18/10/2024

Tuyên bố của ĐHY Mueller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin

Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức và được báo chí Italia truyền đi ngày 3-8 vừa qua, ĐHY Mueller nói: “Thượng HĐGM Thế giới sắp tới về Gia đình cần tìm được những con đường mục vụ để hội nhập mạnh mẽ hơn vào cộng đồng những người ở trong tình cảnh gia đình khó khăn, mà không hề coi nhẹ lời Chúa Giêsu và giáo huấn của Hội Thánh rút ra từ đó.”

Tuyên bố của ĐHY Mueller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin
 

Đức Hồng y Mueller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin – EPA

ROMA – ĐHY Gerhard Mueller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, tuyên bố rằng Thượng HĐGM Thế giới vào tháng 10 tới đây cần tìm những con đường mục vụ giúp những người ở trong tình cảnh gia đình khó khăn.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức và được báo chí Italia truyền đi ngày 3-8 vừa qua, ĐHY Mueller nói: “Thượng HĐGM Thế giới sắp tới về Gia đình cần tìm được những con đường mục vụ để hội nhập mạnh mẽ hơn vào cộng đồng những người ở trong tình cảnh gia đình khó khăn, mà không hề coi nhẹ lời Chúa Giêsu và giáo huấn của Hội Thánh rút ra từ đó.” ĐHY đặc biệt ám chỉ đến những người ly dị tái hôn dân sự và những người sống chung không kết hôn.

Trong cuộc phỏng vấn, ĐHY Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin cũng nhắc đến cuộc viếng thăm của ĐTC hồi tháng 7 vừa qua tại châu Mỹ Latinh và nhận xét rằng cuộc viếng thăm này chứng tỏ “Giáo Hội phải dấn thân cho một nền thần học giải phóng chân chính, một nền thần học không chiều theo ý thức hệ nào, nhưng tìm kiếm thiện ích của con người và xã hội”.

Về cuộc đối thoại giữa Toà Thánh và những người Công giáo thủ cựu thuộc Huynh đoàn Thánh Piô X, ĐHY cho biết không có gì mới mẻ. ĐTC mong muốn rằng vấn đề này được xử lý một cách kiên trì và kiên nhẫn, để kiến tạo một “tiền đề đạo lý” mà Huynh đoàn Thánh Piô X cần chấp nhận để có thể hoà giải thực sự với Giáo hội Công giáo. Trong những tháng gần đây đã có những cuộc gặp gỡ giữa hai bên, giúp củng cố sự tín nhiệm lẫn nhau.

Cho đến nay, Toà Thánh vẫn yêu cầu Huynh đoàn Thánh Piô X chấp nhận đạo lý của Công đồng chung Vatican II như điều kiện để có thể được hoà giải với Giáo hội Công giáo mà họ ly khai từ cuối tháng 6 năm 1988, sau khi Đức cố TGM Lefebvre truyền chức 4 giám mục mà không có sự uỷ nhiệm của Đức Giáo hoàng.

Mặt khác, về công việc của Uỷ ban Toà Thánh điều tra về những vụ gọi là Đức Mẹ hiện ra từ 3 thập niên ở Medjugorje thuộc Cộng hoà Bosni Erzegovine, ĐHY Mueller nói rằng kết quả điều tra của Uỷ ban Đặc nhiệm, do ĐHY Camillo Ruini làm chủ tịch, sẽ được Bộ Giáo lý Đức tin cứu xét trong khoá họp thường lệ vào mùa thu tới đây.

Uỷ ban này gồm các hồng y và thần học gia do ĐGH Bênêđictô XVI thành lập và đã làm việc từ tháng 3 năm 2010 đến đầu năm 2014. Sau khi cứu xét, Bộ Giáo lý Đức tin sẽ đệ trình lên ĐTC các nhận xét và đề nghị để ngài quyết định. (Apic 4-8-2015)

 

G. Trần Đức Anh OP