25/09/2026

Cuộc đối thoại Do Thái giáo – Công giáo đang ở vào thời điểm tốt đẹp

“Cuộc đối thoại Do Thái giáo – Công giáo đang ở vào một thời điểm rất tốt đẹp”, đó là nội dung chính của bài trả lời phỏng vấn của Cha Norbert Hofmann dành cho báo Pagine Ebraiche sau cuộc gặp gỡ mới đây của Uỷ ban Toà thánh phụ trách quan hệ với người Do Thái, thuộc Hội đồng Giáo hoàng Cổ vũ sự Hiệp nhất Kitô giáo, với các đại diện của Văn phòng Rabbi trưởng của Israel. Cha Norbert Hofmann, thuộc Dòng Salesian, hiện là thư ký của Uỷ ban này.

 Cuộc đối thoại Do Thái giáo – Công giáo đang ở vào thời điểm tốt đẹp

 

 
WHĐ (05.01.2017) – “Cuộc đối thoại Do Thái giáo – Công giáo đang ở vào một thời điểm rất tốt đẹp”, đó là nội dung chính của bài trả lời phỏng vấn của Cha Norbert Hofmann dành cho báo Pagine Ebraiche sau cuộc gặp gỡ mới đây của Uỷ ban Toà thánh phụ trách quan hệ với người Do Thái, thuộc Hội đồng Giáo hoàng Cổ vũ sự Hiệp nhất Kitô giáo, với các đại diện của Văn phòng Rabbi trưởng của Israel. Cha Norbert Hofmann, thuộc Dòng Salesian, hiện là thư ký của Uỷ ban này.

Cha Hofmann nhấn mạnh rằng điều ấy đã được chứng minh qua các sáng kiến ​​lớn và nhỏ. Vào tháng 6-2002, hai bên đã chấp nhận thách đố là thành lập nhóm liên tôn này, với một cuộc họp kín đầu tiên theo sáng kiến của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Sau một vài tháng chuẩn bị, công việc chính thức bắt đầu vào tháng 2 năm sau.

Quan điểm vững chắc


Cha Hofmann giải thích thêm: “Nhóm của chúng tôi gồm ít người và có chọn lọc, nên rất lý tưởng cho việc trao đổi ý kiến và các suy tư, với một quan điểm vững chắc về các vấn đề thời sự: tính thánh thiêng của sự sống, nền đạo đức của Do Thái giáo và của Kitô giáo cũng như những thách đố đối với các nhà lãnh đạo tôn giáo”.

“Trong số những đoạn nổi bật nhất của tài liệu cuối cùng, là phê phán về những mưu toan phủ nhận sự gắn bó về mặt lịch sử của dân Do Thái với những địa điểm thánh thiêng nhất của họ.”

Chỉ đối thoại, không nói về chính trị

Vị thư ký của Uỷ ban giải thích rằng công việc của hai bên thuộc lĩnh vực đối thoại tôn giáo: “Chúng tôi không nói về chính trị, mặc dù rõ ràng là đôi khi hai khía cạnh này đan xen vào nhau.”

Nêu bật tầm quan trọng của việc hợp tác với Văn phòng Rabbi trưởng của Israel, Cha Hofmann nhấn mạnh: “Các kết quả mà chúng tôi đã đạt được thật là phi thường nếu chúng ta nhớ lại rằng vào năm 2002, chúng ta đã không tiếp xúc được với thế giới Chính thống Do Thái mà nay chúng ta đã có thể làm việc chung với các vị Giáo trưởng.”

(Theo Zenit)

 

 

Minh Đức

Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Pháp Sáng thứ Sáu ngày 25/9/2026 Đức Thánh Cha Lêô XIV đã lên đường bắt đầu chuyến Tông du Pháp trong 4 ngày, từ ngày 25 đến 28/9/2026. Đây là chuyến tông du thứ 5 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Vatican News Lúc gần 8 giờ, máy bay A321 của hãng ITA Airways đã cất cánh từ sân bay quốc tế Fiumicino, Roma, đưa Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng vượt qua 1.152 km, qua không phận các nước Ý, Thụy Sĩ và Pháp, và dự kiến đến sân bay Orly, Paris, lúc 10 giờ. Chuyến Tông du mang chủ đề “Để thế giới được sống”, nhấn mạnh giá trị và phẩm giá của sự sống con người, đồng thời hướng sự chú ý đến đời sống đức tin tại Pháp, nơi ngày càng có nhiều người trưởng thành xin gia nhập Giáo hội. Tại Paris, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron, chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn; thăm trụ sở UNESCO, cầu nguyện với hàng giáo sĩ tại Nhà thờ Đức Bà Paris và gặp gỡ giới trẻ. Ngày 27/9/2026, ngài sẽ đến Lộ Đức, cầu nguyện tại hang Massabielle, gặp các Giám mục Pháp, cử hành Thánh lễ, gặp người bệnh và lần chuỗi Mân Côi. Ngày cuối cùng, 28/9/2026, Đức Thánh Cha sẽ đến Metz, nơi ngài tham dự cuộc gặp liên tôn, suy tư về cội nguồn châu Âu, hòa bình và hiệp nhất, trước khi trở về Roma.