23/06/2025

ĐHY Parolin: Vấn đề nợ công không chỉ được chú ý đến trong Năm Thánh

ĐHY Parolin: Vấn đề nợ công không chỉ được chú ý đến trong Năm Thánh

Phát biểu bên lề hội nghị “Nợ sinh thái” được tổ chức tại Campidoglio ở Roma, Đức Hồng y Quốc vụ khanh Toà Thánh Pietro Parolin nói rằng các vấn đề như nợ công không nên chỉ được chú ý trong những dịp đặc biệt như Năm Thánh, mà cần được theo dõi liên tục. Ngài kêu gọi thực hiện hành động cụ thể nhằm giải quyết vấn đề nợ theo hướng có lợi cho các nước nghèo, để họ có thể dùng nguồn lực đó cho phát triển thay vì trả nợ.

Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin

Đức Hồng y Quốc vụ khanh Toà Thánh Pietro Parolin  (ANSA)

Xóa nợ để hỗ trợ các nước nghèo

Đức Hồng y Parolin nhấn mạnh rằng vấn đề nợ đã là “một trong những chủ đề căn bản theo quan điểm xã hội của Năm Thánh 2000”, và Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã cổ võ chiến dịch mạnh mẽ vì công bằng xã hội. Một chiến dịch đã thành lập một “uỷ ban” tiếp tục hoạt động vào dịp kỷ niệm Năm Thánh 2025, “và hiện muốn thử thực hiện một số biện pháp có thể tác động hiệu quả đến vấn đề này”.

Ngài kêu gọi thực hiện hành động cụ thể nhằm giải quyết vấn đề nợ theo hướng có lợi cho các nước nghèo, để họ có thể dùng nguồn lực đó cho phát triển thay vì trả nợ. Ngài cũng đề xuất xây dựng một “kiến trúc tài chính toàn cầu mới” dựa trên tầm nhìn tổng thể và công lý xã hội thực sự.

5 hành động để giải quyết vấn đề nợ sinh thái

Liên quan đến việc xây dựng một “kiến trúc tài chính quốc tế mới”, Đức Hồng y Parolin nhấn mạnh rằng điều này không chỉ đòi hỏi việc lồng ghép yếu tố biến đổi khí hậu vào các khoản nợ, mà còn cần cải tổ sâu rộng hệ thống tài chính hiện tại — vốn đang thất bại vì vẫn phục vụ cho các thế lực mạnh chứ không đại diện cho người dân.

Để giải quyết vấn đề nợ sinh thái, ngài đề xuất 5 hành động cụ thể: Giảm tiêu thụ của các nước giàu ở Bắc bán cầu; hỗ trợ cho các quốc gia dễ bị tổn thương thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua hỗ trợ tài chính và công nghệ; xoá nợ kinh tế — được gọi là một hành động “xót thương khôi phục hy vọng”; thúc đẩy tình liên đới toàn cầu; và giáo dục nhằm thay đổi nhận thức sinh thái.

Lời kêu gọi dùng tiền giải quyết vấn đề đói nghèo thay vì mua vũ khí

Nói về hoà bình trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Israel và Iran đang gia tăng, Đức Hồng y Parolin nói: “Với tôi, có vẻ như không có diễn biến đáng khích lệ nào trên thực tế.”

Về cuộc biểu tình phản đối việc tái vũ trang diễn ra cùng lúc trên đường phố Roma, Đức Hồng y nhận xét: “Phản đối mạnh mẽ việc chạy đua vũ trang là điều tốt. Đây là một phần trong lời kêu gọi mà Đức Giáo hoàng Phanxicô đã đưa ra trong Sắc chỉ công bố Năm Thánh ‘Spes non confundit’, tức là lời mời gọi sử dụng ‘các khoản tiền dùng cho việc mua vũ khí để giải quyết các vấn đề đói nghèo’.”

Vatican News

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/vatican-city/news/2025-06/dhy-pietro-parolin-no-sinh-thai-nam-thanh.html