26/09/2026

Đức Thánh Cha tiếp Thượng phụ Giáo hội Assiri Đông phương

ĐTC nồng nhiệt cầu mong Uỷ ban chung Đối thoại Thần học giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Assiri Đông phương có thể giúp san bằng con đường dẫn đến mục tiêu là chúng ta có thể cử hành Hy Tế của Chúa, nơi cùng một bàn thờ, là dấu chỉ tuyệt vời về sự hiệp thông Giáo Hội được hoàn toàn tái lập.

 Đức Thánh Cha tiếp Thượng phụ Giáo hội Assiri Đông phương

 

 

 

VATICAN – Sáng 17-11-2016, ĐTC đã tiếp kiến Đức Thượng phụ Mar Gewargis III, Giáo chủ Giáo hội Assiri Đông phương, cùng với đoàn tuỳ tùng.

Đức Thượng phụ sinh tại Irak, năm nay 75 tuổi (1941) và được bầu làm Thượng phụ hồi năm 2015 và có toà tại thủ đô Baghdad. Giáo hội Assiri Đông phương cổ kính, tiền Công đồng chung Calcedonia, chỉ công nhận 2 công đồng chung đầu tiên. Trước kia Giáo Hội này được gọi là Giáo hội Nestorio, mang tên Đức Nestorio (381-451), làm Thượng phụ thành Constantinople (428-431) bị Công đồng chung Ephêsô năm 431 lên án vì chủ trương Chúa Giêsu có 2 ngôi vị vì có 2 bản tính Thiên Chúa và loài người. Giáo Hội này hiện có số tín hữu được ước lượng từ 120.000 đến 500.000 người ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các nước Trung Đông, Hoa Kỳ và Australia.

Trong lời chào mừng Đức Thượng phụ, ĐTC nhắc đến con đường khổ giá của các tín hữu Kitô ở Trung Đông, đặc biệt tại Irak. Ngài nói: “Các anh chị em ấy là những mẫu gương nhắn nhủ chúng ta hãy trung thành với Chúa trong mọi hoàn cảnh, đón nhận thánh giá của Chúa và tín thác nơi tình thương của Ngài. Họ chỉ cho chúng ta thấy nơi trung tâm niềm tin của chúng ta luôn có sự hiện diện của Chúa Giêsu, Đấng mời gọi chung ta, kể cả trong những nghịch cảnh, không bao giờ mệt mỏi trong việc sống sứ điệp tình thương, hoà giải và tha thứ của Chúa. Đó là điều chúng ta học nơi các vị tử đạo và những người vẫn trung thành với Chúa, dù có phải hy sinh tính mạng, và cùng với Chúa, họ chiến thắng sự ác bằng sự thiện.”

Sau cùng, ĐTC nồng nhiệt cầu mong Uỷ ban chung Đối thoại Thần học giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Assiri Đông phương có thể giúp san bằng con đường dẫn đến mục tiêu là chúng ta có thể cử hành Hy Tế của Chúa, nơi cùng một bàn thờ, là dấu chỉ tuyệt vời về sự hiệp thông Giáo Hội được hoàn toàn tái lập.

ĐTC đã tiếp Đức Thượng phụ Gewargis III lúc 9 giờ 30 sáng. Sau khi hội kiến với ĐTC, Đức Thượng phụ đã giới thiệu đoàn tuỳ tùng, đọc diễn văn và có cuộc trao đổi quà tặng, trước khi Đức Thượng phụ vào Nhà nguyện Mẹ Đấng Cứu Chuộc trong Dinh Tông Toà để cầu nguyện. (SD 17-11-2016)

 
 

G. Trần Đức Anh OP

Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Pháp Sáng thứ Sáu ngày 25/9/2026 Đức Thánh Cha Lêô XIV đã lên đường bắt đầu chuyến Tông du Pháp trong 4 ngày, từ ngày 25 đến 28/9/2026. Đây là chuyến tông du thứ 5 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Vatican News Lúc gần 8 giờ, máy bay A321 của hãng ITA Airways đã cất cánh từ sân bay quốc tế Fiumicino, Roma, đưa Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng vượt qua 1.152 km, qua không phận các nước Ý, Thụy Sĩ và Pháp, và dự kiến đến sân bay Orly, Paris, lúc 10 giờ. Chuyến Tông du mang chủ đề “Để thế giới được sống”, nhấn mạnh giá trị và phẩm giá của sự sống con người, đồng thời hướng sự chú ý đến đời sống đức tin tại Pháp, nơi ngày càng có nhiều người trưởng thành xin gia nhập Giáo hội. Tại Paris, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron, chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn; thăm trụ sở UNESCO, cầu nguyện với hàng giáo sĩ tại Nhà thờ Đức Bà Paris và gặp gỡ giới trẻ. Ngày 27/9/2026, ngài sẽ đến Lộ Đức, cầu nguyện tại hang Massabielle, gặp các Giám mục Pháp, cử hành Thánh lễ, gặp người bệnh và lần chuỗi Mân Côi. Ngày cuối cùng, 28/9/2026, Đức Thánh Cha sẽ đến Metz, nơi ngài tham dự cuộc gặp liên tôn, suy tư về cội nguồn châu Âu, hòa bình và hiệp nhất, trước khi trở về Roma.