc triển lãm Văn khố mật Vatican, sẽ diễn ra tại Viện Bảo tàng của Toà Thị sảnh Rôma từ tháng 2-2012 và kéo dài cho tới tháng 9.

 Họp báo giới thiệu cuộc triển lãm Văn khố mật của Vatican


RÔMA – Sáng thứ ba 5-7-2011, Phòng Báo chí Toà Thánh đã mở cuộc họp báo giới thiệu cuộc triển lãm Văn khố mật Vatican, sẽ diễn ra tại Viện Bảo tàng của Toà Thị sảnh Rôma từ tháng 2-2012 và kéo dài cho tới tháng 9.

Cuộc triển lãm có tựa đề là “Lux in Arcana – Vén mở Văn khố mật Vatican”. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử các tài liệu mật của Toà Thánh được trưng bày cho công chúng thưởng lãm. Hiện diện trong buổi họp báo có Đức Hồng y Bertone, Quốc Vụ Khanh Toà Thánh, Ông Thị trưởng Gianni Alemanno, Đức Hồng y Raffaele Farina, đặc trách Văn khố và Thư viện Vatican, và Đức cha Sergio Pagano, Tổng trưởng Văn khố mật Vatican và linh mục Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh.

Phát biểu trong buổi họp báo, Đức Hồng y Bertone Quốc Vụ Khanh Toà Thánh nói: Cuộc triển lãm tại Viện Bảo tàng Toà Thị sảnh biểu tượng cho con tim của Rôma và tương quan của nó với Toà Thánh Phêrô. Một lần nữa chúng ta sống kinh nghiệm, trong khó khăn và trong nỗ lực góp chung các viễn tượng khác nhau và lớn lên: đối thoại, trao đổi kinh nghiệm, thảo luận khoa học luôn cải tiến các mục tiêu mà chúng ta hướng tới do nhiều thúc đẩy khác nhau.

Chính Đức Giáo hoàng Sisto IV, vị mạnh thường quân lớn của Thư viện Vatican và là người thành lập đơn vị đầu tiên của Văn khố, đã muốn tặng con Chó Sói bằng đồng và nhiều kho tàng khác cho dân chúng Rôma năm 1471, và truyền trưng bày chúng trong Dinh Bảo thủ Toà Thị sảnh.

Về phần mình, Đức Hồng y Farina nói đây là một mạc khải đã được suy nghĩ và mong muốn mà không sợ hãi hay nuối tiếc, nhân dịp mừng 400 năm thành lập Văn khố. Và còn hơn thế nữa, nó là niềm hãnh diện của việc phục vụ Giáo Hội và nền văn hoá trong 4 thế kỷ bảo trì, kiểm kê, gìn giữ và tiến triển của việc tìm tòi ngày càng tiến bộ hơn.

Trong số các bảo vật được trưng bày có các thư, các thủ bản bằng da, các sách, và tài liệu của các giáo hoàng trong 4 thế kỷ qua, đã từng được các nhà sử học và nghiên cứu tra khảo, lần đầu tiên được trưng bày cho công chúng.

Đức cha Pagano cho biết đã lựa chọn giữa hàng triệu bức thư được lưu giữ trong Văn khố mật khoảng 100 tài liệu có thể minh giải sự phức tạp của các nội dung một cách đầy đủ chừng nào có thể. Trong số các văn bản kể trên có Thư của Đức Giáo hoàng Gregorio VII viết hồi thế kỷ XI, tài liệu vụ án Galieo Galilei năm 1600, và các tài liệu thời Đệ nhị Thế chiến. (SD RG 5-7-2011)