26/09/2026

ĐTC nói với Caritas Tây Ban Nha: Đến với người nghèo với lòng thương xót

ĐTC nói với Caritas Tây Ban Nha: Đến với người nghèo với lòng thương xót

Trong thư gửi cho Caritas Tây Ban Nha nhân kỷ niệm 75 năm thành lập, Đức Thánh Cha nhấn mạnh công việc quan trọng của tổ chức bác ái này, đồng thời khẳng định rằng hành trình của tổ chức là hành trình của những người nghèo khổ thấp bé nhất, là hành trình của lòng thương xót và sự canh tân.

Trong thư gửi tới ông Manuel Bretón Romero, Chủ tịch Caritas Tây Ban Nha, đề cao phương châm của tổ chức nhân lễ kỷ niệm: “75 năm tình yêu đối với tha nhân”, Đức Thánh Cha nói rằng “đó là một sự phục vụ tiếp tục trong hiện tại và mở ra tương lai với hy vọng, biết cách nhìn thấy khuôn mặt của Chúa Kitô bị đóng đinh trong rất nhiều người đang đau khổ, mang đến cho họ tình bạn, sự giúp đỡ và an ủi”.

Đức Thánh Cha mời gọi Caritas Tây Ban Nha mừng dịp kỷ niệm này như một cơ hội thuận lợi để tạ ơn Chúa, và phân định các con đường cho giai đoạn mới này với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Hành trình của những người rốt cùng nhất

Trong thư, Đức Thánh Cha chỉ ra ba đặc điểm “không thể thiếu” trong hành trình phân định của Caritas, bắt đầu bằng việc ghi nhớ rằng hành trình của tổ chức bác ái là “hành trình của những người rốt cùng nhất”. Ngài nhấn mạnh: “Người nghèo và những người bị loại trừ là những người được đặc ân đón nhận Tin Mừng; họ chiếm một vị trí ưu tiên trong trái tim của Thiên Chúa, đến mức chính Người cũng trở nên nghèo khó. Chúng ta không thể đợi họ gõ cửa, nhưng chúng ta phải đi ra để gặp họ, tìm kiếm điều tốt đẹp và sự phát triển đầy đủ của họ, trong khi nhìn nhận phẩm giá và quyền của họ.”

Con đường của lòng thương xót

Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng hành trình của Caritas là một “con đường của lòng thương xót” theo kiểu của Thiên Chúa. Vì vậy, để đi theo con đường này, “cần phải có thái độ liên tục hoán cải và trở nên giống Đức Kitô”. Ngài khẳng định: “Chỉ khi chúng ta làm cho tình cảm và thái độ của họ trở thành chính mình, thì tổ chức bác ái của chúng ta mới hoạt động tích cực và hiệu quả hơn.”

Con đường canh tân

Cuối cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích Caritas Tây Ban Nha thiết lập một “con đường canh tân” bởi vì “những thực tế mới của nghèo đói đòi hỏi chúng ta phải quan tâm đến cả con người và ngôi nhà chung của chúng ta”.

Hồng Thuỷ

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2022-06/dtc-phanxico-caritas-tay-ban-nha-75-nam-thanh-lap.html

Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Pháp Sáng thứ Sáu ngày 25/9/2026 Đức Thánh Cha Lêô XIV đã lên đường bắt đầu chuyến Tông du Pháp trong 4 ngày, từ ngày 25 đến 28/9/2026. Đây là chuyến tông du thứ 5 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Vatican News Lúc gần 8 giờ, máy bay A321 của hãng ITA Airways đã cất cánh từ sân bay quốc tế Fiumicino, Roma, đưa Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng vượt qua 1.152 km, qua không phận các nước Ý, Thụy Sĩ và Pháp, và dự kiến đến sân bay Orly, Paris, lúc 10 giờ. Chuyến Tông du mang chủ đề “Để thế giới được sống”, nhấn mạnh giá trị và phẩm giá của sự sống con người, đồng thời hướng sự chú ý đến đời sống đức tin tại Pháp, nơi ngày càng có nhiều người trưởng thành xin gia nhập Giáo hội. Tại Paris, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron, chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn; thăm trụ sở UNESCO, cầu nguyện với hàng giáo sĩ tại Nhà thờ Đức Bà Paris và gặp gỡ giới trẻ. Ngày 27/9/2026, ngài sẽ đến Lộ Đức, cầu nguyện tại hang Massabielle, gặp các Giám mục Pháp, cử hành Thánh lễ, gặp người bệnh và lần chuỗi Mân Côi. Ngày cuối cùng, 28/9/2026, Đức Thánh Cha sẽ đến Metz, nơi ngài tham dự cuộc gặp liên tôn, suy tư về cội nguồn châu Âu, hòa bình và hiệp nhất, trước khi trở về Roma.