Toà Thánh tuyên bố vụ tấn phong giám mục tại GP. Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, là bất hợp pháp

VATICAN – Ngày 4-7-2011, Toà Thánh đã tuyên bố vụ tấn phong giám mục tại Giáo phận Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, là bất hợp thức vì không có phép của Đức Giáo Hoàng và tất cả các nhân vật liên hệ đều bị phạt vạ theo Giáo Luật.

 

Toà Thánh tuyên bố vụ tấn phong giám mục tại GP. Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, là bất hợp pháp


VATICAN – Ngày 4-7-2011, Toà Thánh đã tuyên bố vụ tấn phong giám mục tại Giáo phận Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, là bất hợp thức vì không có phép của Đức Giáo Hoàng và tất cả các nhân vật liên hệ đều bị phạt vạ theo Giáo Luật.

Như đã biết ngày 29-6-2011, Linh mục Phaolô Lôi Thế Ngân đã được tấn phong giám mục tại Lạc Sơn mà không có phép của Toà Thánh. Vụ tấn phong “bất hợp thức”, gây chia rẽ và tạo ra các căng thẳng giữa lòng Giáo Hội.

Tuyên ngôn do phòng báo chí Toà Thánh công bố xác định như sau:

1. Linh mục Lôi Thế Ngân được truyền chức mà không có sự uỷ nhiệm của Đức Giáo Hoàng và vì thế bất hợp pháp và không có quyền cai quản cộng đoàn công giáo của giáo phận; và Toà Thánh không thừa nhận người như là Giám mục Giáo phận Lạc Sơn. Các hiệu quả của hình phạt mà linh mục mắc phải vì vi phạm khoản 1382 của Bộ Giáo Luật vẫn y nguyên.

Chính Linh mục Lôi Thế Ngân đã được thông báo từ lâu trước là không thể được Toà Thánh chấp nhận như ứng viên giám mục vì các lý do rất nghiêm trọng được minh chứng.

2. Các giám mục phong chức đã tự đặt mình vào các hình phạt được Giáo Luật dự trù (đặc biệt là khoản 1382 của Bộ Giáo Luật; tuyên ngôn của Hội đồng Toà Thánh về các Văn bản Luật ngày 6-6-2011).

3. Một vụ truyền chức giám mục không có phép của Đức Giáo Hoàng trực tiếp đối nghịch với vai trò tinh thần của Đức Giáo Hoàng và gây thiệt hại cho sự hiệp nhất của Giáo Hội. Việc truyền chức tại Lạc Sơn đã là một hành động đơn phương gieo chia rẽ và thật đáng tiếc tạo ra các rách nát và căng thẳng trong cộng đoàn Công giáo tại Trung Quốc. Sự tồn tại và phát triển của Giáo Hội chỉ có thể diễn ra trong sự hiệp thông với Đấng mà chính Giáo Hội được giao phó cho đầu tiên, và không thể không có sự đồng ý của người, như trái lại đã xảy ra tại Lạc Sơn. Nếu muốn cho Giáo Hội tại Trung Quốc là Công giáo, thì phải tôn trọng giáo lý và kỷ luật của Giáo Hội.

4. Việc tấn phong giám mục tại Lạc Sơn đã khiến cho Đức Thánh Cha vô cùng cay đắng. Ngài muốn gửi tới các tín hữu thân yêu tại Trung Quốc một lời khích lệ và hy vọng, và mời gọi họ cầu nguyện và hiệp nhất.