18/06/2025

ĐHY Rai lo ngại sự ra đi của các Kitô hữu ở Trung Đông làm Hồi giáo mất đi sự ôn hoà

ĐHY Rai lo ngại sự ra đi của các Kitô hữu ở Trung Đông làm Hồi giáo mất đi sự ôn hoà

Đức Hồng y Bechara Boutros Rai, Thượng phụ Công giáo Maronite, nói rằng “nếu Trung Đông không còn các Kitô hữu, thì người Hồi giáo sẽ mất đi sự ôn hoà”.

People fleeing Israeli strikes tavel along damaged Massna border crossing to Syria

Tại Syria, tình hình kinh tế, tài chính và an ninh kết hợp với chiến tranh đã gây ra một cuộc di cư lớn của các Kitô hữu. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ (ACN), kêu gọi các quốc gia thay đổi quan điểm và thực hiện các biện pháp để ngăn chặn điều này, Đức Hồng y nói: “Mặt tích cực là các Kitô hữu đã có thể bắt đầu lại cuộc sống và mang đức tin của mình đi khắp thế giới. Mặt tiêu cực là đất nước đang dần vắng bóng Kitô hữu.”

Ngài nhấn mạnh: “Nếu Trung Đông không còn các Kitô hữu, thì người Hồi giáo sẽ mất đi sự ôn hoà. Vấn đề không phải là nhìn vào số các Kitô hữu nhưng đúng hơn là các giá trị mà sự hiện diện của các Kitô hữu mang lại.”

Đức Thượng phụ giải thích, tại Libăng – quốc gia duy nhất trong khu vực mà cộng đoàn Kitô hữu không phải là thiểu số nhỏ – các Kitô hữu đã trở thành ngọn đèn hy vọng cho các tín hữu ở Trung Đông, không giống như ở Iraq, Jordan và Syria, nơi Kitô hữu bị xem là công dân hạng hai.

Khắp nơi trên thế giới đều có các Kitô hữu và người Hồi giáo, nhưng tại Libăng, sự hiện diện của họ được hiến pháp đảm bảo, và nếu một chính phủ hành động đi ngược lại sự chung sống này thì điều đó sẽ là vi phạm pháp luật. Hiến pháp Libăng bảo đảm sự hiện diện của Kitô hữu.

Đức Hồng y bày tỏ hy vọng về sự chung sống này ở Syria và Iraq, bởi vì cuộc sống chung này tạo ra sự ôn hòa của người Hồi giáo.

Ngài khẳng định: “Kitô hữu Trung Đông có một sứ vụ tại Trung Đông, đó là làm chứng cho Kitô giáo ở Trung Đông, cùng với người Hồi giáo, cho vùng đất Trung Đông đầy đau thương này. Đây chính là nơi sứ vụ của chúng ta, và đây cũng là nơi chúng ta sẽ ở lại.”

Đức Thượng phụ lưu ý thêm, các Kitô hữu ở Trung Đông là những người bảo vệ nguồn gốc Kitô giáo ở Thánh Địa, và những cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên đều có mặt ở khu vực này. Cần phải giúp họ ở lại chứ không phải ra đi.

Vatican News

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/world/news/2025-06/dhy-rai-lo-ngai-ra-di-kito-huu-trung-dong-hoi-giao-on-hoa.html