25/09/2026

Malaysia: Người Công giáo cam kết giúp đất nước trả nợ

Các nhà thờ ở hai bang của Borneo, Sabah và Sarawak dự kiến sẽ tham gia vào sáng kiến này. Việc gây quỹ được cho là ý nghĩa khi người Công giáo đại diện cho 3,5% trong số 31 triệu dân của đất nước, bao gồm 9 giáo phận, trong đó có 3 tổng giáo phận.

 Malaysia: Người Công giáo cam kết giúp đất nước trả nợ

 

 

Mahathir Mohamad, Thủ tướng của Malaysia – AP

Theo các Giáo hội Châu Á (EDA), cơ quan thông tấn của Hội Thừa sai Hải ngoại Paris: Ngày 4 tháng 6, Đức cha Julian Leow, Tổng Giám mục Kuala Lumpur, đã gửi thư cho các tín hữu Công giáo, thông báo rằng tất cả các khoản dâng cúng trong các Thánh lễ từ ngày 22 đến 24 tháng 6 sẽ được đóng góp để gây quỹ cho chính phủ “Tabung Harapan Malaysia” (“Quyên góp Hy vọng”). Giáo hội Malaysia muốn tham gia vào việc tái thiết đất nước. Khoản nợ 1.000 tỷ ringgits này chiếm 80% GDP quốc gia.

Các nhà thờ ở hai bang của Borneo, Sabah và Sarawak dự kiến sẽ tham gia vào sáng kiến này. Việc gây quỹ được cho là ý nghĩa khi người Công giáo đại diện cho 3,5% trong số 31 triệu dân của đất nước, bao gồm 9 giáo phận, trong đó có 3 tổng giáo phận.

Cựu Thủ tướng Najib bị cáo buộc tham nhũng

Khoản nợ là do sự quản lý kém của cựu Chính phủ Barisan National và sự tham nhũng của cựu Thủ tướng Najib Razad. Lời kêu gọi cho việc “Quyên góp Hy vọng” này ngay lập tức được tất cả người Malaysia lắng nghe, những người vẫn đang ăn mừng sự thay đổi của chính phủ sau cuộc bầu cử quốc gia ngày 9 tháng 5. Cho đến nay, việc quyên góp được hơn 8 triệu USD, trong số đó có có sự đóng góp của những bạn trẻ mà công việc của họ là rửa xe, các doanh nghiệp quyết định từ bỏ một số lợi nhuận, cá nhân và nhóm cũng tham gia vào việc gây quỹ này.

Sự kết thúc sáu mươi năm trị vì

Trong khi đó, cựu Thủ tướng Najib Razak vẫn là trung tâm của các cuộc điều tra quốc tế. Chính phủ Mỹ cho biết cựu thủ tướng đã chiếm dụng một phần của các quỹ mà ông kiểm soát. Họ cáo buộc ông đã chuyển gần 700 triệu đô la vào tài khoản ngân hàng của ông. Najib đã phủ nhận sự thật, nhưng các cuộc điều tra đã tăng gấp đôi kể từ khi chính phủ sụp đổ. Sự tức giận đã dấy lên bởi vụ bê bối đã góp phần vào chiến thắng của liên minh Pakatan Harapan, dẫn đầu bởi thủ tướng 92 tuổi, Mahathir Mohamad, người có chiến thắng tuyệt vời vào ngày 9 tháng 5, chấm dứt hơn 60 năm trị vì của Liên minh Barisan National.

Vào ngày 25 tháng 5, cảnh sát Malaysia tuyên bố đã tìm thấy 28,6 triệu đô la tiền mặt, giấu trong túi xách, trong khi tìm kiếm một số căn hộ gần liền với Najib. Cuộc tìm kiếm cũng phát hiện ra hơn ba mươi bao chứa đồng hồ và đồ trang sức. (Cath.ch 08.06.2018)
 
 

Ngọc Yến

Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Pháp Sáng thứ Sáu ngày 25/9/2026 Đức Thánh Cha Lêô XIV đã lên đường bắt đầu chuyến Tông du Pháp trong 4 ngày, từ ngày 25 đến 28/9/2026. Đây là chuyến tông du thứ 5 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Vatican News Lúc gần 8 giờ, máy bay A321 của hãng ITA Airways đã cất cánh từ sân bay quốc tế Fiumicino, Roma, đưa Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng vượt qua 1.152 km, qua không phận các nước Ý, Thụy Sĩ và Pháp, và dự kiến đến sân bay Orly, Paris, lúc 10 giờ. Chuyến Tông du mang chủ đề “Để thế giới được sống”, nhấn mạnh giá trị và phẩm giá của sự sống con người, đồng thời hướng sự chú ý đến đời sống đức tin tại Pháp, nơi ngày càng có nhiều người trưởng thành xin gia nhập Giáo hội. Tại Paris, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron, chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn; thăm trụ sở UNESCO, cầu nguyện với hàng giáo sĩ tại Nhà thờ Đức Bà Paris và gặp gỡ giới trẻ. Ngày 27/9/2026, ngài sẽ đến Lộ Đức, cầu nguyện tại hang Massabielle, gặp các Giám mục Pháp, cử hành Thánh lễ, gặp người bệnh và lần chuỗi Mân Côi. Ngày cuối cùng, 28/9/2026, Đức Thánh Cha sẽ đến Metz, nơi ngài tham dự cuộc gặp liên tôn, suy tư về cội nguồn châu Âu, hòa bình và hiệp nhất, trước khi trở về Roma.