Đức Tổng Giám mục Gallagher: Ngoại giao Toà Thánh tin vào hoà bình
Đức Tổng Giám mục Gallagher: Ngoại giao Toà Thánh tin vào hoà bình
![]()
Cuộc gặp gỡ giữa Phái đoàn Toà Thánh và Nga tại Moscow
Trả lời Vatican News sau chuyến công du, Đức Tổng Giám mục Gallagher cho biết ngay cả hành trình từ Roma đến Moscow cũng mang một ý nghĩa biểu tượng. Trước năm 2022, chuyến đi chỉ mất khoảng bốn giờ, trong khi hiện nay phải mất ít nhất 12 giờ do không còn các chuyến bay trực tiếp giữa Nga và Liên minh châu Âu. Ngài nói: “Hành trình này cho thấy ý muốn đối thoại mà Toà Thánh muốn tiếp tục theo đuổi”, một cuộc đối thoại được duy trì qua Đại sứ quán Liên bang Nga cạnh Toà Thánh và qua hoạt động của Toà Sứ thần tại Moscow.
Về cuộc chiến tại Ucraina, Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh rằng đối thoại hiện nay không dễ dàng, bởi chiến tranh càng kéo dài thì số nạn nhân càng gia tăng và những vết thương càng khó hàn gắn. Tuy nhiên, ngài khẳng định: “Mọi cuộc xung đột, mọi cuộc chiến cuối cùng đều kết thúc bằng một cuộc đàm phán, một thoả thuận.” Vì thế, Toà Thánh đến Moscow “để nói về hoà bình”, đồng thời khích lệ: “Hãy can đảm, bước vào con đường hoà bình, hy vọng và tin tưởng vào một ngày mai tốt đẹp hơn.”
Đức Tổng Giám mục Gallagher cũng làm rõ rằng Toà Thánh không đi vào các chi tiết kỹ thuật của tiến trình đàm phán, bởi đó là trách nhiệm trực tiếp của các bên tham chiến. Vai trò của Toà Thánh là nhắc nhở trách nhiệm của các bên, mời gọi thiện chí và “không tiếc bất kỳ nỗ lực nào để tạo ra những không gian đối thoại”.
Một trọng tâm khác của chuyến đi là hoạt động nhân đạo. Đức Tổng Giám mục cho biết trước khi lên đường, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã nhắc ngài: “Cần phải nhấn mạnh đến chiều kích nhân đạo.” Toà Thánh hy vọng sứ mạng hoà bình của Đức Hồng y Matteo Zuppi sẽ tiếp tục và ngài có thể sớm trở lại Moscow.
Tòa Thánh cũng đề nghị cung cấp “thiện ích ngoại giao” cho các bên. Dù đề nghị này đến nay chưa được cụ thể hoá, Đức Tổng Giám mục nói: “Trong thế giới ngày nay, không ai có thể tự mình giải quyết mọi chuyện.” Nếu được yêu cầu, Toà Thánh sẵn sàng “đặt mọi nguồn lực của mình” vào việc hỗ trợ tiến trình hoà bình.
Trong chuyến thăm, Đức Tổng Giám mục Gallagher cũng gặp cộng đoàn Công giáo tại Nga và nhấn mạnh rằng các tín hữu đã là “những người kiến tạo hoà bình” qua việc xây dựng những “nhịp cầu nhỏ bé” trong đời sống hằng ngày, bằng các hoạt động bác ái, giáo dục và y tế. Theo ngài, những việc làm này “có sức thuyết phục hơn bất cứ lời nói nào”.
Kết thúc sứ vụ, Đức Tổng Giám mục nói rằng Giáo hội hoàn vũ cần tiếp tục nâng đỡ các cộng đoàn Công giáo tại Nga, khích lệ các mục tử và tín hữu, đồng thời duy trì những mối dây thiêng liêng với họ. Ngài cũng khẳng định mọi nỗ lực ngoại giao cần được nâng đỡ bằng lời cầu nguyện, bởi “hoà bình là một hồng ân của Thiên Chúa. Phần chúng ta là chuẩn bị tâm hồn để đón nhận hồng ân ấy”.
Vatican News
Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/vatican-city/news/2026-08/duc-tong-giam-muc-ngoai-giao-toa-thanh-tin-vao-hoa-binh.html