Các Giám mục Nhật Bản lên án sự trở lại của chiến tranh và chủ nghĩa quân phiệt toàn cầu
Các Giám mục Nhật Bản lên án sự trở lại của chiến tranh và chủ nghĩa quân phiệt toàn cầu
Kỷ niệm 80 năm kết thúc thế chiến II, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ công bố một sứ điệp, kêu gọi người Công giáo và tất cả những người thiện chí, đặc biệt là giới trẻ tiếp tục phát huy di sản hòa bình được xây dựng trên nền tảng công lý, ký ức và canh tân tinh thần.
Với chủ đề “Hành trình hoà bình: Mang theo hy vọng”, sứ điệp của các Giám mục suy tư về bài học của chiến tranh và vai trò của Giáo hội trong việc chữa lành và hoà giải, đồng thời bày tỏ mối quan ngại về các mối đe doạ hiện nay đối với hoà bình trên toàn cầu và quốc gia.
Từ Ucraina đến Gaza, Myanmar đến châu Phi, các Giám mục lưu ý xung đột vũ trang vẫn tiếp tục cướp đi sinh mạng, làm hàng triệu người phải di dời và làm xói mòn nền tảng đạo đức của các xã hội. Các Giám mục cho rằng ngay cả những lời kêu gọi “can thiệp nhân đạo” hay “tự vệ” cũng đã trở thành cái cớ để biện minh cho bạo lực chết người.
Gần hơn, tại quê nhà, các ngài than phiền về sự xói mòn chủ nghĩa hòa bình sau chiến tranh, dẫn chứng là việc tăng chi tiêu quân sự, xây dựng các căn cứ tên lửa mới ở Okinawa và những động thái nhằm diễn giải lại Điều 9 của Hiến pháp Nhật Bản. Các ngài đồng tình với mối lo ngại của những người cao tuổi tại Okinawa, những người thấy những điểm tương đồng đáng lo ngại với thời kỳ trước các cuộc chiến trong quá khứ, và đặt ra câu hỏi một cách sâu sắc: “Nhật Bản có thực sự đang đi trên con đường hòa bình không?”
Trong một hành động tự kiểm, các Giám mục thừa nhận rằng Giáo hội đã thất bại trong việc trở thành một tiếng nói ngôn sứ trong thời kỳ chiến tranh Nhật Bản. Các ngài viết: “Chúng ta phải đối diện với sự thật này một cách trung thực, sám hối và cùng tiến bước với những con người sẽ dẫn dắt thế hệ kế tiếp đến với hoà bình.”
Sứ điệp nhấn mạnh tính cấp thiết của việc ghi nhớ quá khứ, đặc biệt trong bối cảnh số người còn sống từng trải qua Thế chiến II ngày càng ít đi. Các ngài mời gọi những người khát khao hoà bình, đặc biệt giới trẻ, ghi nhớ, cùng nhau lên đường và gìn giữ di sản hoà bình.
Dựa trên Kinh Thánh và học thuyết xã hội Công giáo, các ngài nhắc nhở cộng đoàn tín hữu, hoà bình đích thực không chỉ là sự vắng bóng của chiến tranh, mà là “một tình trạng trọn vẹn, hài hòa và đúng đắn trong mối tương quan với Thiên Chúa, với tha nhân và với tạo thành”.
Các vị mục tử viết: “Hoà bình không đến từ vũ khí hạt nhân hay sự cân bằng lực lượng, nhưng đến từ sự hoán cải nội tâm và việc theo đuổi công lý và hoà giải.”
Sứ điệp kêu gọi tất cả người Công giáo suy ngẫm: “Chúng ta đang ghi nhớ lịch sử như thế nào? Chúng ta có đang cầu nguyện cho hoà bình và xây dựng hoà bình một cách tích cực trong xã hội không? Chúng ta có đang dạy cho thế hệ tiếp theo rằng hoà bình là hoa trái của công lý, chứ không chỉ đơn giản là sự vắng mặt của chiến tranh?”
Vatican News
Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/world/news/2025-06/giam-muc-nhat-len-an-chien-tranh-quan-phiet.html