03/05/2025

Gia đình Vinh Sơn cử hành 400 năm thành lập Tu hội Truyền giáo

Gia đình Vinh Sơn cử hành 400 năm thành lập Tu hội Truyền giáo

Sáng thứ Năm ngày 01/5/2025, tại Nhà thờ Thánh Eustache, Đức cha Emmanuel Tois, Giám mục Phụ tá Paris, đã chủ sự Thánh lễ trọng thể bế mạc sự kiện tại thủ đô Pháp nhân kỷ niệm 400 năm thành lập Tu hội Truyền giáo, do Thánh Vinh Sơn Phaolô thành lập năm 1625.

2025.05.01 400 anni Congregazione Missione

Cử hành bế mạc Năm Thánh của Tu hội Truyền giáo Vinh Sơn được bắt đầu từ ba ngày trước đó. Ngày thứ nhất gồm phiên họp cho các Giám mục của Tu hội, kết thúc bằng cử hành Kinh Chiều tại Nhà thờ Chính Toà Đức Bà Paris. Ngày thứ hai, mọi người tụ họp tại Nhà nguyện ở Rue du Bac – nơi Đức Trinh Nữ Maria hiện ra với Catherine Labouré – để cử hành Thánh lễ, sau đó là cuộc rước kiệu trái tim Thánh Vinh Sơn đến Nhà Mẹ Vinh Sơn ở Rue de Sèvres. Ngày thứ ba diễn ra tại Gannes-Folleville, nơi bài giảng đầu tiên của Tu hội được thực hiện. Tại đây các thừa sai cử hành Thánh Thể và Nghi thức Thống hối tại địa điểm Thánh Vinh Sơn Phaolô đã nói chuyện với dân làng nghèo về về việc xưng tội. Trong ngày này, các nhà truyền giáo của Tu hội được mời gọi suy gẫm về tầm quan trọng của canh tân đặc sủng và linh đạo trong bối cảnh ngày nay.

Tại Thánh lễ bế mạc, ngoài Đức cha chủ tế, 20 Giám mục, 150 thành viên Tu hội Truyền giáo đến từ khắp nơi trên thế giới, còn có sự hiện diện đông đảo tín hữu và các thành viên của Gia đình Vinh Sơn tại Pháp.

Kết thúc cử hành, cha Tomaz Mavric, Bề trên Tổng quyền Tu hội Truyền giáo, nói: “Đây là thời gian ân sủng. Kỷ niệm này không chỉ liên quan đến ký ức, nhưng là lời mời gọi tiến về phía trước, nhắc nhở chúng ta ý thức về việc chúng ta là ai và chúng ta muốn tiếp tục đi về đâu.”

Được Thánh Vinh Sơn Phaolô thành lập vào năm 1625, Tu hội Truyền giáo ra đời với mục đích loan báo Tin Mừng cho người nghèo và đào tạo các linh mục dấn thân vì bác ái và công lý.

Thánh Vinh Sơn hiểu rằng để phục vụ những người cần được giúp đỡ nhất, cần có một cơ cấu tổ chức hiệu quả. Vì thế ngài đã quyết định thành lập Tu hội Bác Ái vào năm 1617, và năm 1633, cùng với Thánh nữ Louise de Marillac, sáng lập Tu hội Nữ Tử Bác Ái. Tu hội này được Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô gọi là “cách mạng” vì đã phá vỡ truyền thống đời đan tu, đưa sứ vụ ra đường phố để chăm sóc người nghèo và người bệnh.

Từ khi được thành lập, Tu hội Truyền giáo luôn trung thành dấn thân phục vụ những người dễ bị tổn thương nhất, một sứ vụ hiện nay được thể hiện qua các sáng kiến như Liên minh Gia đình Vinh Sơn vì người vô gia cư, trong đó có chiến dịch “13 Ngôi nhà”, được gợi hứng từ chính tinh thần đã thúc đẩy Thánh Vinh Sơn xây nhà cho người nghèo vào năm 1643.

Với dịp kỷ niệm 400 năm thành lập, Tu hội Truyền giáo tái khẳng định dấn thân với Tin Mừng và việc phục vụ người nghèo, lấy cảm hứng từ tầm nhìn của Thánh Vinh Sơn Phaolô.

Vatican News

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/church/news/2025-05/gia-dinh-vinh-son-400-nam-thanh-lap-truyen-giao.html