22/05/2025

Thứ Năm 22.05.2025
Ở lại trong Chúa Giêsu

Thứ Năm Tuần V – Mùa Phục Sinh
Cv 15,7-21 • Tv 95,1-2a.2b-3.10 (Đ. x. c.3) • Ga 15,9-11

Hãy ở lại trong tình thương của Thầy, để niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan

9Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 10Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. 11Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.”

Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ

Suy niệm: Ở lại trong Chúa Giêsu

Tình yêu của Thiên Chúa không bị giới hạn ở một nhóm người nào, mà trải rộng cho hết thảy mọi người. Hiểu được điều ấy, nên thánh Phêrỏ đã nỗ lực hết mình để loại bỏ những trở ngại cho những người đón nhận đức tin (x. Cv 15,19). Tình yêu của Chúa, tuy có trải rộng, nhưng không hề hời hợt và mong manh, trái lại còn sâu sắc và bền chặt. “Chúa Cha yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy” (x. Ga 15,9a). Chúa Giêsu muốn chúng ta ở lại trong tình thương của Người (x. Ga 15,9). “Ở lại trong tình thương của Chúa Giêsu” đòi hỏi chúng ta hành động qua việc trò chuyện thân tình với Người, việc làm theo lời Người dạy và việc thể hiện tình thương với tha nhân. Chỉ trong mối liên hệ gắn bó mật thiết này, chúng ta mới trải nghiệm được niềm vui, bình an và hạnh phúc đến từ việc biết Người.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn ở trong tình yêu và sự bình an của Chúa khi chúng con nỗ lực tuân giữ giới luật của Chúa. Amen.

Lm. Phêrô Nguyễn Trọng Chức

Sống Lời Chúa: Chúng ta hãy dành thời gian để ở lại trong tình thương của Chúa Giêsu mỗi ngày.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam