ĐHY Parolin lưu ý sự mất cân bằng giữa tiêu thụ tài nguyên và chịu ảnh hưởng về khí hậu giữa Bắc và Nam bán cầu
ĐHY Parolin lưu ý sự mất cân bằng giữa tiêu thụ tài nguyên và chịu ảnh hưởng về khí hậu giữa Bắc và Nam bán cầu
Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh (ANSA)
Cần xây dựng một thế giới mới trong đó hoà bình ngự trị
Sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ Ngày Năm Thánh các Giới chức Chính quyền và các nhà điều hành. Phát biểu trước đông đảo đại diện các chính phủ nước ngoài và giới chức chính quyền Ý tụ họp tại Hội trường Giulio Cesare ở Toà Thị trưởng, Đức Hồng y Parolin nhấn mạnh thực tế rằng ngày nay, hơn bao giờ hết, chúng ta nhận thấy “một sự bất lực lớn trong việc lắng nghe người khác, trong việc nhìn thấy những cơ hội lớn mở ra cho chúng ta thông qua hành động đơn giản là hợp tác với nhau, tương tác với sự tôn trọng lẫn nhau và nhận thức có trách nhiệm rằng mọi thứ đều có mối liên hệ với nhau”.
Do đó, ngài nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết xây dựng một thế giới mới trong đó hòa bình ngự trị. Để thực hiện điều này, chúng ta cần một “cái nhìn mới” hướng tới một “thế giới mới”, có khả năng đọc kỹ những thách thức và những ‘dấu hiệu của thời đại’ có thể đóng góp cho hòa bình bằng cách thúc đẩy đối thoại xã hội, tái khám phá niềm hy vọng không làm thất vọng.
Hoà bình của Chúa Kitô Phục Sinh
Đối với Quốc vụ khanh Toà Thánh, sự đơn sơ của Lời Chúa và sứ điệp Tin Mừng là nền tảng của nền hoà bình đích thực từ Chúa Kitô Phục Sinh — một nền hoà bình không mang vũ khí, khiêm nhường và kiên trì, bắt nguồn từ tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa.
Sự bất công về nợ sinh thái giữa các nước giàu và nghèo
Nói về nợ sinh thái, Đức Hồng y Parolin chỉ ra sự bất công giữa thiệt hại môi trường do các nước giàu gây ra và nỗi khổ của các nước nghèo. Theo ngài, giảm tác động môi trường cũng góp phần giải quyết nợ tài chính. Do đó, cần cải cách sâu rộng hệ thống tài chính quốc tế, bao gồm cả việc tích hợp yếu tố khí hậu vào các khoản nợ và cải tổ cấu trúc tài chính toàn cầu.
Tập trung vào điểm này, Đức Hồng y nhấn mạnh rằng các quyết định về lãi suất và tỷ giá tiền tệ hiện nay nằm trong tay các ngân hàng trung ương và quỹ tài chính tư nhân, trong khi luật hợp đồng được thiết lập theo quy định của các quốc gia có thị trường chứng khoán. Ngài chỉ ra rằng các gói hỗ trợ tài chính thường đến từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới — do các nước chủ nợ kiểm soát — và cả tài chính tư nhân cũng can thiệp thông qua các quỹ đầu cơ. Tuy nhiên, cơ chế tái cấu trúc nợ hiện tại không hiệu quả vì nó vẫn phục vụ cho các thế lực cũ và mới, chứ không đại diện cho lợi ích của người dân.
Vatican News
Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/vatican-city/news/2025-06/dhy-parolin-no-sinh-thai-mat-can-bang-bac-nam-ban-cau.html