25/09/2026

Các lãnh đạo Kitô ở Syria kêu gọi các tín hữu dấn thân xây dựng đất nước

Các lãnh đạo Kitô ở Syria kêu gọi các tín hữu dấn thân xây dựng đất nước

Các vị lãnh đạo các Giáo hội Kitô ở Sryia gửi sứ điệp, nhắc lại vai trò và sự dấn thân của các Kitô hữu trong việc xây dựng đất nước, đồng thời xác tín đối thoại và hoà giải là những công cụ cần thiết để tránh rơi vào xung đột, chia rẽ, chủ nghĩa dân tuý và cô lập.

Syrians welcome first new year after fall of Assad

Các vị lãnh đạo nói giai đoạn tế nhị này đỏi hỏi sự khôn ngoan, cộng tác và tầm nhìn xa. Những yếu tố ưu tiên như “hoà giải và đối thoại quốc gia là con đường cho sự thống nhất” trong sự tôn trọng bản sắc Syria vốn đa dạng sắc tộc, tôn giáo và văn hoá. Ngày nay, Syria được mời gọi lấy lại vai trò thành viên hiệu quả trong cộng đồng quốc tế và trong bối cảnh của thế giới Ả Rập.

Để đạt được mục tiêu này các vị lãnh đạo Kitô yêu cầu chính phủ chuyển tiếp mới “bắt đầu một cuộc đối thoại quốc gia với sự tham gia của tất cả mọi thành phần Syria, củng cố lòng tin và sự gắn kết xã hội, giải quyết các nguyên nhân của xung đột và tái xây dựng bản sắc dân tộc Syria trên cơ sở các giá trị chung: quyền công dân, nhân phẩm, tự do và chung sống. Sự trả thù và hận thù không xây dựng được quê hương”.

Một điểm khác được nhấn mạnh trong sứ điệp là “việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế đã ảnh hưởng đến tất cả công dân Syria. Việc thu hồi này là cần thiết để hỗ trợ quá trình tái thiết, phục hồi kinh tế và tạo việc làm”.

Đối với các lãnh đạo Kitô giáo, một điểm khác không kém phần quan trọng là “tham gia soạn thảo Hiến pháp mới cho đất nước, chìa khóa để xây dựng một nhà nước dân chủ hiện đại. Quá trình soạn thảo Hiến pháp phải có sự tham gia của tất cả các thành phần trong xã hội Syria”. Hiến pháp phải “tôn trọng các nguyên tắc công dân, đảm bảo nhân quyền, pháp quyền, phân chia quyền lực, tôn trọng các quyền tự do công cộng và cá nhân, tự do quan điểm, tín ngưỡng và sự tham gia của phụ nữ”.

Sứ điệp nhắc lại rằng Hiến pháp “phải đảm bảo tính trung lập của Nhà nước đối với tôn giáo và các tổ chức tôn giáo, đồng thời ngăn chặn việc sử dụng tôn giáo làm công cụ cho các mục đích chính trị và quyền lực”.

Từ những xem xét này, sứ điệp đưa ra tầm nhìn tương lai: “Syria mới phải là một, có chủ quyền và độc lập, được thành lập dựa trên quyền công dân, dân chủ và nhân quyền, Syria phải bảo vệ phẩm giá của mọi công dân, bất kể tôn giáo, sắc tộc, quốc tịch hoặc quan điểm chính trị. Đặc biệt, sẽ phải có sự tham gia của phụ nữ và giới trẻ.”

Sứ điệp kết thúc bằng lời kêu gọi “tất cả những người con của Syria, trong và ngoài nước, cùng làm việc để hiện thực tầm nhìn này, không lo sợ nhưng tích cực tham gia vào đời sống công cộng, theo tinh thần Tin Mừng. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế sát cánh cùng người Syria trong việc tái xây dựng quê hương trong các đường biên giới được quốc tế công nhận, ngăn chặn mọi hành vi vi phạm chủ quyền quốc gia từ bên ngoài và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt để người dân có thể tự do và độc lập tái xây dựng quê hương và dân tộc”.

Vatican News

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/world/news/2025-01/lanh-dao-kito-syria-keu-goi-tin-huu-xay-dung-dat-nuoc.html

Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Pháp Sáng thứ Sáu ngày 25/9/2026 Đức Thánh Cha Lêô XIV đã lên đường bắt đầu chuyến Tông du Pháp trong 4 ngày, từ ngày 25 đến 28/9/2026. Đây là chuyến tông du thứ 5 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Vatican News Lúc gần 8 giờ, máy bay A321 của hãng ITA Airways đã cất cánh từ sân bay quốc tế Fiumicino, Roma, đưa Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng vượt qua 1.152 km, qua không phận các nước Ý, Thụy Sĩ và Pháp, và dự kiến đến sân bay Orly, Paris, lúc 10 giờ. Chuyến Tông du mang chủ đề “Để thế giới được sống”, nhấn mạnh giá trị và phẩm giá của sự sống con người, đồng thời hướng sự chú ý đến đời sống đức tin tại Pháp, nơi ngày càng có nhiều người trưởng thành xin gia nhập Giáo hội. Tại Paris, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron, chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn; thăm trụ sở UNESCO, cầu nguyện với hàng giáo sĩ tại Nhà thờ Đức Bà Paris và gặp gỡ giới trẻ. Ngày 27/9/2026, ngài sẽ đến Lộ Đức, cầu nguyện tại hang Massabielle, gặp các Giám mục Pháp, cử hành Thánh lễ, gặp người bệnh và lần chuỗi Mân Côi. Ngày cuối cùng, 28/9/2026, Đức Thánh Cha sẽ đến Metz, nơi ngài tham dự cuộc gặp liên tôn, suy tư về cội nguồn châu Âu, hòa bình và hiệp nhất, trước khi trở về Roma.