13/04/2025

Ngoại trưởng Toà Thánh: Senegal là một mô hình về chung sống hoà bình giữa các tôn giáo

Ngoại trưởng Toà Thánh: Senegal là một mô hình về chung sống hoà bình giữa các tôn giáo

Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Toà Thánh, gửi sứ điệp đến các tham dự viên hội thảo về ngoại giao tôn giáo, do Đại học Cheikh Anta Diop ở thủ đô Senegal tổ chức. Ngài nhận xét, trong một thế giới đang “tuyệt vọng” tìm kiếm hoà bình, các tôn giáo có thể đóng góp một phần quý báu bằng cách đề xuất một tầm nhìn vượt qua những “thoả thuận chính trị thuần tuý”.

2025.03.10 Convegno internazionale a Dakar sulla diplomazia religiosa

Dù không thể tham dự trực tiếp hội thảo diễn ra trong hai ngày 7 và 8/4 vì lý do lịch trình, Đức Tổng Giám mục Gallagher vẫn gửi sứ điệp để bày tỏ lòng biết ơn tới Senegal vì những nỗ lực thúc đẩy sự chung sống tôn giáo phục vụ hoà bình, đồng thời tập trung vào ý nghĩa “ngoại giao tôn giáo” theo quan điểm của Toà Thánh.

“Sự chung sống hoà bình giữa những người thuộc các truyền thống tôn giáo và văn hóa khác nhau là một thực tế đáng ghi nhận ở Senegal”, Đức Tổng Giám mục khẳng định trong sứ điệp, đồng thời bày tỏ lòng kính trọng với Khalif của Bambilor ở vùng Dakar, ông Thierno Amadou Ba, một nhân vật rất được kính trọng vì những đóng góp cho hòa bình và đối thoại.

Ngài tiếp tục viết, khen ngợi quốc gia châu Phi, nơi người Hồi giáo, Công giáo, Tin Lành và tín đồ các tôn giáo truyền thống sống hòa thuận trong cùng một gia đình, một thực tế khuyến khích đối thoại liên tôn và xứng đáng được duy trì.

Đức Tổng Giám mục Gallagher khẳng định, thế giới đang tuyệt vọng cần một nền hoà bình lâu dài, chứ không chỉ là một sự ngừng bắn tạm thời. Trong bối cảnh đó, Giáo hội Công giáo cam kết chỉ ra rằng tôn giáo không phải là “trở ngại của hòa bình”, nhưng là “trụ cột” thiết yếu của hoà bình. Theo ngài, đóng góp của các tôn giáo cho ngoại giao không chỉ giới hạn ở các cuộc trao đổi giữa chính phủ hay thỏa thuận chính trị. Theo cái nhìn Công giáo, ngoại giao tôn giáo dựa trên quan điểm đạo đức và luân lý do các truyền thống tôn giáo đưa ra, và nhằm mục đích tác động đến quan hệ quốc tế không phải qua quyền lực chính trị hay quân sự, nhưng qua khả năng chạm đến trái tim và tâm trí con người.

Ngoại trưởng Toà Thánh kết luận, nhắc lại theo thư mời chính thức từ trường đại học, hội thảo với sự tham dự của các đại sứ và đại diện các tôn giáo khác nhau hướng đến việc xây dựng một nền tảng suy tư hàn lâm và tinh thần, về vai trò của tôn giáo trong việc kiến tạo hoà bình và hoà giải xung đột.

Vatican News

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/vatican-city/news/2025-04/ngoai-truong-toa-thanh-senegal-mo-hinh-chung-song-hoa-binh-ton.html