22/09/2024

Toà Thánh tố cáo các thiệt hại nhân mạng vì nạn buôn khí giới bất hợp pháp

NEW YORK – Đức Tổng Giám mục Francis Chullikat, Quan sát viên Thường trực của Toà Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã mạnh mẽ tố cáo các thiệt hại nhân mạng do nạn buôn bán khí giới bất hợp pháp gây ra trên thế giới, và khẳng định rằng không thể coi khí giới như bất cứ thứ hàng hoá nào khác.

 Toà Thánh tố cáo các thiệt hại nhân mạng vì nạn buôn khí giới bất hợp pháp 

NEW YORK – Đức Tổng Giám mục Francis Chullikat, Quan sát viên Thường trực của Toà Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã mạnh mẽ tố cáo các thiệt hại nhân mạng do nạn buôn bán khí giới bất hợp pháp gây ra trên thế giới, và khẳng định rằng không thể coi khí giới như bất cứ thứ hàng hoá nào khác.

Đức Tổng Giám mục Francis Chullikat đã đưa ra lời tố cáo trên đây trong bài phát biểu trước phiên họp thứ III của Uỷ ban của Liên Hiệp Quốc chuẩn bị cho Thoả hiệp buôn bán vũ khí, diễn ra trong các ngày 11 đến 15-7 vừa qua tại New York. Thoả hiệp này sẽ được dự kiến ký vào năm tới 2012.

Vị trưởng phái đoàn Toà Thánh tham dự phiên họp nhấn mạnh rằng sự lan tràn của bất cứ loại vũ khí nào cũng khích lệ các cuộc chiến địa phương, bạo lực thành phố và mỗi ngày giết hại quá nhiều người trên thế giới. Vì thế, cộng đồng quốc tế phải cấp thiết đưa ra một công cụ pháp luật chống lại việc buôn bán vũ khí bất hợp pháp, với các tiêu chuẩn được thừa nhận và phê chuẩn trên bình diện quốc tế. Các khổ đau, xung khắc, mất trật tự, các vi phạm quyền con người, các cuộc khủng hoảng nhân bản, các tội phạm, bạo lưc và kinh hoàng là hậu quả của các vụ làm ăn bằng vô trách nhiệm bằng cách buôn bán khí giới.

Ngoài ra, phái đoàn Toà Thánh cũng nêu lên các hậu quả tai hại khác đối với điều kiện sống của phụ nữ và trẻ em cũng như sự phát triển toàn vẹn của các dân tộc. Toà Thánh khích lệ tiến trình, mà Liên Hiệp Quốc đã bắt đầu từ năm 2006 cho tới nay, trong việc đưa tới một Thoả hiệp về việc buồn bán vũ khí nội trong năm 2012 tới đây. Mục đích là thăng tiến các tiêu chuẩn bắt buộc đối với việc buôn bán khí giới và đạn dược, cũng như các dụng cụ kỹ thuật sản xuất chúng. Cần phải có một dụng cụ pháp luật quốc tế mạnh mẽ, đáng tin cậy, hữu hiệu và cụ thể, để kiểm thực tính cách đáng tin cậy chính trị và thiện chí thực sự của các quốc gia, làm sao để chúng lãnh trách nhiệm luân lý và pháp luật giúp củng cố việc kiểm soát quốc tế.

Ngoài ra, để cho một Thoả hiệp được hoàn toàn, Toà Thánh yêu cầu các quốc gia đừng lơ là với tầm quan trọng của việc trợ giúp và bồi thường cho các nạn nhân của các vũ khí. Sau cùng, mục tiêu chính phải là cứu vãn sự sống con người và xây dựng một thế giới tôn trọng phẩm giá con người hơn, chứ không phải chỉ để giải quyết vấn đề buôn bán khí giới bất hợp pháp. (RG SD 21-7-2011)